Bị bắt khi đang giả danh cảnh sát cơ động để... ra oai với bạn gái

MINH CHÂU |

Nguyễn Duy Long giả danh cảnh sát cơ động, kiểm tra xe của người dân vì muốn ra oai với bạn gái thì bị người dân báo công an xã mời về làm việc.

Ngày 2.11, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Long về hành vi “Giả mạo cấp bậc, chức vụ, vị trí công tác” xảy ra tại ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 30.10, Công an xã Tân Hiệp nhận được tin báo của người dân tại ngã tư thuộc ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai về việc có người mặc trang phục cảnh sát cơ động đang kiểm tra xe, giấy tờ của các phương tiện lưu thông trên đường, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, Công an xã triển khai lực lượng đến hiện trường và mời đối tượng về làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận tên thật là Nguyễn Duy Long (24 tuổi), không nghề nghiệp, không có nơi cư trú ổn định.

Tại cơ quan công an, Long khai khoảng 18h ngày 30.10, Long mặc trang phục cảnh sát cơ động điều khiển xe môtô BKS 60C1 -233.45 đi một mình đến ngã tư thuộc ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Khi có người dân điều khiển xe môtô đi qua thì Long rọi đèn pin ra hiệu lệnh để người đi đường dừng lại cho Long kiểm tra, nhắc nhở.

Sau khi kiểm tra xong thì Long cho người dân đi, không xâm phạm đến sức khỏe và tài sản của người dân. Quá trình này, Long kiểm tra được 3 xe mô tô của 2 người nam, 1 người phụ nữ, khi đang kiểm tra xe của người phụ nữ thì bị Công an xã Tân Hiệp mời về làm việc.

Mục đích giả danh công an, kiểm tra xe môtô vì Long muốn ra oai với bạn gái và người khác. Quần, áo cảnh sát cơ cơ động mà Long đang mặc là do lấy của anh trai mình, trước đây đã đi nghĩa vụ tại Công an tỉnh An Giang. Còn mũ, sao, giày, tất, ve hàm, gậy ba trắc, đèn pin có in logo cảnh sát cơ động là Long mua trên mạng xã hội.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Gọi điện thoại giả danh công an, chiếm đoạt 200 triệu của bà lão

Mai Hường |

Kẻ gọi điện thoại giả danh công an đe doạ bà P. (TP Hà Nội) liên quan đến tài khoản ngân hàng có số dư 130 tỉ đồng tiền buôn ma tuý, nên khiến nạn nhân chuyển cho 200 triệu.

Hải Dương: Giả danh công an, lừa cụ bà 75 tuổi gần 600 triệu đồng

Đặng Luân |

Ngày 28.10, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, đơn vị đang tiến hành điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an chỉ cách nhận biết đối tượng giả danh công an

Việt Dũng |

Ngoài trang phục không đồng bộ, công cụ hỗ trợ... Bộ Công an cho rằng người dân xem xét thái độ, tư thế tác phong có thể nhận biết được đối tượng giả danh.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Gọi điện thoại giả danh công an, chiếm đoạt 200 triệu của bà lão

Mai Hường |

Kẻ gọi điện thoại giả danh công an đe doạ bà P. (TP Hà Nội) liên quan đến tài khoản ngân hàng có số dư 130 tỉ đồng tiền buôn ma tuý, nên khiến nạn nhân chuyển cho 200 triệu.

Hải Dương: Giả danh công an, lừa cụ bà 75 tuổi gần 600 triệu đồng

Đặng Luân |

Ngày 28.10, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, đơn vị đang tiến hành điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an chỉ cách nhận biết đối tượng giả danh công an

Việt Dũng |

Ngoài trang phục không đồng bộ, công cụ hỗ trợ... Bộ Công an cho rằng người dân xem xét thái độ, tư thế tác phong có thể nhận biết được đối tượng giả danh.