Bị cáo trong đại án Oceanbank khóc nức nở tại tòa

CAO NGUYÊN |

Tại tòa, khi được hội đồng xét xử hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba (nguyên Giám đốc Khối khách hàng bán lẻ Oceanbank) đã khóc nức nở.

Ngày 18.4, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa vụ đại án Oceanbank ra xét xử phúc thẩm. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 29.4.

Trong phiên tòa sáng nay, cũng giống như phiên sơ thẩm, an ninh được thắt chặt. Những cá nhân liên quan vào tòa phải qua hai cổng kiểm soát. Các nhà báo, phóng viên cũng phải qua các cửa an ninh và được ngồi tách phía trên tòa.

Qua kiểm tra căn cước cho thấy, một số bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt. Tại tòa, luật sư Trương Thị Minh Thơ và Nguyễn Thị Thanh Thảo có yêu cầu cho bị cáo Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư và phát triển Phú Mỹ) được xét xử vắng mặt do tuổi cao (76 tuổi), sức khỏe yếu. Luật sư cho hay, theo kết luận giám định, bà Phấn đã mất 83% sức khỏe.

Luật sư Thơ nói rằng, thời điểm trả hồ sơ điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã có quyết định trưng cầu giám định sức khỏe với bà Phấn vì thấy tình trạng sức khỏe của bà Phấn không tốt. Đến giờ phút này, bà Phấn không đi lại được, trước đó đi lại bằng xe lăn.

Ngoài bị cáo Phấn, bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV - Tổng giám đốc công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh) xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe, có xác nhận của giám thị trại giam, Bộ Công an.

Cùng đơn xin xét xử vắng mặt, bị cáo Nguyễn Văn Đức (nguyên Giám đốc Oceanbank chi nhánh Thanh Hóa) gửi kèm bệnh án của BV Việt Đức. Bị cáo Nguyễn Viết Hiền (nguyên Giám đốc Oceanbank, Phòng giao dịch Âu Cơ) cũng xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe, có xác nhận của địa phương nơi cư trú.

Theo đại diện VKS, trường hợp Phạm Công Danh có đơn xin vắng mặt, có xác nhận của cơ quan đang tạm giam bị cáo Danh, VKS thấy đủ điều kiện xét xử vắng mặt. Bị cáo Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Viết Hiền cũng đủ điều kiện để cho xử vắng mặt.

Gần 9h phiên tòa được bắt đầu. Các bị cáo được tòa gọi lên để kiểm tra căn cước. Xuất hiện tại tòa, bị cáo Hà Văn Thắm vui vẻ cười nói với các bị cáo khác. Được tòa gọi lên đầu tiên, trong bộ quần áo sơ mi, Hà Văn Thắm trả lời rõ ràng các câu hỏi của tòa.

Đáng chú ý, vừa được HĐXX hỏi những câu đầu tiên, bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba (nguyên Giám đốc Khối khách hàng bán lẻ Oceanbank) đã khóc nức nở. Tại tòa khuôn mặt bị cáo Ba rất buồn bã, tay liên tục lần tràng hạt.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Sắp xử phúc thẩm nguyên Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm

CAO NGUYÊN - HỮU LONG |

Ngày 3.4, TAND cấp cao cho biết, từ 18.4 tới sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) và các đồng phạm. Việc mở phiên xét xử do 31 bị cáo đã có đơn kháng cáo.

Ông Ninh Văn Quỳnh phủ nhận việc sếp Oceanbank tặng nhà

CAO NGUYÊN |

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai từng cùng Hà Văn Thắm mua căn hộ cho ông Quỳnh tại dự án Star City, tuy nhiên ông Quỳnh phủ nhận về việc này. Trong khi đó, Hà Văn Thắm cũng không khẳng định việc này.

Ông Đinh La Thăng nói gì với ông Hà Văn Thắm khi góp vốn?

CAO NGUYÊN |

Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank - xuất hiện với tư cách người làm chứng trong ngày thứ 2 phiên xét xử sơ thẩm vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) mất 800 tỉ đồng khi góp vốn vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sắp xử phúc thẩm nguyên Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm

CAO NGUYÊN - HỮU LONG |

Ngày 3.4, TAND cấp cao cho biết, từ 18.4 tới sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) và các đồng phạm. Việc mở phiên xét xử do 31 bị cáo đã có đơn kháng cáo.

Ông Ninh Văn Quỳnh phủ nhận việc sếp Oceanbank tặng nhà

CAO NGUYÊN |

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai từng cùng Hà Văn Thắm mua căn hộ cho ông Quỳnh tại dự án Star City, tuy nhiên ông Quỳnh phủ nhận về việc này. Trong khi đó, Hà Văn Thắm cũng không khẳng định việc này.

Ông Đinh La Thăng nói gì với ông Hà Văn Thắm khi góp vốn?

CAO NGUYÊN |

Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank - xuất hiện với tư cách người làm chứng trong ngày thứ 2 phiên xét xử sơ thẩm vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) mất 800 tỉ đồng khi góp vốn vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank).