Bị cáo không đến, phiên tòa xét xử cựu Giám đốc Sở Y tế Long An lại hoãn

Kỳ Quan |

Do dịch bệnh COVID-19, vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng mà bị cáo là nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An đã không thể xét xử trong tháng 3.2020 theo kế hoạch. Hôm nay, việc xét xử lại bị hoãn do bị cáo không đến phiên tòa.

Sáng 28.5, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An - ông Lê Thanh Liêm - về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, do ông Lê Thanh Liêm vắng mặt nên phiên tòa bị hoãn, thời gian mở lại phiên xử sẽ được thông báo sau.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, ông Liêm được giao làm chủ đầu tư xây dựng dự án tòa nhà “bốn cơ quan” trực thuộc Sở Y tế Long An (Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Pháp y và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) với nhiều gói thầu.

Trong đó, Công ty TNHH TM-DV Đông Nam Á (TP.Tân An) trúng thầu lắp đặt hệ thống camera giám sát có xuất xứ từ Nhật Bản.

Khi thi công dự án, nhà thầu đã thay đổi camera xuất xứ từ Nhật Bản sang camera có xuất xứ từ Trung Quốc, đầu ghi kỹ thuật số xuất xứ từ Nhật Bản bằng hàng của Đài Loan, màn hình xuất xứ từ Nhật Bản được thay bằng xuất xứ từ Malaysia…

Ông Liêm dù biết rõ nhưng đã không chỉ đạo thực hiện tham khảo lại giá, không phê duyệt điều chỉnh lại dự toán để làm cơ sở điều chỉnh lại giá trị hợp đồng, từ đó gây thất thoát cho Nhà nước trên 800 triệu đồng.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo bị bố học sinh đánh ở Long An vẫn chưa đi dạy lại

Kỳ Quan |

Cô giáo Đặng Thanh Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1, Trường TH-THCS Lộc Giang (xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An), người bị bố của học sinh hành hung vào ngày 19.5, hiện vẫn còn nghỉ dưỡng thương, chưa đi dạy trở lại. Cô Thúy cũng đã được đưa đi giám định tỉ lệ thương tích.

Long An: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước

Kỳ Quan |

Ngày 27.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An và Liên đoàn Lao động huyện Thủ Thừa đã tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Long An lần thứ V (2015-2020).

Sở GDĐT Long An nói về bất thường trong chọn SGK: Chọn 1 bộ cho dễ quản lý

Kỳ Quan |

Để dễ dàng trong quản lý sách giáo khoa và việc dạy học nói chung sau này, tỉnh Long An quyết định chỉ chọn 1 bộ sách giáo khoa duy nhất đã được đa số các trường chọn lựa.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cô giáo bị bố học sinh đánh ở Long An vẫn chưa đi dạy lại

Kỳ Quan |

Cô giáo Đặng Thanh Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1, Trường TH-THCS Lộc Giang (xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An), người bị bố của học sinh hành hung vào ngày 19.5, hiện vẫn còn nghỉ dưỡng thương, chưa đi dạy trở lại. Cô Thúy cũng đã được đưa đi giám định tỉ lệ thương tích.

Long An: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước

Kỳ Quan |

Ngày 27.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An và Liên đoàn Lao động huyện Thủ Thừa đã tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Long An lần thứ V (2015-2020).

Sở GDĐT Long An nói về bất thường trong chọn SGK: Chọn 1 bộ cho dễ quản lý

Kỳ Quan |

Để dễ dàng trong quản lý sách giáo khoa và việc dạy học nói chung sau này, tỉnh Long An quyết định chỉ chọn 1 bộ sách giáo khoa duy nhất đã được đa số các trường chọn lựa.