Bị cáo trong vụ giết người ở Đồng Tâm khai về “lời hứa” được chia đất

Việt Dũng |

Bị cáo Mai Thị Phần (57 tuổi, ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) thừa nhận được hứa chia đất có giá trị lớn từ ông Lê Đình Kình nên góp tiền mua lựu đạn.

Ngày 8.9, TAND Hà Nội tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ xảy ra gần 8 tháng trước tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, khiến 3 cảnh sát hy sinh.

Bị cáo Mai Thị Phần, người bị cáo buộc có hành vi giết người khi tham gia đóng góp tiền mua lựu đạn để chống đối lực lượng chức năng đã thừa nhận hành vi sai phạm.

Bà Phần cho rằng, hôm đó không có ở hiện trường, không làm gì. Bản thân bị cáo có tham gia trong “Tổ đồng thuận” do ông Lê Đình Kình, Bùi Viết Hiểu cầm đầu ngay từ thời gian đầu.

“Trong tổ đồng thuận, ông Kình nhờ cầm tiền (thủ quỹ)”, bị cáo Phấn khai. Bị cáo cho rằng, bản thân không mua xăng và không biết ai mua cũng như không chuẩn bị vôi.

Tuy nhiên, bị cáo Phần thừa nhận có góp 2 triệu đồng, nhưng cho rằng, trong số tiền này, bà chỉ góp 500.000 đồng, số còn lại là của một số phụ nữ khác đóng góp.

Cáo trạng quy kết, bị cáo Phần là một trong nhiều người góp tiền cho bố con ông Kình để mua lựu đạn chống đối lực lượng chức năng.

“Chúng tôi làm sai trái không hiểu biết pháp luật, nghe ông Kình nói được chia đất”, bị cáo Phần thừa nhận. Cũng theo lời bị cáo khai tại toà, ông Kình có nói nếu không góp tiền sẽ không được chia đất nữa. Vì vậy, bị cáo mới góp 500.000 đồng.

Trước khi vụ chống đối lực lượng chức năng xảy ra rạng sáng 9.1, bị cáo được ông Kình nói chia cho mỗi người hơn 200m2 đất, giá trị 1m2 là 6 triệu đồng. “Tính ra được hơn 1 tỉ đồng, nếu ai không đi sẽ không được chia đất”, bị cáo Phần trình bày.

Việc các bị cáo góp tiền được Lê Đình Công gom lại đưa cho Nguyễn Quốc Tiến mua 10 quả lựu đạn, giá 33 triệu đồng. Số lựu đạn này được sử dụng ném về phía lực lượng chức năng khi các tổ công tác về làm nhiệm vụ.

Theo tài liệu, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng. Từ năm 2013, ông Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu đã thành lập “Tổ đồng thuận”. Do có ý định chiếm đoạt đất ở cánh đồng Sênh, các đối tượng này thường xuyên lôi kéo, hứa nếu lấy lại đất thì sẽ chia cho những người tham gia và đi theo “Tổ đồng thuận”.

Liên quan đến khu đất trên, là người tham gia ngay từ đầu trong “Tổ đồng thuận”, sáng nay, bị cáo Bùi Viết Hiểu xin được khai thêm. Bị cáo thành thật xin lỗi chủ toạ phiên toà, bị cáo đã không theo kịp thay đổi tình hình về đất đai nên đã khai phần diện tích hơn 47ha là của người dân.

Bị cáo thấy lời khai đó là sai nên đề nghị quý toà xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Các bị cáo trong vụ án giết người ở Đồng Tâm khai nhận hành vi

Việt Dũng |

Các bị cáo Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Quốc Tiến đều thừa nhận chuẩn bị bom xăng, lựu đạn chống đối khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở Đồng Tâm.

Bị cáo cầm đầu vụ Đồng Tâm xin lỗi gia đình 3 cảnh sát hy sinh

Việt Dũng |

Lê Đình Công (ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) thừa nhận về việc chuẩn bị bom xăng, lựu đạn… gây nên cái chết của 3 chiến sĩ cảnh sát.

Vụ án ở xã Đồng Tâm: Không chấp nhận đề nghị triệu tập ông Nguyễn Đức Chung

Việt Dũng |

Trong phần thủ tục phiên toà, nhiều luật sư đưa ra một số đề nghị trong đó có đề nghị triệu tập ông Nguyễn Đức Chung trước khi Hội đồng xét xử vụ án giết người ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) nhưng không được chấp nhận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các bị cáo trong vụ án giết người ở Đồng Tâm khai nhận hành vi

Việt Dũng |

Các bị cáo Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Quốc Tiến đều thừa nhận chuẩn bị bom xăng, lựu đạn chống đối khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở Đồng Tâm.

Bị cáo cầm đầu vụ Đồng Tâm xin lỗi gia đình 3 cảnh sát hy sinh

Việt Dũng |

Lê Đình Công (ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) thừa nhận về việc chuẩn bị bom xăng, lựu đạn… gây nên cái chết của 3 chiến sĩ cảnh sát.

Vụ án ở xã Đồng Tâm: Không chấp nhận đề nghị triệu tập ông Nguyễn Đức Chung

Việt Dũng |

Trong phần thủ tục phiên toà, nhiều luật sư đưa ra một số đề nghị trong đó có đề nghị triệu tập ông Nguyễn Đức Chung trước khi Hội đồng xét xử vụ án giết người ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) nhưng không được chấp nhận.