Bị cáo Trần Anh Quang: "Vị trí Tổng giám đốc Công ty Bình Hà chỉ là cái bóng"

Việt Dũng |

Trần Anh Quang (cháu của cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà) cho rằng được dựng làm Tổng giám đốc Công ty Bình Hà, nên việc phải bồi thường hàng chục tỉ, bị cáo không có.

Chiều 28.10, sau phần đề nghị mức án của Viện KSND TP Hà Nội với 12 bị cáo trong đại án BIDV thất thoát gần 1.700 tỉ đồng, HĐXX để từng người tự bào chữa, trước khi các luật sư tham gia.

Trần Anh Quang, cháu gọi cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà là ông, được Trần Duy Tùng (con trai ông Hà) dựng lên làm Tổng Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà, một thời gian.

Trần Anh Quang bị cáo buộc cùng với 3 bị cáo khác chiếm đoạt hơn 140 tỉ đồng của BIDV, tiền bán bò. Trần Anh Quang bị Viện Kiểm sát đề nghị 13-14 năm tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Anh Quang cho hay, nhận thức được hành vi phạm tội của mình. Trước khi nhận thức được, ban đầu bị cáo suy nghĩ chỉ làm theo chỉ đạo, số tiền chỉ là mượn chứ không phải chiếm đoạt. Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo thấy đây là sai phạm.

Về số tiền bị cáo buộc là chiếm đoạt, Anh Quang cho rằng, khi làm tại Công ty Bình Hà, đều thực hiện theo chỉ đạo của Tùng. Tiền thu từ việc bán bò đã nộp vào để góp vốn, phục vụ sự phát triển của công ty, không hề sử dụng cho cá nhân.

Bị cáo mong muốn HĐXX xem xét mức án của VKS đề nghị, trong đó có việc buộc liên đới bồi thường 21 tỉ đồng. Bị cáo nói rằng, không chiếm đoạt, bản thân cũng không đủ khả năng để chi trả.

"Bị cáo chỉ là lái xe, vị trí tổng giám đốc chỉ là cái bóng mà thôi", Trần Anh Quang tự bào chữa.

Trước Trần Anh Quang, hai cựu Phó Tổng giám đốc BIDV Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng (bị cáo buộc tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và VKS đề nghị mỗi người mức án 6-7 năm tù) cũng có lời tự bào chữa.

Trong đó, ông Lang cho hay bản thân công tác nhiều năm ngành ngân hàng, luôn hoàn thành trách nhiệm... Bị cáo tha thiết mong HĐXX ghi nhận, đánh giá khách quan để được hưởng mức án nhẹ nhất.

Ông Sáng một lần nữa nhắc lại việc nhận thấy rõ trách nhiệm của bản thân trong vụ án. "Bị cáo xin nhận trách nhiệm và mong xem xét giảm nhẹ hình phạt", ông Sáng trình bày.

Bị cáo Đinh Văn Dũng (cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà, VKS đề nghị 12-13 năm) tự bào chữa tiếp tục cho hay không chỉ đạo việc bán bò. Bị cáo đề nghị rút truy tố với mình về tội danh Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Trong phần đề nghị mức án, VKS nhận định bị cáo Đinh Văn Dũng không thành khẩn, quanh co, chối tội.

Các bị cáo còn lại cũng đề nghị toà xem xét trong quá trình giải quyết vụ án, để giảm nhẹ hình phạt.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Từ lái xe, cháu ông Trần Bắc Hà được dựng lên làm Tổng Giám đốc

Việt Dũng |

Trần Anh Quang, cháu của ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch BIDV được dựng lên làm Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà, cùng các bị cáo khác chiếm đoạt gần 150 tỉ đồng.

Bí ẩn bút phê của ông Trần Bắc Hà cho Công ty Trung Dũng vay tiền

Việt Dũng |

Mặc dù Công ty Trung Dũng chưa đủ điều kiện để vay hàng trăm tỉ đồng, song chỉ với bút phê của cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà, Chi nhánh Hà Thành đã răm rắp làm theo.

Bị cáo Đoàn Hồng Dũng: "Quan hệ với ông Trần Bắc Hà thì bị cáo chưa đến lượt"

Việt Dũng |

Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng) cho rằng chưa có thể có quan hệ với ông Trần Bắc Hà, song thực tế cựu Chủ tịch BIDV này lại có công văn riêng để chỉ đạo cho vay vốn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Từ lái xe, cháu ông Trần Bắc Hà được dựng lên làm Tổng Giám đốc

Việt Dũng |

Trần Anh Quang, cháu của ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch BIDV được dựng lên làm Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà, cùng các bị cáo khác chiếm đoạt gần 150 tỉ đồng.

Bí ẩn bút phê của ông Trần Bắc Hà cho Công ty Trung Dũng vay tiền

Việt Dũng |

Mặc dù Công ty Trung Dũng chưa đủ điều kiện để vay hàng trăm tỉ đồng, song chỉ với bút phê của cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà, Chi nhánh Hà Thành đã răm rắp làm theo.

Bị cáo Đoàn Hồng Dũng: "Quan hệ với ông Trần Bắc Hà thì bị cáo chưa đến lượt"

Việt Dũng |

Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng) cho rằng chưa có thể có quan hệ với ông Trần Bắc Hà, song thực tế cựu Chủ tịch BIDV này lại có công văn riêng để chỉ đạo cho vay vốn.