Chiều ngày 30.12, kết thúc phần tranh tụng, chủ toạ phiên toà đã cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án.
Là người đầu tiên bước lên bục trình bày, bị cáo Nguyễn Hữu Tín đã cảm ơn Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát và Cơ quan cảnh sát điều tra đã giúp bị cáo nhận thức rõ bản chất vụ án và nhận ra sai phạm của mình khi quyết định phê duyệt giao đất số 15 Thi Sách cho công ty của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm).
Cựu Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh, nói: "Trước khi phiên toà nghị án, tôi chỉ xin bày tỏ những trăn trở, tâm tư của một người cán bộ đã trưởng thành. Tôi từng là một người lính, khoác ba lô về cùng với đồng đội, đồng chí thừa hưởng nhiều thành quả phát triển và xây dựng thành phố.
Nhưng cũng chỉ vì suy nghĩ chủ quan, nôn nóng, nhận thức chưa đúng mà cuối cùng dẫn tới hành vi sai phạm. Để đến ngày hôm nay, tôi phải đứng đây với tư cách một bị cáo.
Tài sản quý giá nhất của tôi là niềm tin của nhân dân, tôi đã đánh mất nó. Tôi xin lỗi nhân dân TP.Hồ Chí Minh. Tôi mong muốn Hội đồng xét xử xem xét thấu tình đạt lý cho tôi cùng các đồng nghiệp cũng chỉ vì tham mưu mà xảy ra sai phạm này".
Trước đó, ngày 27.12, dựa trên cáo trạng truy tố, kết luận điều tra và phần thẩm vấn các bị cáo tại phiên toà, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt các bị cáo theo khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 với mức phạt cụ thể như sau:
Bị cáo Nguyễn Hữu Tín - Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM từ 7 - 8 năm tù. Bị cáo Đào Anh Kiệt - cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường từ 7 - 8 năm tù. Bị cáo Trương Văn Út - cựu Phó trưởng Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên Môi trường từ 5 - 6 năm tù.
Bị cáo Lê Văn Thanh - cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM từ 5 - 6 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thanh Chương - cựu Trưởng Phòng Đô thị, Văn Phòng UBND TPHCM từ 4 - 5 năm tù.
Đại diện Viện kiểm sát nhận định, hậu quả mà các bị cáo gây ra không chỉ về kinh tế mà còn là uy tín của Đảng và Nhà nước nên cần xử phạt thật nghiêm minh.
Theo cáo trạng, cựu Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín và các đồng phạm đã phê duyệt chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê đối với nhà đất số 15 Thi Sách cho công ty của Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 6,7 tỉ đồng và hơn 802 tỉ đồng giá trị tiền sử dụng đất nhà nước chưa thu hồi được.
Đồng thời, với sự tiếp tay của các bị cáo nêu trên, công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ nhôm đã thành lập liên doanh thực hiện dự án, bán các căn hộ và thu được hơn 1.033 tỉ đồng.
Phiên toà xét xử cựu Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm sẽ tuyên án vào ngày 31.12.