Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy: "Ông Tài không cho tôi cái gì cả"

ANH TÚ - HỮU HUY |

Chiều 17.9, phiên tòa xét xử vụ án cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và đồng phạm tiếp tục đến phần chất vấn của các luật sư bào chữa. Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy cho rằng, bản thân không biết trục lợi gì từ dự án.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (cựu Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue) đặt câu hỏi với bị cáo Nguyễn Thành Tài về một số vấn đề liên quan đến dự án dự án 8-12 Lê Duẩn.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Nguyễn Thành Tài. Ảnh: Anh Tú

Bị cáo Nguyễn Thành Tài cho biết, bản thân bị cáo không giới thiệu cho bị cáo Thúy tham gia dự án. Trong quá trình thực hiện giao dự án, bị cáo Tài nói bản thân không chịu sự tác động của bất kỳ ai mà chỉ xuất phát từ suy nghĩ bản thân, mong muốn đẩy nhanh dự án, giải quyết nhanh những vấn đề xã hội vì lợi ích chung.

Bị cáo Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TNMT TPHCM) cũng cho biết với tất cả những văn bản, công văn được xuất phát từ nhiệm vụ của mình cũng không chịu sự tác động của bất kỳ ai, cũng không chịu sự tác động từ cá nhân của bị cáo Thúy hay nhận bất kỳ lợi ích vật chất từ bị cáo này.

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy. Ảnh: Anh Tú

Đối với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy, luật sư câu hỏi: “Vì sao bị cáo lại tin tưởng công ty của mình đủ năng lực thực hiện dự án 8-12 Lê Duẩn trong khi công ty mới thành lập?”.

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy cho rằng, Công ty Hoa Tháng Năm mới thành lập, nhưng bản thân tự tin về khả năng tài chính của công ty. Riêng cá nhân bị cáo cũng tự tin về việc điều hành khách sạn ở quê nhà Hội An.

“Thời điểm đó, dịch vụ khách sạn 5 sao rất mới ở Việt Nam. Việc vận hành khách sạn 5 sao không phải ai cũng thực hiện được. Chúng tôi dự định mời các đơn vị tư vấn quốc tế để thực hiện. Việc quy hoạch thiết kế cũng định mời chuyên gia, nhà thầu quốc tế. Cho nên chúng tôi tự tin trong việc đáp ứng được năng lực thực hiện dự án”- Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy trả lời.

Bên cạnh đó, theo bị cáo Thúy, sau khi được nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân giới thiệu và được gặp Nguyễn Thị Thu Thủy (cựu Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà TPHCM, hiện đã bỏ trốn), bị cáo được bà Thủy cung cấp hồ sơ đối với những đối tác khác.

Bị cáo Thúy cho biết: “Khi giới thiệu mảnh đất 8-12 Lê Duẩn, bà Thủy nói thành phố đã có chủ trương xây dựng khách sạn 5 sao. Trong khi đó, thành phần hội đồng quản trị gồm 3 công ty chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó liên quan đến vấn đề tài chính, do đó, bà Thủy đã mời gọi tôi cùng tham gia dự án”.

Bị cáo
Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy trả lời câu hỏi phía luật sư. Anh: Anh Tú

Luật sư tiếp tục đặt câu hỏi: “Lấy căn cứ nào để bị cáo ký đề xuất xin áp dụng chính sách 2 giá trên mảnh đất thực hiện dự án?”.

“Qua cuộc họp cổ đông, bà Nguyễn Thị Thu Thủy lúc đó là Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà TPHCM đã đề xuất xin thành phố áp dụng chính sách 2 giá trên mảnh đất 8-12 Lê Duẩn. Việc này được các cổ đông cùng bà Thủy và bản thân bị cáo biểu quyết đồng ý đề xuất”- Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy trình bày.

Bên cạnh đó, bị cáo Thúy cũng cho biết Công ty Hoa Tháng năm chưa thu về lợi nhuận. Bản thân bị cáo hoàn toàn không đồng ý với quan điểm cáo trạng về việc bị cáo trục lợi từ dự án.

“Tôi không hiểu mình trục lợi cái gì? Tôi xin tham gia vào dự án, có văn bản đúng trình tự luât doanh nghiệp, được sự đồng ý của cơ quan chức năng. Đến thời điểm hiện tại đứng trước toà, tôi không hiểu mình trục lợi cái gì? Tôi cũng không đồng tình với ý kiến của đại diện Viện kiểm sát về việc ông Tài cho tôi dự án. Ông Tài không cho tôi cái gì cả. Việc này phải rõ ràng” – Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy nhấn mạnh trước tòa.

ANH TÚ - HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo Nguyễn Thành Tài nói không có quan hệ nam nữ với bị cáo Thanh Thúy

ANH TÚ - HỮU HUY |

Tại ngày xét xử thứ hai (ngày 17.9), bị cáo Nguyễn Thành Tài tái khẳng định không có quan hệ tình cảm nam nữ với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy.

Xét xử ông Nguyễn Thành Tài và đồng phạm: Tranh luận về việc định giá khu đất

ANH TÚ - HỮU HUY |

Ngày (17.9), phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ hai.

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy nói về mối quan hệ với ông Nguyễn Thành Tài

ANH TÚ - HỮU HUY |

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy không đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố mình về vai trò đồng phạm, là người dùng quan hệ tình cảm cá nhân, tác động để cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài nói không có quan hệ nam nữ với bị cáo Thanh Thúy

ANH TÚ - HỮU HUY |

Tại ngày xét xử thứ hai (ngày 17.9), bị cáo Nguyễn Thành Tài tái khẳng định không có quan hệ tình cảm nam nữ với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy.

Xét xử ông Nguyễn Thành Tài và đồng phạm: Tranh luận về việc định giá khu đất

ANH TÚ - HỮU HUY |

Ngày (17.9), phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ hai.

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy nói về mối quan hệ với ông Nguyễn Thành Tài

ANH TÚ - HỮU HUY |

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy không đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố mình về vai trò đồng phạm, là người dùng quan hệ tình cảm cá nhân, tác động để cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.