Bị cáo cầm đầu vụ Đồng Tâm thừa nhận đất đồng Sênh là của quốc phòng

Việt Dũng |

Bị cáo Bùi Viết Hiểu (77 tuổi, ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) xin lỗi chủ toạ, cho rằng lời khai đất đồng Sênh là của người dân Đồng Tâm là sai.

Theo đó, dù không được gọi lên bục khai báo, song bị cáo Hiểu - người bị cáo buộc tội danh Giết người, trước Hội đồng xét xử TAND Hà Nội ngày 8.9 xin lỗi chủ toạ về lời khai chiều 7.9.

Bị cáo Hiểu thừa nhận, những lời khai hôm trước về nguồn gốc khu đất đồng Sênh là những thông tin từ năm 1981 đã "quá lạc hậu", vì từ 1990 đến giờ chính sách đất đai thay đổi nhiều, mà bị cáo không hề biết.

Bị cáo thành thật xin lỗi HĐXX vì hành vi của bị cáo sai, không theo kịp tình hình nên không nắm được. Bị cáo mong Tòa cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, tại phiên toà chiều ngày 7.9, bị cáo Hiểu nói từng làm chủ nhiệm HTX Đồng Tâm giai đoạn 1981-1982, thấy cáo trạng nêu không đúng về nguồn gốc đất ở đồng Sênh. Bị cáo Hiểu cho rằng, tại khu đồng Sênh chỉ có 47,36ha bị thu hồi để làm sân bay Miếu Môn, số còn lại là đất nông nghiệp và thuộc về xã Đồng Tâm.

Bị cáo cũng thừa nhận tối ngày 8.1 không ngủ ở nhà, vì Lê Đình Công cho người vào chở ra nhà ông Kình ngủ vì "khả năng có người tấn công nên đưa bị cáo ra để bảo vệ".

Cũng tại phiên thẩm vấn ngày 8.9, tại phần khai báo, bị cáo Mai Thị Phần cho rằng, tham gia "Tổ đồng thuận", góp tiền mua lựu đạn cũng do bởi ông Kình hứa chia đất, giá trị là hơn 1 tỉ đồng nên nghe theo.

Tại toà hôm nay, nhiều bị cáo nói khi bị bắt mới biết có 3 chiến sĩ công an hy sinh. Ở trong trại tạm giam, họ thấy hối hận với hành vi của mình vì gây ra nỗi đau vô cùng lớn cho người nhà 3 chiến sĩ.

Bị cáo Trần Thị Phượng thừa nhận, khi Công an Hà Nội tiến vào thôn Hoành rạng sáng 9.1, thấy người khác cầm đá ném, thấy người dân hô hào "thì mình cũng làm theo như thế". Lời khai tại cơ quan công an cho thấy, bị cáo Phượng khai có nhặt 2 viên đá ném về phía lực lượng công an.

"Bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai trái, mong muốn tòa xem xét có hình phạt nhẹ để về với con. Con bị cáo còn rất nhỏ, còn cần có mẹ. Bị cáo không trực tiếp gây ra cái chết cho 3 chiến sĩ, nhưng bị cáo thành thật xin lỗi gia đình 3 chiến sĩ", bị cáo Phượng nói.

Bị cáo Nguyễn Quốc Tiến cũng xin Tòa cho nói lời chia buồn với gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo trong vụ giết người ở Đồng Tâm khai về “lời hứa” được chia đất

Việt Dũng |

Bị cáo Mai Thị Phần (57 tuổi, ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) thừa nhận được hứa chia đất có giá trị lớn từ ông Lê Đình Kình nên góp tiền mua lựu đạn.

Các bị cáo trong vụ án giết người ở Đồng Tâm khai nhận hành vi

Việt Dũng |

Các bị cáo Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Quốc Tiến đều thừa nhận chuẩn bị bom xăng, lựu đạn chống đối khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở Đồng Tâm.

Bị cáo cầm đầu vụ Đồng Tâm xin lỗi gia đình 3 cảnh sát hy sinh

Việt Dũng |

Lê Đình Công (ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) thừa nhận về việc chuẩn bị bom xăng, lựu đạn… gây nên cái chết của 3 chiến sĩ cảnh sát.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bị cáo trong vụ giết người ở Đồng Tâm khai về “lời hứa” được chia đất

Việt Dũng |

Bị cáo Mai Thị Phần (57 tuổi, ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) thừa nhận được hứa chia đất có giá trị lớn từ ông Lê Đình Kình nên góp tiền mua lựu đạn.

Các bị cáo trong vụ án giết người ở Đồng Tâm khai nhận hành vi

Việt Dũng |

Các bị cáo Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Quốc Tiến đều thừa nhận chuẩn bị bom xăng, lựu đạn chống đối khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở Đồng Tâm.

Bị cáo cầm đầu vụ Đồng Tâm xin lỗi gia đình 3 cảnh sát hy sinh

Việt Dũng |

Lê Đình Công (ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) thừa nhận về việc chuẩn bị bom xăng, lựu đạn… gây nên cái chết của 3 chiến sĩ cảnh sát.