Bị bắt sau 27 năm trốn truy nã

T. TUẤN |

Sau 27 năm trốn truy nã, khi vừa về quê thì đối tượng bị Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bắt giữ.

Ngày 23.1, tin từ Công an huyện Nghi Xuân cho biết, vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã là Phạm Văn Thành (sinh năm 1972, quê thôn Ninh Hòa, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân).

Tại cơ quan công an, Thành khai cuối năm 1993, khi đang công tác tại Sư đoàn 968 – Quân khu 4 (đóng quân tại Quảng Trị), Thành được đơn vị cho nghỉ phép về thăm gia đình tại xã Xuân Phổ.

Những ngày về thăm nhà, Thành nhặt được 1 quả lựu đạn khi đào móng xây tường rào cho bố mẹ. Trong một tiệc rượu ở quê, Thành khoe với mọi người là nhặt được một quả lựu đạn mỏ vịt. Tuy nhiên, có người trong cuộc rượu nói đó chỉ là quả lựu đạn giả. Bức xúc, Thành giật chốt, lựu đạn nổ khiến 7 người bị thương.

Vụ việc, sau đó cán bộ đơn vị tìm đến nhà điều tra, Thành đã bỏ trốn vào tỉnh Gia Lai. Sau khi Thành bỏ trốn, Ban Điều tra hình sự Sư đoàn 968 đã ra quyết định truy nã đối với Phạm Văn Thành về tội “sử dụng trái phép vũ khí thô sơ".

Vào lẩn trốn ở tỉnh Gia Lai, Thành kết hôn rồi sống định cư trong đó luôn. Thế nhưng, sau lần về thăm quê này thì Thành bị Công an xã Xuân Phổ phối hợp Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ.

Vụ việc, hiện Công an huyện Nghi Xuân đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bàn giao đối tượng Thành cho Phòng Điều tra hình sự - Quân khu 4 xử lý theo đúng thẩm quyền.

T. TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt tội phạm trốn truy nã sa lưới cảnh sát hình sự

Việt Dũng |

Ngày 23.1, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, trong vòng một tháng qua đã triệt phá 7 chuyên án, bắt hơn 13 người , trong đó có 5 đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đối tượng ra đầu thú sau 26 năm trốn truy nã vì đánh chết người

Mai Hường |

Ông Dương Tiến Dũng (62 tuổi) sau khi xô xát, làm chết một người ở Hà Nội đã trốn truy nã suốt 26 năm tại TPHCM.

An Giang: Bắt đối tượng truy nã sau hơn 2 năm lẩn trốn

Vũ Tiến |

Công an huyện Châu Thành vừa bắt đối tượng truy nã sau hơn 2 năm lẩn trốn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng loạt tội phạm trốn truy nã sa lưới cảnh sát hình sự

Việt Dũng |

Ngày 23.1, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, trong vòng một tháng qua đã triệt phá 7 chuyên án, bắt hơn 13 người , trong đó có 5 đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đối tượng ra đầu thú sau 26 năm trốn truy nã vì đánh chết người

Mai Hường |

Ông Dương Tiến Dũng (62 tuổi) sau khi xô xát, làm chết một người ở Hà Nội đã trốn truy nã suốt 26 năm tại TPHCM.

An Giang: Bắt đối tượng truy nã sau hơn 2 năm lẩn trốn

Vũ Tiến |

Công an huyện Châu Thành vừa bắt đối tượng truy nã sau hơn 2 năm lẩn trốn.