Bị cáo Trầm Bê bị đề nghị mức án 6- 7 năm tù

Anh Tú |

VKSND TPHCM đề nghị mức án đối với bị cáo Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Phát và Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Phát) từ 18-20 năm tù, Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam) từ 6-7 năm tù. 

Sáng 28.7, TAND TPHCM bắt đầu phần tranh luận vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southernbank - năm 2015 sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank theo Quyết định 1844 của Ngân hành Nhà nước).

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú

Tại phiên tòa, viện kiểm sát đã phát biểu quan điểm giải quyết vụ án và luận tội đối với 10 bị cáo. Viện kiểm sát nhận định các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các tài liệu thu thập được trong hồ sơ vụ án. Viện kiểm sát cho rằng có đủ cơ sở để kết luận các bị cáo phạm tội như đã truy tố.

Bị cáo Dương Thanh Cường. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Dương Thanh Cường. Ảnh: Anh Tú

Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo Dương Thanh Cường: 18-20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt với các bản án trong những vụ án trước đây, là chung thân; buộc bị cáo Cường bồi thường 185 tỉ đồng cho Sacombank, đồng thời liên đới bồi thường 319 tỉ với 9 bị cáo trong vụ án cho Sacombank.

Bị cáo Trầm Bê. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Trầm Bê. Ảnh: Anh Tú

Đối với bị cáo Trầm Bê (cựu Phó chủ tịch HĐQT ngân hàng Phương Nam), bị đề nghị mức án 6-7 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

8 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm đến 6 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Về phần dân sự, viện kiểm sát đề nghị HĐXX buộc 9 bị cáo liên đới bồi thường cho Sacombank 319 tỉ đồng. Đồng thời, đề nghị tiếp tục kê biên 23 sổ đỏ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành 171 tỉ đồng của ông Dương Thanh Cường cho Agribank chi nhánh 6.

Theo cáo trạng, dù biết rõ thông tin về khu đất 10,5ha (thuộc 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - GCNQSDĐ) đang thế chấp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh 6,  không được đầu tư dự án và giấy chứng nhận không thể sang tên sở hữu, sử dụng cho Công ty Thanh Phát, nhưng Dương Thanh Cường vẫn nại ra lý do để Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh 6 cho Cường mượn lại 23 GCNQSDĐ và các hợp đồng chuyển nhượng.

Sau đó, Cường đã lấy danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty Bình Phát để lập, ký hồ sơ vay vốn bằng những thông tin gian dối về tình hình tài chính, khả năng trả nợ và thực trạng pháp lý của tài sản đảm bảo ghi trong 23 GCNQSDĐ để chiếm đoạt của Ngân hàng Phương Nam số tiền hơn 185 tỉ đồng.

Trầm Bê  và 8 đồng phạm là cán bộ Ngân hàng Phương Nam lúc bấy giờ, đã biết rõ Công ty Bình Phát không đủ điều kiện được cấp tín dụng nhưng vẫn đề xuất cho vay, phê duyệt cho vay, cho Công ty Bình Phát vay, dẫn đến việc Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại hơn 505 tỉ đồng.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ Trầm Bê và các đồng phạm

Anh Tú |

Hôm nay 23.7, Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử vụ án Dương Thanh Cường (Cty Bình Phát, Thanh Phát), Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam) cùng 8 đồng phạm khác về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt 505 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 28.7.

Tạm dừng phiên tòa phúc thẩm Hứa Thị Phấn

Anh Tú - Chân Phúc |

Sau 1 tuần xét xử, chiều 29.6, HĐXX TAND Cấp cao tại TPHCM đã quyết định tạm hoãn tuyên án (dự định ban đầu chiều 29.6 tuyên án) phiên phúc thẩm vụ án liên quan đại gia Hứa Thị Phấn (giai đoạn 2), để làm rõ vấn đề liên quan 6 lô đất ở quận 2.

Phúc thẩm vụ đại gia Hứa Thị Phấn gây thiệt hại 1.338 tỉ đồng

Anh Tú |

Sáng 22.6, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm vụ án bị cáo Hứa Thị Phấn  giai đoạn 2 (nguyên cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng đồng phạm về tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Xét xử vụ Trầm Bê và các đồng phạm

Anh Tú |

Hôm nay 23.7, Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử vụ án Dương Thanh Cường (Cty Bình Phát, Thanh Phát), Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam) cùng 8 đồng phạm khác về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt 505 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 28.7.

Tạm dừng phiên tòa phúc thẩm Hứa Thị Phấn

Anh Tú - Chân Phúc |

Sau 1 tuần xét xử, chiều 29.6, HĐXX TAND Cấp cao tại TPHCM đã quyết định tạm hoãn tuyên án (dự định ban đầu chiều 29.6 tuyên án) phiên phúc thẩm vụ án liên quan đại gia Hứa Thị Phấn (giai đoạn 2), để làm rõ vấn đề liên quan 6 lô đất ở quận 2.

Phúc thẩm vụ đại gia Hứa Thị Phấn gây thiệt hại 1.338 tỉ đồng

Anh Tú |

Sáng 22.6, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm vụ án bị cáo Hứa Thị Phấn  giai đoạn 2 (nguyên cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng đồng phạm về tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".