Bị công an mời làm việc, nhắc nhở vì chia sẻ thông tin sai về dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Ngày 2.4, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa mời một chủ tài khoản Facebook đến trụ sở làm việc do đã chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 lên mạng xã hội.

Theo đó, chủ tài khoản Facebook Tường Vy Châu thừa nhận đã chia sẻ thông tin sai về dịch COVID-19 từ một Facebook khác với nội dung: "Bắt đầu từ ngày 28.3.2020, toàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị phong tỏa trong 14 ngày...".

Người này cũng cho biết do không xem xét kỹ nội dung, tính chính xác của thông tin nên đã chia sẻ lại trên tài khoản Facebook của mình. Đồng thời, bà không biết việc làm này của mình là vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an đã nhắc nhở, buộc chủ tài khoản xóa bỏ thông tin đã chia sẻ và buộc cam kết không tái phạm.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Khởi tố đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

LT |

Sáng ngày 2.4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phượng (53 tuổi, trú tại khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Đăng tin mình bị nhiễm COVID-19, nam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng

Tuấn Quỳnh |

Lên Facebook đăng tin mình bị mắc COVID-19 để trêu đùa bạn bè ngày cá tháng tư, nam thanh niên V.V.T. (trú xã Cắm Muộm, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) bị cơ quan chức năng xử phạt 10 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Bắc Ninh: Khởi tố người mẹ nhẫn tâm giết con 3 tuổi rồi tự tử bất thành

Phạm Đông |

Do mâu thuẫn với bạn trai mới, Vi Thị Dung đã nhẫn tâm sát hại con mình rồi tự tử nhưng không thành.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

An Giang: Khởi tố đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

LT |

Sáng ngày 2.4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phượng (53 tuổi, trú tại khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Đăng tin mình bị nhiễm COVID-19, nam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng

Tuấn Quỳnh |

Lên Facebook đăng tin mình bị mắc COVID-19 để trêu đùa bạn bè ngày cá tháng tư, nam thanh niên V.V.T. (trú xã Cắm Muộm, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) bị cơ quan chức năng xử phạt 10 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Bắc Ninh: Khởi tố người mẹ nhẫn tâm giết con 3 tuổi rồi tự tử bất thành

Phạm Đông |

Do mâu thuẫn với bạn trai mới, Vi Thị Dung đã nhẫn tâm sát hại con mình rồi tự tử nhưng không thành.