Bị bắt vì buôn ma túy, xin nhận án tử hình để “giải phóng” cho vợ

HẢI ĐĂNG |

Bị xét xử về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy, Dương Đăng Hồng (Nghệ An) xin nhận án tử hình để cho vợ được thoải mái lấy người khác. Tuy nhiên, Hồng bị tòa tuyên án chung thân.

Ngày 17.9, TAND tỉnh Nghệ An đưa bị cáo Dương Đăng Hồng hay còn gọi là “Hồng Đại ngàn” (34 tuổi trú xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) ra xét xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 25.3.2019, Dương Đăng Hồng được một người đàn ông ngỏ ý nhờ vận chuyển ma túy với tiền công 25 triệu đồng.

Trên đường, khi bị công an ra hiệu lệnh dừng xe máy kiểm tra hành chính, Hồng sợ nên vứt xe bỏ chạy nhưng không thoát.

Trong xe Hồng có 4 gói ni lông, bên trong gồm 20 gói nhỏ có chứa hơn 4.000 viên nén màu hồng và xanh nghi ma túy tổng hợp; 1 gói chất bột màu trắng nghi là heroin; 3 điện thoại di động, hơn 52 triệu đồng.

Qua giám định, xác định Hồng vận chuyển 2 loại ma túy là heroin và methamphetamine với tổng khối lượng là 1.398,4 gam.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Hồng xin lỗi mẹ và vợ khi không làm tròn nghĩa vụ của người con, người chồng; đồng thời xin tòa cho mức án tử hình để vợ tự do đi bước nữa.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Dương Đăng Hồng án tù chung thân về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng sử dụng ma túy, phát hiện súng và 100 viên đạn trong người

B.T |

Ngày 14.9, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) thông tin: Đơn vị này vừa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Trung (47 tuổi, ngụ huyện Tam Bình) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

10 tháng theo dõi, triệt phá xưởng ma túy của người đàn ông Trung Quốc

Mai Hường |

Hàng trăm trinh sát theo dõi mọi di biến động của Thái Tự Lực (56 tuổi, người Trung Quốc) khi ông ta thuê trụ sở nhiều công ty để ngụy trang sản xuất hàng tấn ma túy đá.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Bắt đối tượng sử dụng ma túy, phát hiện súng và 100 viên đạn trong người

B.T |

Ngày 14.9, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) thông tin: Đơn vị này vừa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Trung (47 tuổi, ngụ huyện Tam Bình) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

10 tháng theo dõi, triệt phá xưởng ma túy của người đàn ông Trung Quốc

Mai Hường |

Hàng trăm trinh sát theo dõi mọi di biến động của Thái Tự Lực (56 tuổi, người Trung Quốc) khi ông ta thuê trụ sở nhiều công ty để ngụy trang sản xuất hàng tấn ma túy đá.