Bé gái thiểu năng bị đánh bầm dập vì bị nghi trộm 50.000 đồng

ANH ĐỨC - DOÃN NGHỊ |

Ông Lê Đình Đức, Trưởng Công an xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào sáng nay 30.5 xác nhận thông tin bé gái bị công an viên đánh bầm tím mông sau khi bị nghi lấy trộm 50.000 đồng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 27.5, bà Trần Thị Huyền có mất một khoản tiền 50.000 đồng, số tiền trên được xác định là do cháu Nguyễn Thị Cẩm G. (SN 2007) lấy trộm.

Sau đó bà Huyền báo cho công an viên thôn Trần Phú, xã Kỳ Xuân là ông Nguyễn Song Thao. Tiếp nhận thông tin, ông Thao đến tìm hiểu sự việc, tra hỏi và dùng roi cao su đánh vào mông cháu G. gây bầm tím, khiến cháu này phải nhập viện.

"Sau khi chúng tôi nhận thông tin thì đã có báo cáo với Đảng ủy và chính quyền xã Kỳ Xuân và cán bộ Công an huyện phụ trách địa bàn", ông Đức tông tin.

Chủ tịch xã Kỳ Phú Nguyễn Xuân Lĩnh thì cho biết: "Cháu G. đã trộm tiền của hàng xóm nhiều lần. Bé này bị thiểu năng trí tuệ, tính cách không bình thường. Lúc công an viên gọi mẹ bé này lên thì bà mẹ lại nói giờ pháp luật muốn xử lý như thế nào thì xử chứ bà hết cách với con gái rồi.

Sau đó ông Thao dùng roi cao su được trang bị của ngành đánh vào mông cháu bé. Mục đích là để dạy dỗ như dạy con cái mình nhưng lại gây bầm tím".

Liên quan tới những thương tích trên người cháu bé, ông Đức thông tin thêm: "Phía bệnh viện cũng có kết luận ban đầu những vết bầm trên người cháu bé là do bị đánh. Còn cháu G. cho biết chỗ răng bị gãy là do sâu, đã gãy lâu rồi, vết bầm tím có tụ máu ở mắt  có từ trước".

Cháu bé đang được gia đình và các y, bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Doãn Nghị
Cháu bé đang được gia đình và các y, bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Doãn Nghị

Thượng tá Lê Xuân Thủy, Trưởng công an huyện Kỳ Anh xác nhận thông tin trên với báo chí và cho biết sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó.

ANH ĐỨC - DOÃN NGHỊ
TIN LIÊN QUAN

Cục Trẻ em xác minh trang facebook kêu gọi bài trừ, bạo hành trẻ em

Phạm Đông - Anh Thư |

Tiếp nhận phản ánh của Báo Lao Động về một fanpage có nhiều bài đăng, nội dung chia sẻ tục tĩu, chuyên chửi rủa, kêu gọi bài trừ trẻ em thậm chí là bạo hành trẻ em, đại diện Cục Trẻ em cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Thông tin bé trai bị cha dượng bạo hành ở Thanh Hóa là bịa đặt

Quách Du |

Sau khi một trang mạng xã hội đăng tải thông tin về một bé trai bị cha dượng đánh đập dã man ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), Công an huyện Triệu Sơn đã huy động lực lượng, phối hợp cùng các xã tiến hành xác minh.

Bé 7 tuổi bị bố bạo hành: Người mẹ đau đớn gửi đơn đến BV Việt Đức

T.Linh |

Mẹ đẻ bé trai 7 tuổi nghi bị chính bố đẻ và mẹ kế bạo hành vừa gửi đơn đến bệnh viện (BV) Việt Đức – nơi bố cháu bé công tác đề nghị BV phối hợp có biện pháp răn đe, giáo dục nhân viên không xâm hại về thể chất và tinh thần trẻ nhỏ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cục Trẻ em xác minh trang facebook kêu gọi bài trừ, bạo hành trẻ em

Phạm Đông - Anh Thư |

Tiếp nhận phản ánh của Báo Lao Động về một fanpage có nhiều bài đăng, nội dung chia sẻ tục tĩu, chuyên chửi rủa, kêu gọi bài trừ trẻ em thậm chí là bạo hành trẻ em, đại diện Cục Trẻ em cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Thông tin bé trai bị cha dượng bạo hành ở Thanh Hóa là bịa đặt

Quách Du |

Sau khi một trang mạng xã hội đăng tải thông tin về một bé trai bị cha dượng đánh đập dã man ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), Công an huyện Triệu Sơn đã huy động lực lượng, phối hợp cùng các xã tiến hành xác minh.

Bé 7 tuổi bị bố bạo hành: Người mẹ đau đớn gửi đơn đến BV Việt Đức

T.Linh |

Mẹ đẻ bé trai 7 tuổi nghi bị chính bố đẻ và mẹ kế bạo hành vừa gửi đơn đến bệnh viện (BV) Việt Đức – nơi bố cháu bé công tác đề nghị BV phối hợp có biện pháp răn đe, giáo dục nhân viên không xâm hại về thể chất và tinh thần trẻ nhỏ.