Bị cáo Nguyễn Văn Hiến xin tòa cho hưởng án treo trong những năm cuối đời

Phạm Đông |

Nói lời sau cùng trước khi toà nghị án, bị cáo Nguyễn Văn Hiếnmong muốn HĐXX cho bị cáo hưởng án treo trong những năm cuối đời.

Chiều 11.12, tại Hà Nội, Toà án Quân sự Trung ương tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ, Bùi Như Thiềm cùng đồng phạm và bị cáo Nguyễn Văn Hiến.

Kết thúc phần tranh tụng, HĐXX đã cho các bị cáo nói lời sau cùng tại tòa trước khi nghị án.

Trước tòa, bị cáo Trần Trọng Tuấn vẫn một mực kêu oan. Bị cáo khẳng định không vi phạm các quy định quản lý đất đai theo sự khởi tố của VKS. "Kính mong tòa xem xét, xử đúng người đúng tội" - bị cáo Tuấn nói.

Tiếp đó, nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Hiến nhận thấy lỗi của bản thân, không đủ sát sao, quyết liệt. Bị cáo nói "tòa sơ thẩm xét 4 năm là quá nặng" nên mong HĐXX phúc thẩm của Tòa án Quân sự Trung ương xem xét toàn diện khách quan vấn đề.

Theo bị cáo Hiến, kể từ khi đi bộ đội đến lúc về hưu là tròn 45 năm nên sức khỏe đã cạn kiệt. Bị cáo mong HĐXX phúc thẩm xem xét yếu tố này và các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo hưởng án treo trong những năm cuối đời. Trong phiên tòa có 4 bị cáo khác là cấp dưới của bị cáo ở Quân chủng Hải quân nên bị cáo "rất đau xót". Bị cáo mong muốn tòa xem xét các khuyết điểm vi phạm khách quan, bởi lỗi của cấp dưới không phải do cố ý, chỉ là do nhận thức dẫn đến sai lầm.

"Rất mong tòa xem xét giảm án cho cấp dưới của tôi, đặc biệt là 2 người có bệnh nghiêm trọng, không thể có mặt ở phiên xét xử. Đặc biệt là bị cáo Bùi Văn Nga đang nguy kịch, mong HĐXX có bản án nhân văn, nhân đạo" - bị cáo Hiến nói.

Về phần mình, bị cáo Đinh Ngọc Hệ mong muốn HĐXX và VKS công tâm xem xét vụ án.

Bị cáo Phạm Văn Diệt mong muốn xem xét các tình tiết giảm nhẹ vì đối với bị cáo hình phạt 15 năm là quá cao. Diệt cũng đề nghị khi có bản án, thi hành thì cho bị cáo chấp hành án ở khu vực phía nam, gần TPHCM cho gia đình thuận lợi chăm sóc.

Bị cáo Đoàn Mạnh Thảo xin HĐXX xem xét để bản thân bị cáo được giảm án.

Trước đó, Tòa án Quân chủng Hải quân xử sơ thẩm tuyên phạt Đinh Ngọc Hệ 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Nguyễn Văn Hiến nhận 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, 4 đại tá khác thuộc QCHQ nhận từ 4 đến 9 năm tù vì vi phạm quy định quản lý đất đai; 2 nhân viên khác của Đinh Ngọc Hệ là Phạm Văn Diệt và Vũ Thị Hoan nhận lần lượt 15 năm và 7 năm tù vì hành vi lừa đảo.

Sau phiên sơ thẩm, 7 bị cáo trong vụ kháng cáo trong đó cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến kháng cáo xin được cải tạo không giam giữ hoặc hưởng án treo. Bị cáo Đinh Ngọc Hệ kêu oan.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

VKS không chấp nhận kháng cáo xin giảm án treo của bị cáo Nguyễn Văn Hiến

Phạm Đông |

Đại diện VKS Quân sự Trung ương đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo Nguyễn Văn Hiến, không chấp nhận kháng cáo của Đinh Ngọc Hệ.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ kêu oan, khẳng định cháu gái không có tội

Phạm Đông |

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, bị cáo Đinh Ngọc Hệ khẳng định cháu gái mình bị không có tội và giữ nguyên kháng cáo kêu oan của bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến xin phạt cải tạo không giam giữ hoặc hưởng án treo

Phạm Đông |

Sáng 10.12, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiến, Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

VKS không chấp nhận kháng cáo xin giảm án treo của bị cáo Nguyễn Văn Hiến

Phạm Đông |

Đại diện VKS Quân sự Trung ương đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo Nguyễn Văn Hiến, không chấp nhận kháng cáo của Đinh Ngọc Hệ.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ kêu oan, khẳng định cháu gái không có tội

Phạm Đông |

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, bị cáo Đinh Ngọc Hệ khẳng định cháu gái mình bị không có tội và giữ nguyên kháng cáo kêu oan của bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến xin phạt cải tạo không giam giữ hoặc hưởng án treo

Phạm Đông |

Sáng 10.12, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiến, Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm.