Trung là đối tượng hình sự cộm cán ở phường La Khê, quận Hà Đông đang bỏ trốn và bị Công an Hà Nội tung quân truy bắt.
Sáng qua (18.6) theo dự kiến, TAND quận Hà Đông mở phiên sơ thẩm xét xử Trung về hai tội Đe dọa giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trung bị tạm giam trước khi ra tòa án.
Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở, trong lúc bị dẫn giải, Trung đã bỏ chạy. Lực lượng công an đã đuổi theo Trung song đến nay chưa bắt được.
Thời điểm Trung bỏ chạy, người dân xung quanh tòa án cho biết tưởng anh ta là đối tượng trộm cắp, bị công an đuổi bắt.
Việc bị cáo Trung bỏ trốn trước giờ xét xử, theo ông Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư Hà Nội), hành vi đó cấu thành tội danh quy định tại Điều 386: Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử.
Các thủ đoạn được thực hiện có thể là: Lợi dụng sự sơ hở của người canh gác, quản lý, dẫn giải rồi lén lút trốn khỏi nơi giam, giữ, trên đường bị dẫn giải hoặc bỏ trốn tại phiên tòa xét xử.
Theo khoản 1 của Điều này, người nào đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn, thì bị phạt tù từ 6 tháng - 3 năm.
Khoản 2 quy định: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 - 10 năm: Có tổ chức; Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người áp giải.
Như vậy, theo luật sư Long, khi bắt được Trung, anh ta sẽ phải đối diện với tội danh quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự 2015.