Bị cáo Phan Văn Anh Vũ đề nghị được trả lại đồng hồ Rolex

Việt Dũng |

Ngoài việc phủ nhận cáo buộc của cơ quan công tố, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”) đề nghị được trả tài sản gồm đồng hồ tiền tỉ, gần 30.000 đô la Singapore.

Bị cáo Vũ phủ nhận tội danh cáo buộc

Hôm nay (4.1), ngày thứ ba mở phiên sơ thẩm, TAND Hà Nội thẩm vấn bị cáo Phan Văn Anh Vũ (cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Bắc Nam 79…) về các tội danh bị VKSND Hà Nội cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo cáo buộc trong thời gian từ năm 2002-2010, Vũ “Nhôm” đã thành lập 5 Công ty: Xây dựng 79 và Xây dựng Bắc Nam 79, TNHH I.V.C; Minh Hưng Phát; Nhất Gia Phúc. Sau đó, bị cáo sử dụng tư cách pháp nhân các Công ty này thực hiện hành vi mua nhà, đất công sản và nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bị cáo đã trục lợi từ các dự án, nhà đất công sản, gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 20.000 tỉ đồng.

Trước tòa, Vũ “Nhôm” khai là chủ tịch của hai công ty 79 và Bắc Nam 79, 3 công ty còn lại bị cáo chỉ có cổ phần. Bị cáo cho hay, đây là các doanh nghiệp có tính gia đình, việc mua bán nhà đất tại Đà Nẵng do bản thân quyết định.

Trước việc cáo buộc của cơ quan công tố, Vũ “Nhôm” phủ nhận. Theo trình bày của bị cáo, để mua các dự án, bản thân đã ký hoặc công ty có tờ trình gửi tới UBND TP.Đà Nẵng. “Việc giải quyết hay không là thẩm quyền của UBND, tất cả đều qua đường văn thư...”, bị cáo trình bày và cho hay, số liệu về nhà đất trong cáo trạng đúng nhưng tiền hoa hồng, tiền trước tiền sau là không đúng.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh về mối quan hệ với lãnh đạo Đà Nẵng, Vũ “Nhôm” nói: “Tôi không có quan hệ với lãnh đạo thành phố. Tôi làm doanh nghiệp, tên tuổi của Bí thư, Chủ tịch tôi phải biết nhưng không có quan hệ”.

Do bị cách ly trước đó, chủ tọa cho biết một số bị cáo khai bán đất cho doanh nghiệp của Vũ “Nhôm” vì có điện thoại của lãnh đạo thành phố yêu cầu. Bị cáo nói: “Khai gì cũng phải có chứng cứ, tôi không hiểu tại sao các anh chị lại khai như vậy...”.

Sau lời trên, bị cáo “dọa” kiện các bị cáo khác nếu bản thân bị xác định có tội. “Viện kiểm sát bảo vệ bên bán thì cũng phải bảo vệ thêm bên mua. Bị cáo chỉ bên mua, anh bán phải chịu trách nhiệm. Bị cáo mua từ Công ty nhà nước, không phải mua của Công ty đầu đường xó chợ”.

Đề nghị được trả lại tên cha sinh mẹ đẻ

Trước tòa, Vũ “Nhôm” xin trình bày về việc bị tịch thu 29 nghìn đôla Singpore, 1 đồng hồ Rolex rất nhiều điện thoại và máy tính xách tay... nhưng việc này không được ghi vào cáo trạng. Chủ tọa cho biết ghi nhận và sẽ xem xét việc này.

Khi nghe chủ tọa hỏi bị cáo bị bắt trong vụ án Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, Phan Văn Anh Vũ nói: “Bị cáo không bị bắt, bị cáo không biết bị truy nã".

Bị cáo nói thêm, hôm nay (4.1) là tròn 2 năm bị giam giữ khi về trình diện: “Bị cáo không nhận quyết định truy nã nào và cũng không bị bắt. Bị cáo sang Singapore xem tivi thấy ở nhà bị khám xét nên tự vào đồn công an Singapore để bảo họ đưa về trình diện”.

Tại tòa, thẩm phán Trần Nam Hà (thành viên HĐXX) công bố đơn của bị cáo trong đó có nội dung đề nghị không được gọi mình là Vũ “Nhôm” và phải bỏ từ này ra khỏi cáo trạng vì như vậy khiến báo chí đưa tin theo gây hiểu nhầm cho dư luận. Trước công bố này, bị cáo Vũ trình bày: “Cha mẹ đặt tên cho bị cáo là Phan Văn Anh Vũ, gọi bị cáo Vũ “Nhôm” giống như tội đồ”.

Trước việc này, thẩm phán Trần Nam Hà quyết định: “Đề nghị các cơ quan báo chí đưa tin trung thực, tôn trọng quyền cá nhân của bị cáo theo đúng Luật Báo chí và Luật An ninh mạng”.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ Vũ "nhôm": Cựu Chủ tịch Đà Nẵng nói mình "chỉ là người kế thừa"

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng) trước cáo buộc sai phạm khi giao, chuyển nhượng 22 dự án, nhà đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ đã phủ nhận.

Em vợ của Vũ "Nhôm" xin khai lại, vì "hoang mang nên đã đổ bừa cho anh rể"

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Quang Thành (em vợ của Phan Văn Anh Vũ) cho rằng khi tạm giam hoang mang nên "đổ bừa" cho anh rể, sau ra tòa xin khai lại "sự thật" việc mua nhà đất công sản.

Vụ Vũ "Nhôm": Cựu Chủ tịch Đà Nẵng nói có 5 khẩu súng "do đặc thù công tác"

Việt Dũng |

Trong khi bị cáo Văn Hữu Chiến khai việc ký các văn bản chuyển nhượng, giao đất vì phát triển của Đà Nẵng, cựu chủ tịch Trần Văn Minh cho rằng không sai phạm. HĐXX cũng thẩm vấn bị cáo Minh về 5 khẩu súng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ Vũ "nhôm": Cựu Chủ tịch Đà Nẵng nói mình "chỉ là người kế thừa"

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng) trước cáo buộc sai phạm khi giao, chuyển nhượng 22 dự án, nhà đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ đã phủ nhận.

Em vợ của Vũ "Nhôm" xin khai lại, vì "hoang mang nên đã đổ bừa cho anh rể"

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Quang Thành (em vợ của Phan Văn Anh Vũ) cho rằng khi tạm giam hoang mang nên "đổ bừa" cho anh rể, sau ra tòa xin khai lại "sự thật" việc mua nhà đất công sản.

Vụ Vũ "Nhôm": Cựu Chủ tịch Đà Nẵng nói có 5 khẩu súng "do đặc thù công tác"

Việt Dũng |

Trong khi bị cáo Văn Hữu Chiến khai việc ký các văn bản chuyển nhượng, giao đất vì phát triển của Đà Nẵng, cựu chủ tịch Trần Văn Minh cho rằng không sai phạm. HĐXX cũng thẩm vấn bị cáo Minh về 5 khẩu súng.