Bị cáo Bùi Như Thiềm nêu tình tiết xin giảm nhẹ hình phạt

Phạm Đông |

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai, trong đơn kháng cáo, bị cáo Bùi Như Thiềm đã nêu ra nhiều tình tiết xin giảm nhẹ hình phạt cho bản thân. Bị cáo cho biết, quân đội làm kinh tế nhiều khó khăn, thương trường đầy cạm bẫy lừa lọc, dẫn đến rơi vào vòng lao lý.

Ngày 11.12, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục mở phiên xét xử phúc thẩm xem xét kháng cáo với 7 bị cáo và một số tổ chức, cá nhân trong vụ án trao đất quốc phòng cho tư nhân xảy ra tại TP HCM.

Trong phiên xét xử, Chủ tọa phiên tòa đã đọc đơn xin kháng cáo của bị cáo Bùi Như Thiềm do vắng mặt vì lý do sức khỏe. Bị cáo Bùi Như Thiềm không kêu oan về tội lỗi của mình, cho biết chỉ là người tận tâm thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao. Do không hiểu biết pháp luật về đất đai nên gặp tai họa tù tội. Bị cáo Bùi Như Thiềm mong Tòa án Quân sự Trung ương, HĐXX phúc thẩm xem xét giảm nhẹ mức án, cho hưởng án treo.

Bị cáo Bùi Như Thiềm đã viện dẫn nhiều lý do xin giảm nhẹ hình phạt. Cụ thể, bị cáo cho rằng tòa án cấp sơ thẩm đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm về hành vi phạm tội của ông chưa đúng. Bản thân ông không cố ý phạm tội, gây thiệt hại cho quốc gia, cho quân đội. Bị cáo khẳng định do kém hiểu biết pháp luật về đất đai, làm ăn kinh tế nhận thức không đầy đủ về chức trách, nhiệm vụ dẫn đến phạm tội.

“Tòa án cấp sơ thẩm chưa xem xét bối cảnh mọi việc đã được cấp trên quyết định rồi, tôi chỉ là người thực thi chủ trương nhiệm vụ cấp trên giao. Mặt khác, quân đội làm kinh tế nhiều khó khăn, thương trường đầy cạm bẫy lừa lọc, dẫn đến tôi và anh em trong cơ quan vào vòng lao lý chứ không có động cơ xấu xa, vụ lợi gì” – bị cáo Thiềm nêu trong đơn.

Bị cáo Nguyễn Như Thiềm cho rằng không tư lợi cá nhân khi thi hành nhiệm vụ. Trong cả 3 vụ án, sai phạm của bị cáo chính là hiểu biết pháp luật về đất đai và các quy định làm ăn kinh tế non kém. Trong khi thi hành nhiệm vụ bị cáo nhận mình tận tâm nhưng lại chủ quan, mất cảnh giác.

Ngoài ra, bị cáo Thiềm có nêu đã được Đảng, Nhà nước, Quân chủng Hải quân tặng thưởng nhiều huân huy chương về thành tích công lao đóng góp cho quân đội. Đặc biệt là trong việc giữ gìn biển đảo Việt Nam trong nhiều năm qua. Bản thân bị cáo không phạm tình tiết tăng nặng, có 3 tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo có nêu hiện sức khỏe suy giảm. Hiện bị cáo đã tuổi cao, nhiều bệnh như tiểu đường, huyết áp, mỡ máu, dạ dày, đã mổ tim và đang trong thời gian phải theo dõi. “Sức khỏe của tôi luôn trong tình thế bất ổn, rất mong các cơ quan có thẩm quyền xem xét” – bị cáo Bùi Như Thiềm nêu trong đơn.
Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm.
Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm.

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Thị Hoan – cháu gái của bị cáo Đinh Ngọc Hệ thừa nhận có đứng tên một số tài sản của bị cáo Hệ. Bị cáo khai nhận có cổ phần của Công ty bia Sài Gòn Bình Tây. Tất cả những tài sản đứng tên của Công ty Yên Khánh là bị cáo Hoan đứng tên cho ông Hệ. Hiện tại bị cáo Hoan không biết những tài sản này đang ở đâu. Bị cáo Hoan đã liệt kê nhiều tài sản đang được thế chấp ở ngân hàng.

Bị cáo Vũ Thị Hoan khai báo tại tòa. Ảnh: PV
Bị cáo Vũ Thị Hoan khai báo tại tòa. Ảnh: PV
Bị cáo Hoan khai nhận tiền góp vốn của BOT cầu Việt Trì và Quốc lộ 20 đều có số tiền là gần 100 tỉ đồng.
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ kêu oan, khẳng định cháu gái không có tội

Phạm Đông |

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, bị cáo Đinh Ngọc Hệ khẳng định cháu gái mình bị không có tội và giữ nguyên kháng cáo kêu oan của bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến xin phạt cải tạo không giam giữ hoặc hưởng án treo

Phạm Đông |

Sáng 10.12, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiến, Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm.

Trước tòa phúc thẩm, bị cáo Đinh Ngọc Hệ đề nghị không gọi mình là Út Hệ

Phạm Đông |

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự đối với Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm, bị cáo cho biết mình chỉ có tên là Đinh Ngọc Hệ, đề nghị không gọi là Út hay Út Hệ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ kêu oan, khẳng định cháu gái không có tội

Phạm Đông |

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, bị cáo Đinh Ngọc Hệ khẳng định cháu gái mình bị không có tội và giữ nguyên kháng cáo kêu oan của bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến xin phạt cải tạo không giam giữ hoặc hưởng án treo

Phạm Đông |

Sáng 10.12, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiến, Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm.

Trước tòa phúc thẩm, bị cáo Đinh Ngọc Hệ đề nghị không gọi mình là Út Hệ

Phạm Đông |

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự đối với Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm, bị cáo cho biết mình chỉ có tên là Đinh Ngọc Hệ, đề nghị không gọi là Út hay Út Hệ.