Bé trai 2 tuổi thâm tím mặt mày vì cha dượng bạo hành

PV |

Chiều 27.3, phòng khám đa khoa Quang Khởi ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cấp cứu bệnh nhân Hồ Phúc H (2 tuổi) bị thâm tím mặt mày, hai mắt sưng vù. Cháu bé không ăn và không nói được.

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị S (65 tuổi, trú phường Mai Hùng, TX Hoàng Mai, là bà ngoại cháu bé) và chị Hồ Thị S (36 tuổi, mẹ cháu H), chị S xây dựng gia đình với anh Trần Bá Thịnh từ tháng 8.2017. Trước khi lấy nhau, chị S đã có một đời chồng và sinh được cháu H.

Cũng theo bà ngoại cháu bé: “Vợ làm nông, chồng là phu đá nên cuộc sống rất chật vật, từ đó cháu H không có điều kiện đến trường mầm non. Rất nhiều lần anh Thịnh nổi cơn thịnh nộ đánh vợ suốt ngày, cứ mỗi lần uống rượu vào là vác dao đòi chém vợ”.

Đến khoảng 11h trưa ngày 27.3, khi chị S đi làm đồng về thì phát hiện cháu H (ở nhà với anh Thịnh) mặt mày bị thâm tím, nằm ở nền nhà. Chị S hỏi chồng thì được anh Thịnh trả lời là “nó bị ngã” và phủ nhận việc đánh cháu H.

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TX.Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã triệu tập anh Trần Bá Thịnh (SN 1989, trú tại khối 13, phường Mai Hùng) để điều tra về hành vi gây thương tích bé trai Hồ Phúc H (2 tuổi) là con riêng của chị Hồ Thị S.

Ông Lê Hữu Trung - Chủ tịch UBND phường Mai Hùng - cho hay, anh Thịnh có tiền sử bị bệnh tâm thần. Trước lúc xảy ra sự việc, Thịnh đưa bé H qua xã Quỳnh Phương cùng ăn và uống rượu.

Được biết, tại cơ quan điều tra, Thịnh bước đầu khai nhận đã dùng tay đánh cháu H vì bé này nghịch phá đồ của hàng xóm.

PV
TIN LIÊN QUAN

Bé trai 12 tuổi bị bố dượng đánh bầm dập vì nghi trộm 500 nghìn đồng

(Theo Dân Việt) |

Nạn nhân trong vụ nghi bị bạo hành là cháu M.D.Q (sinh 2006, ở xã Sập Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). Cháu Q bị đánh đập khiến thân thể có nhiều vết bầm tím phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe.

Vụ cháu bé nghi bị cha ruột, mẹ kế bạo hành: Liệu có chìm xuồng?

THANH MAI |

Tiếp tục giao cháu bé về cho cha ruột, mẹ kế - nghi phạm duy nhất trong vụ án - chăm sóc nuôi dưỡng, cơ quan chức năng huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang không chỉ “tự làm khó mình” mà còn đẩy vụ án vào nguy cơ chìm xuồng?

Vụ bé 9 tuổi bị bố bạo hành: Công an xã nói phải đánh cho cháu ngoan

L.N - Phạm Đông |

Thông tin bé trai Trần Duy N (9 tuổi) tố bị bố đẻ là Trần Tuấn L (SN 1982, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh) dùng dây điện đánh thâm tím người đang khiến dư luận bức xúc, những người hàng xóm của gia đình anh L cũng tỏ ra rất bất ngờ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bé trai 12 tuổi bị bố dượng đánh bầm dập vì nghi trộm 500 nghìn đồng

(Theo Dân Việt) |

Nạn nhân trong vụ nghi bị bạo hành là cháu M.D.Q (sinh 2006, ở xã Sập Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). Cháu Q bị đánh đập khiến thân thể có nhiều vết bầm tím phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe.

Vụ cháu bé nghi bị cha ruột, mẹ kế bạo hành: Liệu có chìm xuồng?

THANH MAI |

Tiếp tục giao cháu bé về cho cha ruột, mẹ kế - nghi phạm duy nhất trong vụ án - chăm sóc nuôi dưỡng, cơ quan chức năng huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang không chỉ “tự làm khó mình” mà còn đẩy vụ án vào nguy cơ chìm xuồng?

Vụ bé 9 tuổi bị bố bạo hành: Công an xã nói phải đánh cho cháu ngoan

L.N - Phạm Đông |

Thông tin bé trai Trần Duy N (9 tuổi) tố bị bố đẻ là Trần Tuấn L (SN 1982, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh) dùng dây điện đánh thâm tím người đang khiến dư luận bức xúc, những người hàng xóm của gia đình anh L cũng tỏ ra rất bất ngờ.