Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tiếp tục nhận mức án chung thân

CAO NGUYÊN |

Sáng nay (5.2), TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh mức án chung thân. Đây là án chung thân thứ 2 đối với bị cáo này.

Buổi tuyên án diễn ra chậm gần 1 giờ đồng hồ so với dự kiến. Hệ thống âm thanh trong phòng theo dõi phiên xử qua màn hình dành cho báo chí gặp trục trặc. Trong khoảng 10 phút đầu, phóng viên chỉ thấy hình, không có tiếng, sau đó có tiếng nhưng rất nhỏ, khó nghe.

Theo chủ tọa phiên tòa, hành vi chiếm đoạt của các bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Đinh Mạnh Thắng, Thái Kiều Hương, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy đã đủ căn cứ cấu thành tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 278 BLHS năm 1999.

Bản cáo trạng số 12/CTr-VKSTC-V3 ngày 27.12.2017 của Viện KSND tối cao truy tố với các bị cáo về tội danh trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Thực hiện BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, căn cứ nghị quyết số 41 ngày 20.6.2017 về việc áp dụng BLHS năm 2015 theo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội, hành vi tham ô tài sản của các bị cáo trong vụ án này cần được áp dụng xét xử theo điểm a, khoản 4 Điều 353 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2018.

Kết quả điều tra cùng lời khai các bị cáo và những người liên quan tại phiên tòa đã đủ căn cứ kết luận, các bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng, Thái Kiều Hương, Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy đã có sự móc nối, chỉ đạo, thông đồng với các bị cáo Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa để thực hiện việc ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với giá 34 triệu đồng/m2, thấp hơn giá trị thực tế đã đặt cọc là 52 triệu đồng/m2 để lấy số tiền chênh lệch hơn 87 tỉ đồng, chia nhau chiếm đoạt.

Theo HĐXX, toàn bộ 12.120.000 cổ phần mà PVP Land sở hữu tại Cty Xuyên Thái Bình Dương thuộc phần vốn góp của PVC là doanh nghiệp Nhà nước có 87,87% vốn của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam do Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch HĐQT và Đào Duy Phong - Chủ tịch HĐQT PVP Land, Nguyễn Ngọc Sinh - Tổng Giám đốc PVP Land là người đại diện phần vốn góp của PVC tại PVP Land.

Do vậy, số cổ phần này thuộc tài sản của Nhà nước giao cho các bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong và Nguyễn Ngọc Sinh là những người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp quản lý, nhưng các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần với giá thấp hơn giá trị thực tế để rút ra nhằm chiếm đoạt hơn 87 tỉ đồng và thực tế đã chiếm đoạt được 49 tỉ đồng.

Toàn cảnh phiên tòa sáng nay. Ảnh TTXVN.
Toàn cảnh phiên tòa sáng nay. Ảnh TTXVN.

Trong vụ án này, bị cáo Trịnh Xuân Thanh giữ vai trò chính, được hưởng số tiền 14 tỉ đồng trong tổng số 49 tỉ đồng các bị cáo chiếm hưởng. Đây là số tiền chiếm đoạt rất lớn, theo quy định của pháp luật, hình phạt áp dụng đối với bị cáo là cao nhất. Tuy nhiên, HĐXX cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc bị cáo Thanh đã nộp lại toàn bộ số tiền này, nên có căn cứ để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Đối với bị cáo Đinh Mạnh Thắng, Thái Kiều Hương... thực hiện hành vi móc nối, giúp sức cho các bị cáo trong việc chuyển nhượng dự án thấp hơn giá trị thực. Bị cáo Thắng được hưởng lợi số tiền 5 tỉ đồng, nhưng bị cáo tại tòa đã thừa nhận hành vi phạm tội, đã trả lại số tiền 5 tỉ đồng, bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng... nên được xem xét áp dụng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Mức án cụ thể:

1. Trịnh Xuân Thanh (cựu Chủ tịch PVC): Tù chung chân về tội tham ô tài sản. Phạt bổ sung 50 tiệu đồng (VKS đề nghị tù chung thân).

2. Nguyễn Ngọc Sinh (cựu Tổng giám đốc PVP Land): 13 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng (VKS đề nghị từ 14 năm tù đến 15 năm tù).

3. Đào Duy Phong (cựu Chủ tịch HĐQT PVP Land): 16 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng (VKS đề nghị từ 17 năm tù đến 18 năm tù).

4. Đinh Mạnh Thắng (cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà): 9 năm tù (VKS đề nghị 11 năm tù đến 12 năm tù).

5. Lê Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty 1-5): 8 năm tù, tổng hợp với hình phạt là tù chung thân (VKS đề nghị từ 9 năm tù đến 10 năm tù, về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt tù chung thân tại Bản án số 134 ngày 15-3-2017 của TAND cấp cao tại Hà Nội buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là tù chung thân).

6. Nguyễn Thị Kim Thoa (Kế toán trưởng công ty 1-5): 6 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án trước là tủ chung thân. (VKS đề nghị từ 08 năm tù đến 09 năm tù, về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt tù chung thân tại Bản án số 134 ngày 15.3.2017 của TAND cấp cao tại Hà Nội buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là tù chung thân).

7. Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (làm nghề môi giới): 10 năm tù (VKS đề nghị từ 11 năm đến 12 năm tù).

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Sáng nay, tuyên án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm

CAO NGUYÊN |

Sau hơn 2 ngày nghị án, hôm nay (5.2), Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục với phần tuyên án trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam PVPLand. Trước khi nghị án, vào ngày 3.2, các bị cáo đã được nói lời sau cùng.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh: "Những ngày trong tù luôn nhớ vợ, nhớ con"

CAO NGUYÊN |

Khi được tòa cho nói lời sau cùng, bị cáo Trịnh Xuân Thanh bước lên bục khai báo và nói nhẹ nhàng rằng những tháng ở trong trại tạm giam, nhiều đêm bị cáo không ngủ được. Những tháng ngày đó, bị cáo không nghĩ gì cao siêu mà đặc biệt chỉ nhớ vợ, nhớ con, nhớ bạn bè.

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh kháng cáo

CAO NGUYÊN |

Sau gần 2 tuần khép lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng, TAND TP Hà Nội đã nhận được kháng cáo của 12/22 bị cáo trong vụ án.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sáng nay, tuyên án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm

CAO NGUYÊN |

Sau hơn 2 ngày nghị án, hôm nay (5.2), Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục với phần tuyên án trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam PVPLand. Trước khi nghị án, vào ngày 3.2, các bị cáo đã được nói lời sau cùng.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh: "Những ngày trong tù luôn nhớ vợ, nhớ con"

CAO NGUYÊN |

Khi được tòa cho nói lời sau cùng, bị cáo Trịnh Xuân Thanh bước lên bục khai báo và nói nhẹ nhàng rằng những tháng ở trong trại tạm giam, nhiều đêm bị cáo không ngủ được. Những tháng ngày đó, bị cáo không nghĩ gì cao siêu mà đặc biệt chỉ nhớ vợ, nhớ con, nhớ bạn bè.

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh kháng cáo

CAO NGUYÊN |

Sau gần 2 tuần khép lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng, TAND TP Hà Nội đã nhận được kháng cáo của 12/22 bị cáo trong vụ án.