Bị bắn nhập viện vì chọc tức người khác trên Facebook

N.T |

Ngày 24.12, Công an huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đang làm thủ tục bàn giao Trần Đức Huy (17 tuổi, trú thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 20h ngày 23.12, Trần Nhật Phong (26 tuổi, trú xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn) cùng nhóm bạn đến nhậu tại một quán trên địa bàn xã Hoài Tân (huyện Hoài Nhơn).

Trong lúc nhậu, Phong thấy Huy cùng một số thanh niên khác đi xe môtô đến đậu trước quán. Do có mâu thuẫn từ trước nên Huy gọi Phong ra trước quán nói chuyện.

Sau đó 2 bên to tiếng với nhau, Huy lại lấy súng (dạng súng bút) mang trong người bắn thẳng vào ngực bên trái của Phong rồi cùng nhóm bạn lên xe tẩu thoát. Còn Phong bị thương được nhóm bạn đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, gia đình đã đưa Trần Đức Huy đến cơ quan Công an đầu thú.

Huy khai nhận, đang yêu một cô gái trước đây là người yêu của Trần Nhật Phong. Vì ghen tuông nên Phong đã chuyển một số hình ảnh thời Phong và người yêu còn mặn nồng vào facebook của Huy với những dòng bình luận chọc tức. Từ đó, Huy tức giận và tìm cách trả thù.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Vụ thẩm phán xâm phạm chỗ ở: Chuyển hồ sơ tranh chấp nhà lên tòa cấp trên

Huân Cao |

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Hải Nam (nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân quận 4, TPHCM) có hành vi “Xâm phạm chỗ ở của người khác”, Tòa án Nhân dân quận 1 đã chuyển hồ sơ lên toà án cấp trên.

Tòa trả hồ sơ vụ cựu Bí thư Bến Cát, Bình Dương mua đất phát mãi giá rẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định trả hồ sơ vụ án xét xử cựu Bí thư Bến Cát, Bình Dương mua đất phát mãi giá rẻ. Các bị cáo vẫn tiếp tục bị giam giữ trong quá trình điều tra bổ sung.

Thêm một người dân bị oan 18 năm được xin lỗi, khôi phục danh dự

P.Linh |

Trong một vụ án cố ý gây thương tích năm 2001 ông Thái Xuân Đàn (trú xã Vĩnh Hiệp, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) bị truy tố nhưng không đủ chứng cứ. Tuy nhiên từ đó đến nay cơ quan tố tụng đã “bỏ quên” khiến ông Đàn phải chịu thân phận bị can trong suốt 18 năm qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ thẩm phán xâm phạm chỗ ở: Chuyển hồ sơ tranh chấp nhà lên tòa cấp trên

Huân Cao |

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Hải Nam (nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân quận 4, TPHCM) có hành vi “Xâm phạm chỗ ở của người khác”, Tòa án Nhân dân quận 1 đã chuyển hồ sơ lên toà án cấp trên.

Tòa trả hồ sơ vụ cựu Bí thư Bến Cát, Bình Dương mua đất phát mãi giá rẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định trả hồ sơ vụ án xét xử cựu Bí thư Bến Cát, Bình Dương mua đất phát mãi giá rẻ. Các bị cáo vẫn tiếp tục bị giam giữ trong quá trình điều tra bổ sung.

Thêm một người dân bị oan 18 năm được xin lỗi, khôi phục danh dự

P.Linh |

Trong một vụ án cố ý gây thương tích năm 2001 ông Thái Xuân Đàn (trú xã Vĩnh Hiệp, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) bị truy tố nhưng không đủ chứng cứ. Tuy nhiên từ đó đến nay cơ quan tố tụng đã “bỏ quên” khiến ông Đàn phải chịu thân phận bị can trong suốt 18 năm qua.