Bị chiếm đoạt hơn 2 tỉ vì ham lãi suất 90% khi đầu tư sàn giao dịch điện tử

Quang Việt |

Hà Nội - Nghe quảng cáo "Đầu tư thông minh an toàn 4.0" lãi suất lên tới 90%, bà M cả tin, đổ tiền vào đầu tư và bị chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.

Công an Hà Nội thông tin, Công an thị xã Sơn Tây đang điều tra xác minh vụ một người phụ nữ trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng với hình thức đầu tư sàn giao dịch trên mạng.

Hiện nay xuất hiện nhiều sàn giao dịch thương mại điện tử trên mạng, thu hút đông người tham gia đầu tư. Các sàn được giới thiệu là dự án với lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận với người chơi.

Thời gian đầu, các sàn này sẽ để người đầu tư có lãi, kích thích nạp thêm tiền. Sau đó, chúng sẽ tư vấn để "con mồi" nạp tiền nhiều hơn rồi không cho rút tiền để chiếm đoạt.

Vừa qua, một người phụ nữ ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã mất hơn 2 tỉ đồng với thủ đoạn trên.

Theo đơn trình báo, vào tháng 10, bà M (49 tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) có nhắn tin với tài khoản Facebook "Đầu tư thông minh an toàn 4.0". Với quảng cáo lãi suất cao đến 90% một lần đặt lệnh, bà M đã nạp tiền để tham gia.

Khi thấy có lãi, bà M muốn rút tiền nhưng không được. Các đối tượng yêu cầu chị phải nạp thêm tiền vào tài khoản trên sàn thì mới mở khoá để rút tiền.

Bà M đã chuyển hơn 2 tỉ đồng cho các đối tượng nhưng vẫn không rút được tiền ra. Lúc này chị mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Công an Hà Nội đề nghị người dân tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên và cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch thương mại điện tử lãi suất cao trên mạng, tránh bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ trình báo bị chiếm đoạt gần 6 tỉ sau khi nghe điện thoại

Quang Việt |

Công an quận Long Biên, Hà Nội đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 6 tỉ đồng.

Nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 16 tỉ của nhà đầu tư vé máy bay, tour du lịch

Việt Dũng |

Hà Nội - Tin vào lợi nhuận 3,5% đầu tư vào đặt vé máy bay, kinh doanh tour du lịch của Trịnh Thị Thảo, các nạn nhân đã bị chiếm đoạt hơn 16 tỉ đồng.

Giả danh công an, gọi điện thoại chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng của bà lão

Việt Dũng |

Hà Nội - Nhận cuộc điện thoại của kẻ lừa đảo tự xưng công an, đe doạ việc liên quan đến đường dây ma tuý, rửa tiền, bà H đã làm theo các "chỉ dẫn" và bị chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Người phụ nữ trình báo bị chiếm đoạt gần 6 tỉ sau khi nghe điện thoại

Quang Việt |

Công an quận Long Biên, Hà Nội đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 6 tỉ đồng.

Nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 16 tỉ của nhà đầu tư vé máy bay, tour du lịch

Việt Dũng |

Hà Nội - Tin vào lợi nhuận 3,5% đầu tư vào đặt vé máy bay, kinh doanh tour du lịch của Trịnh Thị Thảo, các nạn nhân đã bị chiếm đoạt hơn 16 tỉ đồng.

Giả danh công an, gọi điện thoại chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng của bà lão

Việt Dũng |

Hà Nội - Nhận cuộc điện thoại của kẻ lừa đảo tự xưng công an, đe doạ việc liên quan đến đường dây ma tuý, rửa tiền, bà H đã làm theo các "chỉ dẫn" và bị chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng.