Bị đâm chết khi mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Do có mâu thuẫn từ trước nên Dương Văn Khang đã rủ 1 nhóm thanh niên đến chợ Bình Điền, Phường 7, Quận 8 để "giải quyết mẫu thuẫn" và bị đâm chết tại đây.

Ngày 28.7, TAND TPHCM đưa ra xét xử vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng đối với hai bị cáo Nguyễn Văn Trực (sinh năm 1977, ngụ TPHCM) và Lê Văn Bình (sinh năm 1991, ngụ Bạc Liêu). Tòa tuyên bị cáo Trực 16 năm tù về tội giết người và 18 tháng tù đối với bị cáo Bình về tội gây rối trật tự công cộng

 
Bị cáo Nguyễn Văn Trực bị tuyên 16 năm tù về tội giết người. - Ảnh: PN

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, ngày 13.12.2017, Dương Văn Khang rủ 1 nhóm thanh niên đến chợ Bình Điền, Phường 7, Quận 8 để giải quyết mẫu thuẫn.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi nhóm của Khang đến chợ Bình Điền thì bị nhóm của Nguyễn Văn Trực dùng hung khí tấn công làm Khang chết tại chỗ và gây thương tích cho Ngô Văn Chương, Nguyễn Văn Khởi, Thạch Quốc Hiệp, Nguyễn Thanh Phúc.

Tại Cơ quan CSĐT, Trực khai nhận, ngày 13.12.2017, Trực đang ngồi uống nước cùng với Lê Văn Bình, Phan Văn Quốc Huy, Ngô Minh Hậu, Nguyễn Chí Nên, Phạm Thành Tiến và Bò (không rõ lai lịch) trước tiệm game bắn cá số 53 Quản Trọng Linh, P7, Quận 8 thì có một nhóm thanh niên cầm mã tấu, cây chĩa xông vào quán. Trực liền đứng dậy bỏ chạy thì có một thanh niên cầm cây chĩa đuổi theo nhưng bị vấp ngã làm văng cây chĩa đến bên Trực. Trực đã sử dụng cây chĩa này để đâm nhưng không xác định được gây thương tích cho ai.

Còn Bình, khi vụ việc xảy ra, Bình đã cầm ghế nhựa đánh trả.

HĐXX nhận định, hành vi của Trực và đồng phạm không những xâm phạm đến tính mạng của người khác mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, cần xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục đối với các bị can và răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Đối với Nên, Thành, Hậu, Hiếu, Chương, Hiệp, Phúc, Khởi chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục làm rõ, khi đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Đối với Huy, quá trình điều tra đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã.

Đối với việc Chương, Phúc, Hiệp, Nên và Khởi bị thương tích, quá trình điều tra đã từ chối giám định thương tích và chưa xác định được đối tượng gây nên các thương tích này nên Cơ quan CSĐT Công an TPHCM quyết định tách vụ án “Cố ý gây thương tích” để tiếp tục truy tìm, điều tra, khi đủ cơ sở sẽ xem xét xử lý sau.

PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Lãnh án 16 năm tù vì nhận vận chuyển ma túy với thù lao 1 triệu đồng

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Nhận vận chuyển gần 50 gam ma túy với thù lao 1 triệu đồng, Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1972, ngụ tại quận Tân Phú, TPHCM) phải nhận mức án 16 năm tù giam.

Dùng xà beng phá cửa giết người nhà hàng xóm do mâu thuẫn đất đai

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra hành vi giết người đối với Đinh Trung Hiếu (45 tuổi, ngụ xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom) do mâu thuẫn đất đai với hàng xóm.

Thiếu niên 17 tuổi lĩnh án 7 năm 6 tháng tù vì giết người

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ngày 19.7, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm đã tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Phong (17 tuổi, trú xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) 7 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lãnh án 16 năm tù vì nhận vận chuyển ma túy với thù lao 1 triệu đồng

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Nhận vận chuyển gần 50 gam ma túy với thù lao 1 triệu đồng, Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1972, ngụ tại quận Tân Phú, TPHCM) phải nhận mức án 16 năm tù giam.

Dùng xà beng phá cửa giết người nhà hàng xóm do mâu thuẫn đất đai

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra hành vi giết người đối với Đinh Trung Hiếu (45 tuổi, ngụ xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom) do mâu thuẫn đất đai với hàng xóm.

Thiếu niên 17 tuổi lĩnh án 7 năm 6 tháng tù vì giết người

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ngày 19.7, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm đã tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Phong (17 tuổi, trú xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) 7 năm 6 tháng tù về tội giết người.