Bé gái 7 tuổi bị cha ruột, mẹ kế dí sắt đỏ vào mặt: "Bản án lương tâm sẽ theo họ suốt đời"

Cường Ngô |

"Hành vi phạm tội đối với các cháu bé không những vi phạm pháp luật về hình sự, luật hôn nhân gia đình... mà còn đi ngược lại đạo đức xã hội của người Việt", luật sư Đặng Văn Sơn khẳng định.

Mới đây, cư dân mạng phẫn nộ vụ một học sinh ở Kiên Giang bị mẹ cha ruột và mẹ kế dùng thanh sắt nung đỏ dí vào mặt.

Theo đó, chiều 24.11, khi Thảo (tên nhân vật đã được thay đổi) đến lớp học thì thầy cô ở trường Tiểu học Vĩnh Thành phát hiện mặt và hai tay bé có nhiều vết bỏng. Hiệu trưởng nhà trường liền trình báo chính quyền địa phương.

Làm việc với công an xã, Thảo cho biết hai vết bỏng ở mặt và tay là do bị cha dùng thanh sắt nung đỏ dí vào.

 

Ngày 25.11, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Kiên Giang), cho biết đã yêu cầu chính quyền xã Vĩnh Hòa Phú phải có biện pháp cách ly Thảo với cha ruột và mẹ kế của bé.

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Đặng Văn Sơn (Văn phòng Luật sư Đặng Sơn và Cộng sự - Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi bạo hành cháu bé 7 tuổi của cha ruột và mẹ kế đã xâm hại đến 2 quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ, đó là xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe con người và xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình.

Luật sư Sơn nêu quan điểm, bạo hành con trẻ đang là vấn đề nhức nhối của xã hội. Dù pháp luật có xử lý nghiêm những đối tượng này thì bản án lương tâm sẽ theo suốt đời. Hành vi phạm tội đối với các cháu bé không những vi phạm pháp luật về hình sự, luật hôn nhân gia đình... mà còn đi ngược lại đạo đức xã hội, phong tục tập quán tốt đẹp của người Việt Nam.

 

Trong vụ việc này, khách thể xâm hại lớn nhất đó là tính mạng, sức khỏe của cháu bé đã bị xâm phạm. Do đó, cần phải xử lý 2 đối tượng này về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác. Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 104 Bộ Luật Hình sự 1999.

Tuy nhiên, để xem xét xử lý đối tượng này về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác thì cần thiết phải có kết quả giám định của cơ quan chuyên môn.

Theo quy trình tố tụng, giám định tỷ lệ thương tật của cháu bé phải được thực hiện sau khi cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

“Nếu sau khi có kết quả giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe đối với của cháu bé của cơ quan chuyên môn, thì tùy theo tỷ lệ thương tích mà 2 đối tượng gây ra có thể bị xử phạt mức cao nhất đến chung thân”, luật sư nói.

Khi được hỏi với hành vi bạo hành con trẻ như vậy, hai đối tượng trên có bị truất quyền nuôi con? Luật sư Sơn cho hay trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra có thể yêu cầu gia đình cử người giám hộ cho cháu bé để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu theo quy định của pháp luật.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.