Bé 12 tuổi bị đánh chấn thương sọ não: Địa phương phải có trách nhiệm

Tùng Giang - Phạm Đông |

Sau khi gửi văn bản đề nghị Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố vụ án bé trai 12 tuổi (ở Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị đánh chấn thương sọ não, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã nói về vai trò của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trước vấn nạn bạo hành trẻ em xảy ra trong thời gian gần đây.

Những ngày qua, liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan đến bạo hành trẻ em có tính chất nghiêm trọng, mức độ gây thương tích cho trẻ là vô cùng nặng. Điển hình là vụ việc bé trai 12 tuổi (ở Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị đánh chấn thương sọ não. Trước đó, một cháu bé 14 tháng tuổi bị người giúp việc cầm chân dốc ngược tại Nghệ An, hay sự việc người cha “bạo hành” con trai 8 tuổi bằng cách bắt uống rượu tại Bình Dương.

Liên quan đến vấn nạn này, trao đổi với Lao Động, bà Ninh Thị Hồng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - cho biết, vụ việc bé trai 12 tuổi (ở Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị đánh chấn thương sọ não, Hội đã đề nghị cơ quan điều tra xác minh, xử lý nghiêm cá nhân vi phạm. Còn việc hỗ trợ cháu bé thì Hội cũng đề nghị các ngành Lao động thương binh và xã hội, Cục Trẻ em vào cuộc giúp đỡ nạn nhân. Từ đó theo dõi tâm lý, tinh thần của cháu bé. Bên cạnh đó, Hội cũng giám sát, lên tiếng bảo vệ quyền lợi của cháu bé.

Bà Ninh Thị Hồng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Ảnh: PV
Bà Ninh Thị Hồng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Nói về vai trò của chính quyền địa phương, bà Hồng nhận định, vai trò của UBND các cấp là rất quan trọng. Trong Luật Trẻ em đã quy định rất rõ Chủ tịch UBND các cấp phải là người chịu trách nhiệm chính trong việc giải quyết những vấn đề này. Một vụ việc xảy ra trên địa bàn thì chính quyền địa phương phải phối hợp với công an vào cuộc xác minh.

“Mặc dù sự việc chỉ xảy ra ở phường nhưng về phía quận cũng phải chú ý theo dõi việc có khởi tố hay không khởi tố, xác minh chứng cứ, thời gian điều tra. Trong vụ việc này Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có ý kiến chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm nếu có vi phạm”, bà Hồng giải thích.

Cũng theo bà Hồng, về phía Hội bảo vệ trẻ em Việt Nam, trong Luật Trẻ em có quy định ở khoản 4 điều 92, Hội sẽ phát biểu chính kiến của mình khi sự việc xảy ra. Theo đó, Hội sẽ có văn bản đề nghị cơ quan công an và các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý, giúp đỡ cháu bé.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ ở Nghệ An cầm 2 chân cháu bé dốc ngược lên vừa bị khởi tố, bà Hồng cho hay, trong nhà cháu bé có gắn camera nên đã sớm phát hiện ra sự việc, bằng không rất khó lường được hậu quả xảy ra nếu kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của cháu bé.

Trả lời câu hỏi khi có liên tiếp nhiều vụ bạo hành xảy ra, bà Hồng cho biết, có người nói ngày càng có nhiều vụ, cũng có người nói vì hiện nay mạng xã hội thông tin nhanh, báo chí sâu rộng nên nhiều người lên tiếng.

Cũng theo bà Hồng, việc xử lý của các cơ quan chức năng có những nơi làm tốt, có những nơi còn làm chậm. Do vậy, khi mỗi sự việc xảy ra thì cơ quan công an địa phương và các ngành cũng cần vào cuộc nhanh chóng, xử lý nghiêm. Từ đó, Hội sẽ theo dõi quá trình xử lý, nếu thời gian xử lý kéo dài, xử lý không thỏa đáng thì Hội sẽ tiếp tục lên tiếng.

Tùng Giang - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hội Bảo vệ quyền trẻ em đề nghị khởi tố vụ hành hung cháu bé ở Ciputra

Phạm Đông - Anh Thư |

Lúc đang chơi thể thao với bạn ở khu đô thị Ciputra, cháu Nguyễn N.A. (12 tuổi, Hà Nội) bất ngờ bị đánh đập dẫn đến tình trạng chấn thương sọ não. Trước vụ việc trên, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có văn bản đề nghị Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố vụ án.

Vụ hành hung cháu bé ở Ciputra: Hà Nội chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao công an điều tra, xử lý nghiêm vụ một cháu bé bị hành hung ở Ciputra.

Lý do chưa khởi tố vụ án người đàn ông hành hung cháu bé 12 tuổi ở Ciputra

Cường Ngô |

Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, có khởi tố vụ người đàn ông hành hung cháu bé 12 tuổi ở Ciputra hay không còn phụ thuộc vào tài liệu của nhiều cơ quan chức năng khác.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em đề nghị khởi tố vụ hành hung cháu bé ở Ciputra

Phạm Đông - Anh Thư |

Lúc đang chơi thể thao với bạn ở khu đô thị Ciputra, cháu Nguyễn N.A. (12 tuổi, Hà Nội) bất ngờ bị đánh đập dẫn đến tình trạng chấn thương sọ não. Trước vụ việc trên, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có văn bản đề nghị Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố vụ án.

Vụ hành hung cháu bé ở Ciputra: Hà Nội chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao công an điều tra, xử lý nghiêm vụ một cháu bé bị hành hung ở Ciputra.

Lý do chưa khởi tố vụ án người đàn ông hành hung cháu bé 12 tuổi ở Ciputra

Cường Ngô |

Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, có khởi tố vụ người đàn ông hành hung cháu bé 12 tuổi ở Ciputra hay không còn phụ thuộc vào tài liệu của nhiều cơ quan chức năng khác.