Bị bắt vì tổ chức đưa hàng chục người trốn ra nước ngoài

TRẦN TUẤN |

Tổ chức cho nhiều người nhập cảnh trái phép vào Đài Loan (TQ), không may xảy ra tai nạn làm 2 người chết, đối tượng trú tại TP. Vinh, Nghệ An vừa bị khởi tố về tội “Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài”.

Theo đó, chiều ngày 11.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can Phan Đại Lợi (SN 1988, trú nhà số 706, chung cư Phú Mỹ Trung, phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An) về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài”.

Theo điều tra, cuối năm 2017, Phan Đại Lợi đã cho Nguyễn Văn Quang (SN 1978 ở Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mượn số tài khoản ngân hàng của mình, để những người trước đây đã có thời gian lao động ở Đài Loan nhưng đã bị trục xuất về nước và cấm nhập cảnh vào Đài Loan, chuyển tiền cho Nguyễn Văn Quang để Quang giúp họ nhập cảnh vào Đài Loan bằng con đường bất hợp pháp, với giá mỗi người đi đến Đài Loan là 6.500USD.

Sau đó, Nguyễn Văn Quang bảo Phan Đại Lợi thực hiện việc thu tiền đặt cọc trước cho Quang. Khi Lợi đồng ý, Quang cho những người nói trên số điện thoại của Lợi để họ liên lạc và nộp tiền cho Lợi. Từ 12.2017  - 3.2018, có 28 người đã liên lạc và chuyển tiền cọc vào tài khoản của Lợi 386 triệu đồng.

Sau khi đã thu đủ tiền đặt cọc, Lợi đưa số người này ra Hà Nội, sau đó bắt xe lên Lạng Sơn. Khi đến Lạng Sơn, Lợi liên lạc gặp và đưa 180 triệu đồng cho một người phụ nữ để người này đưa các lao động đó sang Đài Loan.

Sau đó người phụ nữ trên đã tìm cách đưa những người này vượt biên sang Trung Quốc, rồi lên tàu đi sang Đài Loan.  Khi đến giáp bờ biển Đài Loan thì tàu gặp nạn làm 2 người chết, số còn lại bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ.

Với những chứng cứ thu thập được, xét thấy hành vi của Phan Đại Lợi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Để lao động xuất khẩu không bỏ trốn

LÊ NHƯ GIANG |

Lâu nay, Đồng bằng sông Cửu Long là “vùng trũng” trong hoạt động xuất khẩu lao động (XKLĐ). Một số tỉnh như Hậu Giang, Cà Mau... mỗi năm chỉ đưa được vài chục lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng/tỉnh.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn truy nã cùng đường dây cho vay nặng lãi

Phú Sơn |

Ngày 1.10, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi tại một cơ sở dịch vụ cầm đồ và cho vay (đường Phan Đình Phùng, TP. Đà Lạt) do Hoàng Công Minh (25 tuổi, thường trú TP. Đà Lạt) làm chủ.

Thiếu nữ xinh đẹp nhận tiền xuất khẩu lao động rồi bỏ trốn

Phạm Đông |

Không chấp nhận mỗi bộ hồ sơ chỉ nhận được 10 triệu đồng cho 1 người đi xuất khẩu lao động, Hoàng Thị Nhứng đã nhận 139 triệu đồng của chị Lý rồi cắt đứt mọi liên lạc.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Để lao động xuất khẩu không bỏ trốn

LÊ NHƯ GIANG |

Lâu nay, Đồng bằng sông Cửu Long là “vùng trũng” trong hoạt động xuất khẩu lao động (XKLĐ). Một số tỉnh như Hậu Giang, Cà Mau... mỗi năm chỉ đưa được vài chục lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng/tỉnh.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn truy nã cùng đường dây cho vay nặng lãi

Phú Sơn |

Ngày 1.10, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi tại một cơ sở dịch vụ cầm đồ và cho vay (đường Phan Đình Phùng, TP. Đà Lạt) do Hoàng Công Minh (25 tuổi, thường trú TP. Đà Lạt) làm chủ.

Thiếu nữ xinh đẹp nhận tiền xuất khẩu lao động rồi bỏ trốn

Phạm Đông |

Không chấp nhận mỗi bộ hồ sơ chỉ nhận được 10 triệu đồng cho 1 người đi xuất khẩu lao động, Hoàng Thị Nhứng đã nhận 139 triệu đồng của chị Lý rồi cắt đứt mọi liên lạc.