Bẫy lừa đầu tư và ảo mộng người may mắn

ĐÌNH TRƯỜNG |

Hứa hẹn trả thưởng hậu hĩnh khi hoàn thành nhiệm vụ hay mời thêm người tham gia, những website kiếm tiền kiểu đa cấp đang mọc lên nhan nhản. Theo các chuyên gia, một hệ thống website lừa đảo có thể dễ dàng lập ra trong thời gian ngắn. Còn người dùng sau hàng loạt vụ việc sập sàn đầu tư dường như vẫn chưa “tỉnh cơn mê”. Họ lao vào như thiêu thân hết website này đến ứng dụng kia chỉ với một niềm tin đơn giản - mình sẽ may mắn hơn kẻ đến sau.

Choáng với ma trận website, ứng dụng kiếm tiền

Đầu tháng 5, trong một nhóm kín trên Facebook mang tên “Kiếm tiền online” có hơn 30.000 thành viên, nội dung tại đây chỉ toàn là lời mời chào đầu tư vào website, ứng dụng online để kiếm tiền. Trong nhóm kín này, cả trăm bài đăng chỉ cách nhau vài phút với những quảng cáo đầy hấp dẫn như: “Không cần bỏ vốn, lợi nhuận 100%”; “Thu nhập hằng ngày, hoa hồng giới thiệu 9%, 5%, 3%, rút trong ngày”; “Thu nhập từ 500.000 đồng, hoa hồng 3 tầng”...

Các website, ứng dụng với những cái tên lạ hoắc như click789, bretthch6e, livetiktok... với tên miền hầu hết được đăng ký dưới dạng quốc tế. Các hệ thống này đưa ra quảng cáo về lợi nhuận “khủng”. Nếu gia nhập và làm nhiệm vụ có thể kiếm được hàng chục triệu đồng/tháng và cả trăm triệu đồng/năm. Không những vậy, thu nhập còn gia tăng nếu mời được thêm các thành viên khác và tiếp tục có “hoa hồng” nếu thành viên cấp dưới của mình cũng mua gói nhiệm vụ.

Trên website "click789", trang này tung ra các gói nhiệm vụ bao gồm like các video trên Tiktok, Facebook hay Instagram. Thành viên muốn làm nhiệm vụ phải mua các gói nạp từ "VIP 1" đến "Kim Cương" có giá từ 600.000 đồng - 50.000.000 đồng. Tương ứng với các gói này, trang "click789" quảng cáo người dùng có thể có thu nhập hằng tháng từ vài triệu đồng đến gần 80 triệu đồng mỗi tháng, chỉ bằng việc like video...

Một ứng dụng khác cũng được mời chào rất phổ biến có tên "Trang trại tiết kiệm", ứng dụng với nhiệm vụ "nuôi bò" - một con vật ảo để kiếm tiền. Đáng chú ý, ứng dụng này đưa ra các chương trình nạp tiền để nhận nuôi, trả thưởng. Nếu nạp 3,5 triệu đồng sẽ được tặng 350.000 đồng, có 7 mức nạp tăng dần. Thậm chí, nếu nạp 500.000.000 đồng có thể được tặng 125.000.000 đồng...

"App thực sự uy tín, công việc của mình chỉ cần nhận "bò" nuôi rồi thu lãi về. Mua "bò" tùy các mức vốn. Mua rồi để vậy không cần làm gì, hết ngày chỉ việc vào nhận cả lãi và vốn. Cứ mời thêm 3 người là có thêm 140.000 đồng. Vốn tối thiểu chỉ cần 70.000 đồng" - thành viên H.M đăng bài mời chào về ứng dụng "nuôi bò" kiếm tiền trong group kín.

Không chỉ là "nuôi bò", theo ghi nhận của PV, tràn lan trên các nhóm kiếm tiền online hiện nay là các lời mời chào tham gia hệ thống của các ứng dụng như "ấp trứng", "nuôi heo đất"... Tất cả đều là các nhiệm vụ ảo được vẽ ra với mục đích chính là yêu cầu nạp tiền và kêu gọi thành viên để nhận thưởng kiểu đa cấp.

Ảo mộng mình là người may mắn

Cũng tham gia một trang web kiếm tiền online có tên "Likeshare1", chị N.T.T.T (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết đã bỏ tiền để mua các gói Vàng, Bạch Kim và Siêu VIP của trang này với tổng số tiền gần 55 triệu đồng.

"Người ta nói rằng tiền làm xong nhiệm vụ có thể nhận về tài khoản ngân hàng ngay trong ngày. Tuy nhiên, tôi vừa mua gói nhiệm vụ xong, định rút tiền về tài khoản thì không được. Tôi cũng không biết liên lạc với ai để đòi tiền" - chị N.T.T.T cho biết.

Theo tìm hiểu PV, phần lớn người tham gia các hệ thống kiếm tiền online đều biết trước các hệ thống này sẽ bị sập trong một thời gian ngắn. Điều họ quan tâm trước khi đăng ký tài khoản và nạp tiền chính là thời điểm ra mắt của hệ thống đó. Họ tham gia với niềm tin mình sẽ là người may mắn khi là người vào sớm, đang trong thời điểm mà website, ứng dụng chiêu mộ thành viên và sẽ trả thưởng đúng hẹn.

Trên thực tế, rủi ro có thể đến bất cứ lúc nào với các hệ thống kiếm tiền online như vậy. Bởi việc lập ra các website với nội dung, hình thức không quá cầu kỳ, nội dung đơn giản chỉ tốn một thời gian rất ngắn. Nhiều đối tượng xấu đứng sau hệ thống khi đã cảm thấy tích lũy lượng lớn lợi nhuận sẽ đột ngột ngăn các lệnh chuyển tiền. Và khi đó, sàn sẽ sập trong sự hoang mang của những người không kịp trở tay.

Điển hình cuối tháng 4 vừa qua, sự việc sập sàn giao dịch Coolcat tại Việt Nam đã gây rúng động. Coolcat đưa ra 6 gói bảo hiểm với mức phí từ 54 USD đến 9.146 USD (1,26 - 210 triệu đồng). Chẳng hạn khi mua gói bảo hiểm có phí 210 triệu đồng, mỗi ngày nhà đầu tư sẽ nhận lãi từ 3,3 - 9,7 triệu đồng. Tuy nhiên, đến đêm 17.4, nhiều người bất ngờ khi không thể truy cập vào tài khoản của mình trên app và tại website của Coolcat. Số nạn nhân hiện đã lên tới hơn 700 người với số tiền bị "bốc hơi" có thể lên đến cả nghìn tỉ đồng.

Ông Lê Đình Nhân - Giám đốc đào tạo Trung tâm an ninh mạng Athena - cho biết có nhiều lỗ hổng dẫn đến hệ quả là các website kiếm tiền ẩn danh mọc ra tràn lan, thiếu kiểm soát.

“Bây giờ muốn mở một website rất dễ. Chỉ cần đi lên hệ thống tên miền quốc tế, mua một tên miền và đặt hệ thống trên một cái data center (trung tâm dữ liệu - PV) nào đó ngoài Việt Nam. Nếu một trang web sập thì chỉ cần 10 phút, chủ trang có thể lấy giao diện web cũ, đổi hình ảnh, đổi logo là có ngay trang web mới tương tự" - ông Lê Đình Nhân nói.

Chuyên gia an ninh mạng cũng nhận định, các website cung cấp phương thức kiếm tiền online qua like video Tiktok, Facebook hay một số dạng nhiệm vụ khác tương tự, kết hợp mở rộng thành viên kiểu đa cấp đều là một dạng lừa đảo. Các website chủ yếu sử dụng tên miền quốc tế như .com, .org chứ không thể sử dụng tên miền .vn.

“Những website như vậy sẽ không có đăng ký với cơ quan chức năng và việc kinh doanh, giao dịch, chuyển tiền cho các hệ thống này sẽ không được đảm bảo về mặt pháp luật. Dòng tiền có thể đi vào túi riêng của bất cứ ai, không có tư cách pháp nhân cụ thể, nhà nước khi đó rất khó đảm bảo cho mình. Các website chủ yếu sử dụng tên miền quốc tế như .com, .org chứ không thể sử dụng tên miền .vn được quản lý bởi cơ quan chức năng tại Việt Nam" - ông Nhân cho hay.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt giam đối tượng sử dụng facebook lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Ngày 1.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệu tập hơn 100 đối tượng trong vụ lừa đảo hàng nghìn nạn nhân bán hàng online

TRẦN TUẤN |

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đánh sập đường dây lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng qua mạng rất lớn, bước đầu đã triệu tập hơn 100 đối tượng.

Hà Nam: Bắt nhóm lừa đảo bằng chiêu thức giới thiệu sản phẩm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 21.4, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức lừa đảo giới thiệu sản phẩm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt giam đối tượng sử dụng facebook lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Ngày 1.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệu tập hơn 100 đối tượng trong vụ lừa đảo hàng nghìn nạn nhân bán hàng online

TRẦN TUẤN |

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đánh sập đường dây lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng qua mạng rất lớn, bước đầu đã triệu tập hơn 100 đối tượng.

Hà Nam: Bắt nhóm lừa đảo bằng chiêu thức giới thiệu sản phẩm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 21.4, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức lừa đảo giới thiệu sản phẩm.