Bị cáo Nguyễn Thành Tài cho rằng sai phạm không gây thiệt hại cho Nhà nước

ANH TÚ - HỮU HUY |

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài cho rằng, sai phạm của mình không gây thiệt hại gì cho Nhà nước và không làm mất đi quyền sở hữu tài sản của Nhà nước tại khu đất 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TPHCM).

Chiều tối 17.9, phiên tòa xét xử vụ án cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài giao đất công gây thất thoát, lãng phí hơn 1.927 tỉ đồng kéo dài hơn so với dự kiến.

Sau khi đại diện Viện Kiểm Nhân dân TPHCM giữ quyền công tố tại tòa phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo, phiên tòa bắt đầu phần tranh luận.

Luật sư Trương Trọng Nghĩa (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thành Tài) đã trình bày một số quan điểm về việc bị cáo Nguyễn Thành Tài bị đề nghị mức án 8-9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 BLHS 2015.

Theo luật sư Trương Trọng Nghĩa, việc đánh giá thiệt hại của kết luận điều tra chưa chuẩn. Sai phạm của bị cáo Nguyễn Thành Tài chưa gây thất thoát, lãng phí cho nhà nước.

Luật sư Trương Trọng Nghĩa tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú
Luật sư Trương Trọng Nghĩa tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú

Trước đó, trả lời phần chất vấn của luật sư, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài cũng khẳng định, sai phạm của mình không gây thiệt hại gì cho Nhà nước và không làm mất đi quyền sở hữu tài sản của Nhà nước tại khu đất trên.

“Khi giao đất để thực hiện dự án, tôi đã ký quyết định giao với 2 hình thức là giao đất có thu tiền đối với lô đất số 8 Lê Duẩn, còn lô đất số 12 Lê Duẩn là cho thuê có thời hạn bằng hình thức thu tiền hằng năm”- bị cáo Nguyễn Thành Tài trả lời luật sư.

Bên cạnh đó, bị cáo Tài cho biết, tại Quyết định 3029, bị cáo đã thống nhất với Sở Tài Chính TPHCM đưa ra giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình xây dựng trên đất tại mặt bằng số 8 Lê Duẩn là hơn 621 tỉ đồng và đơn giá thuê đất đối với mặt bằng số 12 Lê Duẩn là 3.528.956 đồng/m2/năm.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài cho rằng sai phạm của bản thân chưa gây thiệt hại cho Nhà nước. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Nguyễn Thành Tài cho rằng sai phạm của bản thân chưa gây thiệt hại cho Nhà nước. Ảnh: Anh Tú

Bị cáo Nguyễn Thành Tài cho biết mức giá trên là kết quả của Hội đồng định giá TPHCM tại thời điểm đó. Nếu so sánh với giá thẩm định của Hội đồng định giá Trung ương tại thời điểm năm 2011 thì giá của Hội đồng định giá TPHCM tại thời điểm đó là cao hơn. Tại thời điểm giao đất 8 – 12 Lê Duẩn, các đơn vị nộp đủ tiền.

“Tôi không có chủ tâm làm sai, cũng không chịu sức ép hay bị tác động bởi tình cảm riêng tư nào. Việc sai phạm là do chủ quan dẫn đến sai sót”- bị cáo Nguyễn Thành Tài trình bày trước tòa.

Đại diện cơ quan công tố đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM) từ 8-9 năm tù; Lê Thị Thanh Thúy (cựu Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue) 7-8 năm tù; Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TNMT TPHCM) 6-7 năm tù; Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy quận 2, TPHCM) 5-6 năm tù và bị cáo Trương Văn Út (cựu Phó Phòng quản lý đất thuộc Sở TNMT TPHCM) 3-4 năm tù vì tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

ANH TÚ - HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài bị đề nghị 8-9 năm tù

ANH TÚ - HỮU HUY |

Chiều 17.9, đại diện Viện kiểm Nhân dân TPHCM đã đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án Nguyễn Thành Tài giao đất công gây thất thoát hơn 1.927 tỉ đồng, trong đó bị cáo Nguyễn Thành Tài bị đề nghị 8-9 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài nói không có quan hệ nam nữ với bị cáo Thanh Thúy

ANH TÚ - HỮU HUY |

Tại ngày xét xử thứ hai (ngày 17.9), bị cáo Nguyễn Thành Tài tái khẳng định không có quan hệ tình cảm nam nữ với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy.

Xét xử ông Nguyễn Thành Tài và đồng phạm: Tranh luận về việc định giá khu đất

ANH TÚ - HỮU HUY |

Ngày (17.9), phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ hai.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài bị đề nghị 8-9 năm tù

ANH TÚ - HỮU HUY |

Chiều 17.9, đại diện Viện kiểm Nhân dân TPHCM đã đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án Nguyễn Thành Tài giao đất công gây thất thoát hơn 1.927 tỉ đồng, trong đó bị cáo Nguyễn Thành Tài bị đề nghị 8-9 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài nói không có quan hệ nam nữ với bị cáo Thanh Thúy

ANH TÚ - HỮU HUY |

Tại ngày xét xử thứ hai (ngày 17.9), bị cáo Nguyễn Thành Tài tái khẳng định không có quan hệ tình cảm nam nữ với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy.

Xét xử ông Nguyễn Thành Tài và đồng phạm: Tranh luận về việc định giá khu đất

ANH TÚ - HỮU HUY |

Ngày (17.9), phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ hai.