Bị cáo Hoàng Công Lương muốn truyền thông điệp qua màu áo xanh

LH |

Tại phiên xét xử sơ thẩm tai biến chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình, bị cáo Hoàng Công Lương là người nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Ngay tại phiên toà, hình ảnh Hoàng Công Lương lúc nào cũng nổi bật nhất bởi màu áo bị cáo mặc.

Phiên toà sơ thẩm đã bước sang ngày làm việc thứ 4. Ngày đầu bị cáo Hoàng Công Lương mặc áo sơ mi tím hồng, 3 ngày còn liên tiếp sau đó Lương mặc áo màu xanh khá nổi bật.

Trong một lần trò chuyện với gia đình, chị gái Lương cho biết: Gia đình đã mua thêm áo màu xanh cho Lương. Lương có nhiều áo màu xanh, không phải chỉ có một chiếc. Tuy nhiên, chị gái từ chối nói lý do.

Bên lề phiên xét xử sơ thẩm, nhiều người cũng tò mò về những chiếc áo màu sắc Lương mặc trong suốt phiên toà. 

Chia sẻ sau phiên xét hỏi, bị cáo Hoàng Công Lương cho biết: Qua màu áo xanh, tôi muốn truyền đi thông điệp hòa bình. Màu xanh là màu hòa bình, tòa án hòa bình, tỉnh Hòa Bình. Tôi muốn truyền thông điệp hòa bình và công lý qua màu áo tôi mặc.

Phiên sơ thẩm xét xử vẫn đang diễn ra với nhiều tình tiết bất ngờ và cần làm sáng tỏ xung quanh lời khai của các bị cáo và những người liên quan.

LH
TIN LIÊN QUAN

Luật sư các nạn nhân tai biến chạy thận: Bất ngờ công bố ca tử vong thứ 9

L.Hà |

Trong ngày xét xử sơ thẩm thứ 4 vụ tai biến chạy thận tại Hoà Bình, ngay đầu buổi sáng 18.5, luật sư Nguyễn Hoàng Trung (bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân tử vong) đã công bố số nạn nhân là 9.

Thông tin sốc trong phiên sơ thẩm tai biến chạy thận: Tiếc 12 triệu đồng, mất 8 mạng người

L.Hà |

Trong ngày xét hỏi thứ 3 tại phiên sơ thẩm vụ tai biến chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình, phần đối chất giữa luật sư Lê Văn Thiệp - bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương - với bị cáo Bùi Mạnh Quốc - nguyên Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh đã gây sốc.

Vụ tai biến chạy thận: Tẩy trùng màng lọc để xóa dấu vết?

P.V (t/h) |

Sau sự cố, phòng vật tư đã vay 5 lít Javen tẩy trùng lại hệ thống RO. Và luật sư đặt câu hỏi rằng mục đích của việc tiệt trùng lại là gì?

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Luật sư các nạn nhân tai biến chạy thận: Bất ngờ công bố ca tử vong thứ 9

L.Hà |

Trong ngày xét xử sơ thẩm thứ 4 vụ tai biến chạy thận tại Hoà Bình, ngay đầu buổi sáng 18.5, luật sư Nguyễn Hoàng Trung (bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân tử vong) đã công bố số nạn nhân là 9.

Thông tin sốc trong phiên sơ thẩm tai biến chạy thận: Tiếc 12 triệu đồng, mất 8 mạng người

L.Hà |

Trong ngày xét hỏi thứ 3 tại phiên sơ thẩm vụ tai biến chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình, phần đối chất giữa luật sư Lê Văn Thiệp - bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương - với bị cáo Bùi Mạnh Quốc - nguyên Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh đã gây sốc.

Vụ tai biến chạy thận: Tẩy trùng màng lọc để xóa dấu vết?

P.V (t/h) |

Sau sự cố, phòng vật tư đã vay 5 lít Javen tẩy trùng lại hệ thống RO. Và luật sư đặt câu hỏi rằng mục đích của việc tiệt trùng lại là gì?