Trước đó chiều 29.6, mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn video ghi lại cảnh bé C.N.H (SN 2016, cư trú tại phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM) bị một người đàn ông bóp cổ, đánh đập.
Vào cuộc xác minh, cơ quan công an đã tìm ra người bạo hành bé H. là đối tượng Lương Đức Thắng (SN 1985, thường trú tại đường Huỳnh Văn Một, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM). Thắng là bạn trai của chị C.T.N (SN 1996, mẹ bé H).
Dư luận băn khoăn liệu hành vi của đối tượng bạo hành trẻ em sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự hay bị xử phạt vi phạm hành chính?
Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Tri Đức - Công ty Luật 360 (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, đủ căn cứ chế tài đối tượng dựa theo Điểm c, Khoản 1, Điều 134 Bộ Luật Hình sự hiện hành.
Cụ thể, đối tượng đã có hành vi cố ý gây thương tích/gây tổn hại sức khỏe đối với bé H. (sinh năm 2016) - người dưới 16 tuổi. Ở trường hợp này, nếu thân nhân của nạn nhân có đơn tố giác yêu cầu cơ quan chức năng xử lý, dù gây ra tỷ lệ tổn thương cho bé H. dưới 11%, đối tượng vẫn bị truy tố “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác”. Đối tượng có hành vi phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Liên quan đến nạn bạo hành trẻ em, luật sư Nguyễn Tri Đức cũng bày tỏ quan điểm rằng, không thể chỉ xử lý các hành vi bạo hành trẻ em với mức phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng như qui định Điều 27 của Nghị định 144/2013/NĐ-CP hoặc các qui định chế tài hành chính khác bởi lẽ lâu nay mức xử lý hành chính không đủ sức răn đe, ngăn ngừa.
“Hiện tại biện pháp chế tài hình sự vẫn còn bỏ ngỏ tội danh cụ thể về các hành vi bạo hành trẻ em như trường hợp trên. Việc xử lý các vấn đề bạo hành trẻ em vẫn chưa triệt để bởi lẽ hiện nay theo luật định để xử lý hành vi bạo hành trẻ em đều căn cứ Điều 134 Bộ luật hình sự. Do đó nếu sự việc không thoả mãn các yếu tố theo qui định để khởi tố “tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác” thì hầu hết sự việc đều áp dụng biện pháp xử lý hành chính”- luật sư Nguyễn Tri Đức nhấn mạnh.
Do đó, theo luật sư Tri Đức, cần có những biện pháp chế tài cụ thể nhằm nghiêm trị đối với mọi đối tượng khi có bất cứ hành vi bạo hành trẻ em trong mọi trường hợp.
Ngoài những biện pháp chế tài xử lý hành chính và qui định tại Bộ luật Hình sự hiện hành, các nhà làm luật cần bổ sung kiện toàn điều luật, trên cơ sở bằng chứng bằng hình ảnh clip, không nhất thiết phải thực hiện các thủ tục pháp lý khác như giám định thương tật sức khỏe, tinh thần. Qua đó, ngay lập tức truy tố, xử lý hình sự kịp thời đối với mọi đối tượng có hành vi bạo hành đối với trẻ em.
Bên cạnh đó, ngoài các biện pháp xử lý hành chính hiện hành cần phải bổ sung hình phạt buộc lao động công ích hoặc các hình phạt bổ sung một cách răn đe nghiêm trị. Riêng các đối tượng có hành vi bạo hành với trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm buộc phải áp dụng hoặc biện pháp chế tài hình sự bằng hình thức phạt tù như một số quốc gia khác trên thế giới. Qua đó sẽ góp phần răn đe, từng bước loại trừ tình trạng bạo hành trẻ em.