Bệnh nhân lộng hành, tổ chức bay lắc ở BV Tâm thần Trung ương I ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Xuân Quý mua chuộc được trưởng khoa, cán bộ nên ngang nhiên cải tạo phòng chữa bệnh thành tụ điểm bay lắc, mua bán ma tuý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Quý và 9 người khác về các tội "Mua bán trái phép chất ma tuý", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý", "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", liên quan đến vụ mở phòng bay lắc, mua bán ma tuý xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Theo điều tra, Nguyễn Xuân Quý là đối tượng bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và được bố trí điều trị riêng tại buồng bệnh tầng 2 Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Bản thân là đối tượng đang "nợ" nhiều tiền án, tiền sự, thường xuyên sử dụng ma tuý, nên để có tiền tiêu xài và thoả mãn dùng chất cấm, Quý nảy sinh ý định mua bán trái phép chất ma tuý.

Quý coi bệnh viện là nơi an toàn để mua bán, tổ chức sử dụng ma tuý. Bị can đã dụ dỗ, lôi kéo nhân viên y tế trong khoa cùng sử dụng ma tuý, coi họ là người bao che, che giấu cho hoạt động tội phạm.

Tiếp đó, Quý còn dùng tiền mua chuộc bác sĩ Đỗ Thị Lưu - Trưởng khoa, bằng cách mỗi tháng nộp cho bà này 10 triệu đồng.

Mua chuộc, dụ dỗ được trưởng khoa và 3 nhân viên y tế, Quý ngang nghiên "lộng hành", doạ nạt các nhân viên y tế trong khoa khiến không ai dám nhắc nhở, tiếp xúc hoặc vào buồng bệnh của anh ta.

Cụ thể, Quý thuê một cửa hàng ở khu vực ga Thường Tín  vào đo đạc, lắp đặt vách nhôm cách âm, ngăn phòng điều trị thành 2 buồng nhỏ. Một buồng ngoài để loa đài, đèn chiếu laze, phục vụ việc bay lắc.

Từ tháng 11.2020, sau khi hoàn thiện việc cải tạo phòng điều trị, Quý đã nhiều lần tổ chức bay lắc cho mình, bạn bè đến thăm, bệnh nhân và các nhân viên y tế.

Lời khai của Nguyễn Thị Minh Huệ, Nguyễn Anh Vũ và Bùi Thị Hạt - đều là nhân viên điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý của Khoa cho thấy, họ nhiều lần sử dụng ma tuý tại buồng tự cải tạo của Quý. Vì mong muốn sử dụng ma tuý nên đã bao che, bỏ mặc cho Quý "lộng hành".

Không chỉ vậy, Quý còn ngang nhiên rời khỏi nơi chữa trị, cũng như để đàn em vào tận bệnh viện để phục vụ cho việc mua bán trái phép chất ma tuý.

Cụ thể, tối 19.3.2021, nhận được đặt hàng của khách mua nhiều loại ma tuý, Quý giấu hàng cấm trong các túi trà xanh và chỉ đạo đàn em đi giao.

Trong khi đàn em mang ma tuý giao cho khách rạng sáng 20.3.2021, thời điểm này, Quý hẹn một đàn em khác đến bệnh viện đón anh ta và một bệnh nhân để đi tìm địa điểm "bay lắc".

Sau đó, đàn em của Quý lái ôtô đến đón, đưa cả bọn rồi đặt phòng khách sạn ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng cùng sử dụng ma tuý.

Trong lúc Quý và nhóm bạn đang mở tiệc "bay lắc" tại khách sạn, nhóm đàn em đi giao ma tuý đã bị cảnh sát mật phục, bắt giữ. Ngay sau đó, Quý cũng bị bắt.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 6,1kg ma tuý tổng hợp ngay tại phòng điều trị của Quý.

Cơ quan điều tra đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Quý và đồng phạm đã lợi dụng những sơ hở trong việc quản lý, khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I để tổ chức hoạt động phạm tội về ma tuý với số lượng lớn, trong thời gian dài mà không bị phát hiện.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ bay lắc tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư I: Kiến nghị xử lý Ban Giám đốc

Việt Dũng |

Ngoài đề nghị truy tố 10 bị can, trong đó có 4 cán bộ của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Công an còn kiến nghị xử lý Ban Giám đốc đơn vị này vì để xảy ra việc bay lắc, mua bán ma tuý của Nguyễn Xuân Quý.

Trưởng khoa BV Tâm thần Trung ương nhận tiền cho bệnh nhân "bay lắc"

T.Dũng |

Ngày 22.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an TP.Hà Nội) đã hoàn thành kết luận vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị truy tố 10 bị can, trong đó có 4 trường hợp là cán bộ của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Vụ bay lắc, bán ma túy tại BV Tâm thần TƯ 1: Chi 10 triệu/tháng để lộng hành

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Quý - đối tượng chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I - đã nộp tiền hằng tháng cho bác sĩ để "lộng hành" mở điểm bay lắc, mua bán ma tuý.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ bay lắc tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư I: Kiến nghị xử lý Ban Giám đốc

Việt Dũng |

Ngoài đề nghị truy tố 10 bị can, trong đó có 4 cán bộ của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Công an còn kiến nghị xử lý Ban Giám đốc đơn vị này vì để xảy ra việc bay lắc, mua bán ma tuý của Nguyễn Xuân Quý.

Trưởng khoa BV Tâm thần Trung ương nhận tiền cho bệnh nhân "bay lắc"

T.Dũng |

Ngày 22.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an TP.Hà Nội) đã hoàn thành kết luận vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị truy tố 10 bị can, trong đó có 4 trường hợp là cán bộ của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Vụ bay lắc, bán ma túy tại BV Tâm thần TƯ 1: Chi 10 triệu/tháng để lộng hành

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Quý - đối tượng chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I - đã nộp tiền hằng tháng cho bác sĩ để "lộng hành" mở điểm bay lắc, mua bán ma tuý.