Với hành vi trên, Nam bị cáo buộc tội Giết người và Cố ý gây thương tích.
Hôm nay 25.5, TAND Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trọng Nam về hai tội danh trên. Bị hại là vợ và con gái của Nam, song may mắn cả hai thoát chết.
Thẩm vấn tại tòa, Hội đồng xét xử xác định, Nam và chị S. có 3 con chung (2 gái một trai), trong đó có bé T. là con út.
Nam làm nghề thợ xây, còn chị S. chạy việc để cùng chồng bươn chải, nuôi nấng các con học hành. Cuộc sống đang êm đềm, song bị cáo nảy sinh cơn ghen với người vợ.
Tối 3.7.2019, trong lúc vợ chồng Nam nằm trên giường thì điện thoại của chị S. bất ngờ có cuộc gọi từ số máy lạ đến.
Nghi ngờ vợ bất minh, Nam giằng điện thoại kiểm tra thì bị chị S. vùng vằng đẩy ra. Lời qua tiếng lại vài câu, Nam chộp con dao dựa để trên nóc thùng đựng thóc trong góc phòng đe dọa vợ.
Hoảng hồn, chị S. vội quỳ sụp xuống van lạy. Lúc đó, các con của Nam thấy to tiếng nên vào can ngăn nhưng không được.
Trong cơn tức tối, Nam giáng mạnh nhát dao dựa vào đầu vợ. Chị S. đưa tay lên ôm đầu nên bị chém rách mu bàn tay. Chứng kiến mẹ bị bố chém, bé T. vội dìu chị S. ra hiên nhà.
Chưa kịp định thần, chị S. lại bị Nam lao đến và chém nhát thứ hai. Thấy vậy, cô bé chỉ dùng cả hai tay ôm choàng vào đầu mẹ... khiến cô bé đứt ngón tay cái.
Tại phiên tòa, Nam thừa nhận hành vi, cả chị S. và con gái đều xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tòa xác định, hành vi của Nam như cáo buộc nên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.