Bị bắt vì mua hơn 6,5 kg pháo nổ về để dành chơi Tết

TRUNG DU |

Hà Nam - Ngày 22.12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an huyện Bình Lục vừa bắt giữ một nam thanh niên về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, chiều 21.12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy - Công an huyện Bình Lục phối hợp với Công an xã Hưng Công trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã Hưng Công đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hữu Tư (25 tuổi, trú tổ dân phố Đôn Lương, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) đang tàng trữ trái phép hàng cấm.

Tang vật thu giữ gồm 4 hộp pháo hoa nổ (loại dàn 36 quả) và 19 quả pháo nổ (loại pháo trứng), có tổng trọng lượng hơn 6,5kg.

Bước đầu, Tư khai nhận mua số pháo trên của một thanh niên không quen biết với giá 4 triệu đồng về để sử dụng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần thì bị bắt.

Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện, thu giữ 1 hộp pháo hoa nổ (loại dàn 36 quả) với trọng lượng hơn 1,3kg của Lã Minh Châu (36 tuổi, trú tổ dân phố Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân). Đây là hộp pháo Châu mua của Nguyễn Hữu Tư về để sử dụng.

Hiện, Công an huyện Bình Lục đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Truy bắt 2 đối tượng vận chuyển lượng lớn pháo nổ

Anh Minh |

Cao Bằng - Các lực lượng chức năng tại Cao Bằng vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép 13kg pháo nổ.

Hà Nam: Điều tra vụ nam sinh lớp 11 dùng dao bấm giết người

TRUNG DU |

Hà Nam - Ngày 14.12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam đang tạm giữ hình sự Trần Minh Đức (16 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi dùng dao đâm khiến 1 thanh niên tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hà Nam: Bán thuốc hỗ trợ phòng, chống COVID-19 không rõ nguồn gốc

TRUNG DU |

Hà Nam - Ngày 30.10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh điều tra, xử lý vụ việc cơ sở kinh doanh thuốc hỗ trợ phòng, chống COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Truy bắt 2 đối tượng vận chuyển lượng lớn pháo nổ

Anh Minh |

Cao Bằng - Các lực lượng chức năng tại Cao Bằng vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép 13kg pháo nổ.

Hà Nam: Điều tra vụ nam sinh lớp 11 dùng dao bấm giết người

TRUNG DU |

Hà Nam - Ngày 14.12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam đang tạm giữ hình sự Trần Minh Đức (16 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi dùng dao đâm khiến 1 thanh niên tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hà Nam: Bán thuốc hỗ trợ phòng, chống COVID-19 không rõ nguồn gốc

TRUNG DU |

Hà Nam - Ngày 30.10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh điều tra, xử lý vụ việc cơ sở kinh doanh thuốc hỗ trợ phòng, chống COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ.