Bị cáo Trương Minh Tuấn khai gì trước tòa?

Việt Dũng |

Bị cáo Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) - người ký Quyết định 236 liên quan trực tiếp đến việc đầu tư dự án truyền hình, mua cổ phần của Công ty CP nghe nhìn Toàn Cầu - khai làm theo chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son.

Chiều 16.12, bị cáo Trương Minh Tuấn là người bị TAND Hà Nội thẩm vấn đầu tiên sau khi đại diện Viện Kiểm sát công bố xong cáo trạng về vụ án sai phạm Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu - AVG.

Trước tòa, bị cáo Tuấn khai thời điểm làm Thứ trưởng dưới quyền của ông Nguyễn Bắc Son, được phân công phụ trách lĩnh vực báo chí, phát thanh truyền hình... Đối với MobiFone, cũng như lĩnh vực doanh nghiệp, tài chính kế hoạch, ông Tuấn không được phân công.

Về dự án MobiFone đầu tư truyền hình, ban đầu bị cáo không biết. Thời điểm sau này khi đương chức Bộ trưởng, bị cáo mới biết những người, lãnh đạo liên quan đến dự án.

Về dự án, bị cáo được giao những việc cụ thể sau khi Bộ trưởng đã duyệt. “Sau khi MobiFone đề xuất đầu tư, bị cáo có biết Bộ Thông tin và Truyền thông đồng ý?”, Chủ tọa hỏi. “Tôi không được biết. Sau này làm Bộ trưởng, tôi mới biết”, bị cáo nói.

“236 có phải là văn bản chỉ đạo MobiFone đầu tư mua cổ phần AVG?”, Chủ tọa hỏi ông Tuấn và cho hay, quyết định phê duyệt đó là hình thức chỉ đạo việc đầu tư của MobiFone. Ông Tuấn trình bày, về nội dung nêu trong văn bản 236, bị cáo không được biết. Khi bị cáo thấy bút phê của ông Son, có gặp và trình bày với Bộ trưởng đây không phải là chức năng. “Nhưng tôi đã ký vì phải làm theo chỉ đạo của Bộ trưởng”, bị cáo Tuấn trình bày.

“Vì sao không phụ trách lĩnh vực được giao mà những văn bản liên quan đến dự án này, bị cáo vẫn ký. Nhất là Quyết định 236 liên quan đến quyết định đầu tư dự án?”, Chủ tọa hỏi. “Bộ trưởng giao thì tôi vẫn phải ký, thực hiện nhiệm vụ của mình”, bị cáo Tuấn giải thích.

Theo Chủ tọa Nguyễn Thị Xuân Thu, dự án trên 5.000 tỉ đồng phải thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương của Thủ tướng. Dự án đó phải theo quy định cả hai Luật 67 và 69 của Luật Đầu tư và Sử dụng vốn nhà nước đầu tư. Ông Tuấn cho hay, thời điểm đó chỉ nghĩ theo luật này hoặc theo luật kia. “Sau này, tôi mới nhận thức phải theo hai luật này”, ông nói.

Trước câu hỏi: “Bị cáo có nhận thức quyết định 236 là vi phạm pháp luật?” của Chủ tọa, bị cáo Tuấn trả lời rằng, sau này mới biết và “sẽ chịu trách nhiệm với việc này”.

Về khoản tiền bị cáo nhận 200.000 USD, bị cáo Tuấn khai đã khắc phục toàn bộ số tiền này.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn hầu tòa

Việt Dũng |

7h ngày 16.12, hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông là các ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị dẫn giải vào phòng xét xử.

Ngày mai, xét xử hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn

Việt Dũng |

Hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng 12 người bị cáo buộc Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa và Nhận hối lộ.

Hai cựu Bộ trưởng bị truy tố tội Nhận hối lộ trong vụ mua AVG

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị cáo buộc nhận "lại quả" cả triệu USD sau khi quyết liệt chỉ đạo vụ mua - bán 95% cổ phần AVG của MobiFone.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hình ảnh hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn hầu tòa

Việt Dũng |

7h ngày 16.12, hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông là các ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị dẫn giải vào phòng xét xử.

Ngày mai, xét xử hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn

Việt Dũng |

Hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng 12 người bị cáo buộc Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa và Nhận hối lộ.

Hai cựu Bộ trưởng bị truy tố tội Nhận hối lộ trong vụ mua AVG

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị cáo buộc nhận "lại quả" cả triệu USD sau khi quyết liệt chỉ đạo vụ mua - bán 95% cổ phần AVG của MobiFone.