Bị cáo Nguyễn Văn Hiến bị tuyên phạt 4 năm tù, Đinh Ngọc Hệ 20 năm tù

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Văn Hiến bị cáo buộc thiếu kiểm tra, đôn đốc trong việc ký kết liên doanh, liên kết; còn Đinh Ngọc Hệ được xác định có hành vi gian dối chiếm đoạt khu đất vàng ở TP.Hồ Chí Minh của Quân chủng hải quân (QCHQ).

 Các bị cáo phạm tội rất nghiêm trọng

Sau 4 ngày thẩm vấn, nghị án, chiều 21.5, Chủ tọa Lê Thành Nam – Tòa án Quân sự QCHQ thông báo phán quyết với các bị cáo trong vụ án sai phạm tại QCHQ khi liên doanh liên kết với các công ty ngoài quân đội, khiến QCHQ bị mất quyền sử dụng 3 khu đất số 2, 7-9, 9-11 đường Tôn Đức Thắng, quận I, TP.Hồ Chí Minh.

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) 4 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Chủ tọa Lê Thành Nam đọc bản án với các bị cáo trong vụ án sai phạm tại QCHQ. Ảnh: Thông tấn quân sự.
Chủ tọa Lê Thành Nam đọc bản án với các bị cáo trong vụ án sai phạm tại QCHQ. Ảnh: Thông tấn quân sự.

Ở tội danh Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, tòa tuyên Bùi Như Thiềm (cựu Trưởng phòng Kinh tế, Quân chủng Hải quân) 9 năm tù; Bùi Văn Nga (cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Du lịch biển đảo Hải Thành – Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải quân) 8 năm tù; Đoàn Mạnh Thảo (nguyên Trưởng phòng Tài chính, Quân chủng Hải quân) 7 năm tù; Trần Trọng Tuấn (cựu cán bộ Công ty Hải Thành) 4 năm tù.

Ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa tuyên phạt Đinh Ngọc Hệ (Út "Trọc", cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng; Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP phát triển đầu tư Thái Sơn) 20 năm tù; Phạm Văn Diệt (cựu Tổng Giám đốc Công ty Đức Bình, Giám đốc Công ty Yên Khánh) 15 năm tù; Vũ Thị Hoan (cựu Giám đốc Công ty Yên Khánh) 7 năm tù.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa chiều 21.5 khi nghe phán quyết về hành vi lừa đảo. Ảnh: Thông tấn quân sự.
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa chiều 21.5 khi nghe phán quyết về hành vi lừa đảo. Ảnh: Thông tấn quân sự.

Theo tòa, các bị cáo phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng nên cần cách ly một thời gian.

Với bị cáo Hiến, ngoài hình phạt trên, tòa buộc cấm đảm nhiệm chức vụ trong cơ quan tổ chức thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong án tù. Theo tòa, bị cáo Hiến với tư cách là tư lệnh có trách nhiệm cao nhất, nhưng không làm hết chức trách, thiếu kiểm tra đôn đốc, không kiểm tra năng lực đối tác…

Hành vi của bị cáo dẫn tới cấp dưới ký kết hợp đồng liên doanh liên kết, khiến QCHQ mất quyền khai thác, gây thiệt hại số tiền trên đặc biệt lớn.

“Hành vi của bị cáo Hiến gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của cán bộ cấp cao trong quân đội”, bản án nhận định.

Tuy nhiên, ông Hiến có nhiều cống hiến cho đất nước, tặng thưởng nhiều huân huy chương… nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Buộc 3 công ty liên doanh phải trả lại quyền sử dụng 3 khu đất cho QCHQ

Với nhóm các bị cáo Thiềm, Nga, Thảo, Tuấn, tòa thấy họ đồng phạm giản đơn, thực hiện với vai trò thực hành. Các bị cáo xâm hại quản lý của Nhà nước về đất đai, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền, gây mất uy tín cho quân đội.

“Các bị cáo tuy không có động cơ vụ lợi nhưng gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn. Tuy nhiên, tòa xem xét đến việc nhóm bị cáo có đóng góp trong quân đội, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương…”, bản án nhận định.

Trong khi đó, Hệ, Diệt, Hoan có động cơ vụ lợi. Hệ không thừa nhận, song lời khai của các bị cáo, tài liệu chứng cứ khác Hệ thành lập, chỉ đạo Công ty Yên Khánh. Hoan tuy là giám đốc nhưng không có thực quyền tại công ty này.

Để được khai thác khu đất, hệ chỉ đạo Hoan lập tờ trình không đúng về năng lực Công ty Yên Khánh. Sau khi hai bên ký kết, lập Công ty liên doanh Yên Khánh Hải Thành, xây dựng cao ốc văn phòng. Hệ chỉ đạo Diệt chuyển khu đất này từ Hải Thành sang cho Yên Khánh Hải Thành.

Sau khi có quyền định đoạt, Hệ chỉ đạo Diệt thế chấp, bảo lãnh cho các công ty khác. Hệ tiếp tục chỉ đạo Hoan thế chấp để bảo lãnh cho các công ty khác. “Các bị cáo đã thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt khu đất của QCHQ”, bản án nêu.

Đối với 3 khu đất, nguồn gốc là đất quốc phòng, HĐXX buộc 3 công ty liên doanh phải trả lại quyền sử dụng cho QCHQ. Tuy nhiên, các công ty cần có ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét quyền lợi.

Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát rút yêu cầu buộc các bị cáo bồi thường hơn 20 tỉ đồng, tòa chấp nhận.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến: Tôi xin lỗi Đảng, Nhân dân

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến thấy có phần lỗi của mình trong vụ án 3 khu đất quốc phòng của quân chủng hải quân bị rơi vào tay tư nhân, khiến nhà Nước thiệt hại hơn 939 tỉ đồng.

Xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến: Út “Trọc” bị cháu đổ lỗi tại tòa

VIệt Dũng |

Vũ Thị Hoan được Đinh Ngọc Hệ (Út “Trọc”) giao làm giám đốc Công ty Yên Khánh - công ty thâu tóm khu đất vàng số 7-9 Tôn Đức Thắng, chiếm đoạt, song khai làm mọi việc theo chỉ đạo của cậu ruột này.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến thừa nhận có khuyết điểm

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) bị cáo buộc không kiểm tra, đôn đốc khi cấp dưới ký hợp đồng với các công ty, giao 3 khu "đất vàng" rơi vào tay tư nhân, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 900 tỉ đồng.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến: Tôi xin lỗi Đảng, Nhân dân

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến thấy có phần lỗi của mình trong vụ án 3 khu đất quốc phòng của quân chủng hải quân bị rơi vào tay tư nhân, khiến nhà Nước thiệt hại hơn 939 tỉ đồng.

Xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến: Út “Trọc” bị cháu đổ lỗi tại tòa

VIệt Dũng |

Vũ Thị Hoan được Đinh Ngọc Hệ (Út “Trọc”) giao làm giám đốc Công ty Yên Khánh - công ty thâu tóm khu đất vàng số 7-9 Tôn Đức Thắng, chiếm đoạt, song khai làm mọi việc theo chỉ đạo của cậu ruột này.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến thừa nhận có khuyết điểm

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) bị cáo buộc không kiểm tra, đôn đốc khi cấp dưới ký hợp đồng với các công ty, giao 3 khu "đất vàng" rơi vào tay tư nhân, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 900 tỉ đồng.