Bị đề nghị án tử hình, kẻ giết chủ nợ Hải Dương xin giảm nhẹ tội cho vợ

Mai Dung |

Hải Dương - Tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ giết người, đốt xác phi tang, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị Cao Tài Năng mức án tử hình tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt; Vũ Thị Mừng mức án 6-7 năm tù tội Che giấu tội phạm, Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Tại phiên toà, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương nhận định, bị cáo Cao Tài Năng thực hiện hành vi giết người một cách quyết liệt, thể hiện bằng việc bị cáo không chỉ dùng gậy đánh anh C. từ phía sau mà khi anh C. ngã xuống nền nhà, bị cáo tiếp tục thực hiện hành vi trên cho đến khi nạn nhân tử vong.

Thủ đoạn phạm tội của Năng rất tinh vi, thể hiện ở việc điều anh C. lên gác xép là nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi phạm tội, lợi dụng sơ hở của anh C. bất ngờ tấn công tránh sự phản kháng của anh C.

Sau khi gây án, Năng lấy điện thoại của anh C., tháo sim gọi điện đi một số nơi, đánh lạc hướng cơ quan điều tra và sự nghi ngờ của gia đình... Bị cáo chôn, giấu xác anh C., xoá dấu vết hiện trường, đốt xác...

Trong quá trình điều tra, tại phiên toà, bị cáo Cao Tài Năng thành khẩn khai nhận hành vi, bày tỏ ăn năn hối cải. Sau khi phạm tội, bị cáo ra đầu thú trước cơ quan điều tra. Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Cao Tài Năng cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại. Ảnh: Mai Dung
Bị cáo Cao Tài Năng cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại. Ảnh: Mai Dung

Bị cáo Cao Tài Năng giết người trốn nợ, cướp đi sinh mạng của một người để chiếm đoạt tài sản. Hành vi của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng, tài sản, hài cốt người khác; gây nỗi đau thương cho gia đình ông Dương Công Hùng (bố nạn nhân), cần thiết xử phạt bị cáo mức cao nhất, loại bỏ hoàn toàn khỏi xã hội.

Căn cứ quy định, xét tính chất phạm tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Cao Tài Năng phạm tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt, với mức án đề nghị: Tử hình.

Bị cáo Vũ Thị Mừng biết việc chồng mình giết anh D.C.C. nhưng cố ý giúp bị cáo Năng xoá dấu vết, giúp Năng đưa xác, chôn xác, đồng loã với hành vi phạm tội bị cáo Năng, giúp chồng trốn tránh hành vi phạm tội. Trong quá trình điều tra, bị cáo Mừng cố tình không thừa nhận hành vi của mình, có hình phạt tương xứng để bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình.

Bị cáo Vũ Thị Mừng phạm tội Che giấu tội phạm, Xâm phạm thi thể, hài cốt, đề nghị mức án 6-7 năm tù.

Trước đó, tại phần xét hỏi, Năng gửi lời đến gia đình bị hại lời xin lỗi muộn màng. Bị cáo không có gì để bào chữa cho hành vi giết người của mình. Bị cáo bày tỏ mong muốn bố mẹ bị hại D.C.C. giữ sức khoẻ, thay anh C. chăm sóc các con của anh C. Gia đình bị cáo sẽ có trách nhiệm với các con anh C.

Về lời khai của vợ tại phiên toà, Năng cho rằng, lời khai của Mừng “có nhiều cái không đúng”. Tuy nhiên, bị cáo mong muốn HĐXX "giơ cao đánh khẽ", khoan hồng cho vợ bị cáo.

Cao Tài Năng nói lời xin lỗi gia đình bị hại tại phiên toà. Video: Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Kẻ giết chủ nợ, đốt xác ở Hải Dương khai tại toà: "Bị cáo giết người là không oan"

Mai Dung |

Hải Dương - Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương, bị cáo Cao Tài Năng khai nhận toàn bộ hành vi giết chủ nợ, đốt xác, phi tang man rợ.

Gia đình nạn nhân khóc nghẹn dự xét xử vụ giết chủ nợ đốt xác ở Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Sáng 18.11, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020. Gia đình nạn nhân có mặt từ sớm tại khu vực xử án, không giấu được xúc động, xót xa.

Sáng nay, xét xử vợ chồng giết chủ nợ đốt xác phi tang ở Hải Dương

Mai Dung |

HẢI DƯƠNG - Sáng nay 18.11, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Kẻ giết chủ nợ, đốt xác ở Hải Dương khai tại toà: "Bị cáo giết người là không oan"

Mai Dung |

Hải Dương - Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương, bị cáo Cao Tài Năng khai nhận toàn bộ hành vi giết chủ nợ, đốt xác, phi tang man rợ.

Gia đình nạn nhân khóc nghẹn dự xét xử vụ giết chủ nợ đốt xác ở Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Sáng 18.11, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020. Gia đình nạn nhân có mặt từ sớm tại khu vực xử án, không giấu được xúc động, xót xa.

Sáng nay, xét xử vợ chồng giết chủ nợ đốt xác phi tang ở Hải Dương

Mai Dung |

HẢI DƯƠNG - Sáng nay 18.11, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương.