Bến Tre nỗ lực xử lý vụ khiếu kiện đông người

Kỳ Quan |

Các ngành chức năng tỉnh Bến Tre đang nỗ lực giải quyết một vụ khiếu kiện đông người liên quan đến khu đất công đang được địa phương làm dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt.

Trước đó, ngày 10.9, một số người dân đã đến trụ sở tiếp dân huyện Ba Tri (Bến Tre). Khi được mời vào đối thoại, những người dân không hợp tác, mà trái lại có hành vi lớn tiếng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, căng khẩu hiệu đi vòng quanh đường phố gây phản cảm và bức xúc trong dư luận người dân.

Thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre cho biết, vụ việc trên liên quan tới khu đất Lạc Địa (xã Phú Lễ, huyện Ba tri) đang được địa phương triển khai làm hồ chứa nước ngọt phục vụ dân vào mùa hạn mặn.

Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre, khu đất Lạc Địa thời Pháp thuộc thuộc sở hữu của làng Phú Lễ (thuộc đất công), tổng diện tích 151,33ha. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nơi đây trở thành căn cứ địa cách mạng. Sau năm 1954, Chính quyền Cách mạng giao cho các hộ dân có khẩu đìa trước đây tiếp tục khai thác củi và cá. Đến thời kỳ chống Mỹ, Lạc Địa là căn cứ cách mạng.

Từ 1975 đến nay, khu đất Lạc Địa thuộc quyền quản lý của Nhà nước cho dân thuê để sản xuất và nộp tiền thuê cho chính quyền địa phương. Năm 1993, xã làm đê bao bảo vệ vùng nước ngọt khu Lạc Địa nên diện tích giảm còn 122,9ha, phần đất ruộng nằm ngoài đê bao tiếp tục khoán cho các hộ dân sử dụng và nộp tiền thuê. Đến năm 2015, để xác lập pháp lý, UBND quyết định giao phần đất khu vực Lạc Địa cho UBND xã Phú Lễ quản lý với diện tích 125,4ha, trong đó có 121,16ha đất thuộc khu Lạc Địa.

Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ba Tri, khu Lạc Địa là đất nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, do vùng này liên tiếp bị xâm nhập mặn làm cho nguồn nước ngọt thiếu trầm trọng, theo nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân Ba Tri, tỉnh Bến Tre chủ trương khai thác khu Lạc Địa cho phù hợp với điều kiện xâm nhập mặn hiện nay là: Xây dựng khu dân cư tập trung gắn với làng nghề truyền thống của địa phương với diện tích 10ha; khu di tích Lịch sử cách mạng Bưng Lạc Địa với diện tích 13,5 ha và Hồ chứa nước ngọt với diện tích 97,66ha, kinh phí do Trung ương đầu tư với tổng mức là 352 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ 2021 - 2025.

Chủ trương xây dựng hồ chứa nước ngọt Lạc Địa được cán bộ, đảng viên và đa số người dân đều đồng thuận, tuy nhiên hiện còn 12 hộ dân chưa đồng tình, khiếu kiện kéo dài, dù lãnh đạo tỉnh đã nhiều lần đối thoại.

MTTQ và các đoàn thể huyện Ba Tri đang tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành chủ trương của Nhà nước. Kiên quyết không để bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, kích xúi đi khiếu kiện, đồng thời mạnh dạn tố giác, đấu tranh ngăn chặn những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật như tụ tập khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng, trụ sở cơ quan, xúc phạm uy tín, danh dự người khác...

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo ở Bến Tre 36 năm làm cán bộ Công đoàn

Kỳ Quan |

Ngay khi ra trường đi dạy học năm 1984, cô đã làm cán bộ Công đoàn nhà trường. Từ đó cho đến khi về nghỉ hưu giữa 2020, liên tục 36 năm cô gắn bó với tổ chức Công đoàn. Cô là cán bộ Công đoàn duy nhất tỉnh Bến Tre vinh dự được trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua Tổng LĐLĐVN năm 2019.

Bến Tre: Mẹ Việt Nam Anh Hùng tặng 500 triệu đồng xây công trình xã hội

Kỳ Quan |

Khi còn sống, mẹ muốn đóng góp thật nhiều cho quê hương nghèo khó, nhưng không có điều kiện. Trước khi qua đời, mẹ di nguyện dùng toàn bộ số tiền phúng điếu đám tang mẹ tặng cho địa phương.

Bến Tre: Chìm ghe cào ở cửa sông Ba Lai, 2 người chết, 2 mất tích

THANH HUYỀN |

Mưa giông đã làm chiếc ghe cào chở 8 người ra cửa sông Ba Lai câu cá bị chìm làm 4 người mất tích, 4 người bơi được vào bờ an toàn.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Cô giáo ở Bến Tre 36 năm làm cán bộ Công đoàn

Kỳ Quan |

Ngay khi ra trường đi dạy học năm 1984, cô đã làm cán bộ Công đoàn nhà trường. Từ đó cho đến khi về nghỉ hưu giữa 2020, liên tục 36 năm cô gắn bó với tổ chức Công đoàn. Cô là cán bộ Công đoàn duy nhất tỉnh Bến Tre vinh dự được trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua Tổng LĐLĐVN năm 2019.

Bến Tre: Mẹ Việt Nam Anh Hùng tặng 500 triệu đồng xây công trình xã hội

Kỳ Quan |

Khi còn sống, mẹ muốn đóng góp thật nhiều cho quê hương nghèo khó, nhưng không có điều kiện. Trước khi qua đời, mẹ di nguyện dùng toàn bộ số tiền phúng điếu đám tang mẹ tặng cho địa phương.

Bến Tre: Chìm ghe cào ở cửa sông Ba Lai, 2 người chết, 2 mất tích

THANH HUYỀN |

Mưa giông đã làm chiếc ghe cào chở 8 người ra cửa sông Ba Lai câu cá bị chìm làm 4 người mất tích, 4 người bơi được vào bờ an toàn.