Bị cáo Thanh Thúy nói "không đồng phạm với ông Nguyễn Thành Tài"

ANH TÚ - HỮU HUY |

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy cho biết, bản thân không phải là đồng phạm dựa vào mối quan hệ tình cảm với bị cáo Nguyễn Thành Tài như những gì mà cáo trạng đã quy kết.

Clip bị cáo Lê Thị Thanh Thúy nghẹn ngào khi tự bào chữa cho bản thân.


Sáng 18.9, TAND TP.HCM tiếp tục ngày xét xử thứ 3 vụ án cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí hơn 1.900 tỉ đồng liên quan đến khu đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1.

Ở phần tự bào chữa, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (cựu Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue) đã phủ nhận cáo buộc của cơ quan công tố.

Theo nội dung cáo trạng, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy với vai trò đồng phạm, lợi dụng quan hệ tình cảm để tác động Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí gần 2.000 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Thị Thành Thúy tự bào chửa tại phiên tòa. Ành: Anh Tú .
Bị cáo Lê Thị Thành Thúy tự bào chữa tại phiên tòa. Ành: Anh Tú .

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Thúy cho rằng cơ quan giữ quyền công tố không có căn cứ kết luận bị cáo là đồng phạm với bị cáo Nguyễn Thành Tài.

“Viện kiểm sát cáo buộc tôi là đồng phạm dựa vào mối quan hệ tình cảm với bị cáo Tài trong khi không có bằng chứng. Không có bằng chứng chỉ ra tôi là đồng phạm. Cơ quan công tố cũng không chứng minh được mối quan hệ tình cảm này là gì”- Bị cáo Thúy nói.

Bị cáo Lê Thị Thành Thúy. Ảnh: Anh Tú

Đối với cáo buộc lợi dụng mối quan hệ tình cảm với bị cáo Nguyễn Thành Tài, bị cáo Thúy cho rằng, cơ quan tố tụng chỉ căn cứ lời khai một phía của bị cáo Tài để buộc tội mình, như vậy liệu có vội vã không?

Bị cáo Nguyễn Thành Tài. Ảnh: Anh Tú

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy cho rằng, giữa mình và bị cáo Nguyễn Thành Tài đều có gia đình, con cái và địa vị xã hội nhất định. Do đó, nếu không có bằng chứng về mối quan hệ tình cảm này, cũng như không có bằng chứng để chứng minh thì không thể quy kết bị cáo có hành vi xúi giục, tác động đến bị cáo Tài.

“Tôi đại diện pháp nhân doanh nghiệp ký văn bản gửi UBND TPHCM, chứ không gửi cá nhân ông Nguyễn Thành Tài”- Bị cáo Thúy nói và cho rằng việc đầu tư dự án 8-12 Lê Duẩn nếu thành công mang lại lợi ích cho tất cả cổ đông chứ không riêng bản thân mình, đồng thời cũng không có sự trục lợi như cáo buộc.

"Tôi là một người làm mẹ, làm con, tôi rất day dứt vì đã đẩy những người thân mình vào xoáy của sự thị phi tuyệt vọng với những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tôi mất danh dự, sự nghiệp bị hủy hoại"- Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy bật khóc tại tòa.

Bên cạnh đó, bị cáo Thúy cũng cho rằng các bị cáo khác tại tòa đã khẳng định tham mưu, phê duyệt theo chức năng nhiệm vụ. “Họ không biết tôi là ai nên không thể có sự ưu ái”- Bị cáo Thúy trình bày.

Chiều 17.9, trong phần nêu quan điểm luận tội, đại diện VKS cho rằng bị cáo Thúy không nhận tội nhưng đã thú nhận bản thân ký một số văn bản trái luật trong quá trình góp vốn, triển khai dự án. Vì thế, cơ quan công tố đủ căn cứ kết luận bị cáo Thúy vi phạm pháp luật.

Trước quan điểm của cơ quan công tố, sáng 18.9, vị luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thị Thanh Thúy cho rằng cơ quan công tố buộc tội bị cáo Thúy từ những văn bản do bị cáo đại diện công ty ký ban hành. “Tôi chưa thấy đại diện VKS chỉ ra những văn bản trên trái những quy định, điều luật nào?"- vị luật sư chất vấn.

Tại phiên tòa chiều 17.9, đại diện VKS đã đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài 8-9 năm tù. Còn bị cáo Lê Thị Thanh Thúy bị đề nghị 7-8 năm tù. Các bị cáo Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) bị đề nghị 6-7 năm tù; Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư quận 2) nhận mức đề nghị 5-6 năm tù và Trương Văn Út (cựu Phó trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường) bị đề nghị 3-4 năm tù.

ANH TÚ - HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo Nguyễn Thành Tài cho rằng sai phạm không gây thiệt hại cho Nhà nước

ANH TÚ - HỮU HUY |

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài cho rằng, sai phạm của mình không gây thiệt hại gì cho Nhà nước và không làm mất đi quyền sở hữu tài sản của Nhà nước tại khu đất 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TPHCM).

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài bị đề nghị 8-9 năm tù

ANH TÚ - HỮU HUY |

Chiều 17.9, đại diện Viện kiểm Nhân dân TPHCM đã đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án Nguyễn Thành Tài giao đất công gây thất thoát hơn 1.927 tỉ đồng, trong đó bị cáo Nguyễn Thành Tài bị đề nghị 8-9 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài nói không có quan hệ nam nữ với bị cáo Thanh Thúy

ANH TÚ - HỮU HUY |

Tại ngày xét xử thứ hai (ngày 17.9), bị cáo Nguyễn Thành Tài tái khẳng định không có quan hệ tình cảm nam nữ với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài cho rằng sai phạm không gây thiệt hại cho Nhà nước

ANH TÚ - HỮU HUY |

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài cho rằng, sai phạm của mình không gây thiệt hại gì cho Nhà nước và không làm mất đi quyền sở hữu tài sản của Nhà nước tại khu đất 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TPHCM).

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài bị đề nghị 8-9 năm tù

ANH TÚ - HỮU HUY |

Chiều 17.9, đại diện Viện kiểm Nhân dân TPHCM đã đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án Nguyễn Thành Tài giao đất công gây thất thoát hơn 1.927 tỉ đồng, trong đó bị cáo Nguyễn Thành Tài bị đề nghị 8-9 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài nói không có quan hệ nam nữ với bị cáo Thanh Thúy

ANH TÚ - HỮU HUY |

Tại ngày xét xử thứ hai (ngày 17.9), bị cáo Nguyễn Thành Tài tái khẳng định không có quan hệ tình cảm nam nữ với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy.