"Bay lắc" trong bệnh viện tâm thần: Cách đối tượng qua mặt cán bộ bệnh viện

Tùng Giang |

Tháng 2.2021, Nguyễn Xuân Quý (đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, bay lắc ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) tranh thủ ngày nghỉ, nhân viên trong khoa vắng mặt, đối tượng tự ý chia đôi buồng điều trị để sử dụng một mình.

Đây là nội dung báo cáo tiếp theo trong chiều 1.4 của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Hà Nội), liên quan việc bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý (sinh năm 1983, trú tại Tổ 22 khu Ga, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) bị Công an Hà Nội tạm giữ để điều tra vai trò cầm đầu nhóm mua bán, tàng trữ và tổ chức dùng ma túy tại cơ sở y tế này.

Cụ thể, phía Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho biết, Nguyễn Xuân Quý được Viện Pháp y Tâm thần Trung ương kết luận mắc chứng rối loạn cảm xúc thực tổn. Sau khi nhập Khoa Điều trị tự nguyện từ ngày 8.11.2018, đến tháng 9.2019, Quý được chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền.

Khoa
Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Ảnh: TG

Ngày 22.3, bệnh viện nhận được công văn của Công an TP. Hà Nội thông báo Quý liên quan vụ án về ma túy. Ngay sau đó, lãnh đạo bệnh viện đã họp và chỉ đạo Khoa Phục hồi chức năng tổ chức kiểm điểm, tường trình toàn bộ sự việc.

Bác sĩ Đỗ Thị Lưu - Trưởng khoa Phục hồi chức năng giải trình, bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý được bố trí cùng phòng với bệnh nhân T. đang điều trị bắt buộc.

Đầu tháng 2.2021, Quý tranh thủ ngày nghỉ, nhân viên trong khoa vắng mặt, tự ý chia đôi buồng điều trị để sử dụng một mình. Phát hiện sự việc, bác sĩ yêu cầu Quý dỡ bỏ.

Tuy nhiên, Quý lấy lý do muốn ngăn phòng để được nằm điều trị riêng cho yên tĩnh. Do phòng bệnh rộng, lãnh đạo khoa đồng ý, không yêu cầu Quý dỡ bỏ.

Nguyễn Xuân Quý - đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, bay lắc ma túy tại BV Tâm thần Trung ương 1. Ảnh: CA
Nguyễn Xuân Quý - đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, bay lắc ma túy tại BV Tâm thần Trung ương 1. Ảnh: CA

Theo tường trình, khi điều trị, tất cả các trang bị mà Quý mang vào trong phòng, lãnh đạo khoa hoàn toàn không biết. Đến khi bác sĩ và lãnh đạo khoa kiểm tra phòng, Quý với tính chất bệnh lý từng bị chấn thương sọ não, cảm xúc không ổn định và có hành vi nguy hiểm nên công tác kiểm tra rất khó khăn vì bệnh nhân không cho vào.

"Lãnh đạo khoa hoàn toàn không nghĩ tới việc bệnh nhân này tàng trữ chất gây nghiện và một số dụng cụ sử dụng ma túy trong phòng trị bệnh", bác sĩ Lưu khẳng định trong báo cáo.

Sau đó, lãnh đạo Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền đã kiểm điểm và nhận trách nhiệm vì không báo cáo tình hình cho lãnh đạo bệnh viện liên quan vụ việc của Nguyễn Xuân Quý.

Phòng bệnh nơi đối tượng qua mặt cán bộ y tế bệnh viện để tổ chức “bay lắc“. Ảnh: TG
Phòng bệnh - nơi đối tượng qua mặt cán bộ y tế bệnh viện để tổ chức “bay lắc“. Ảnh: TG

Liên quan đến vụ việc này, chiều cùng ngày, Bộ Y tế quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và hợp tác với cơ quan điều tra đối với bác sĩ Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Trước đó, ngày 31.3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (huyện Thường Tín, TP Hà Nội), qua đó khởi tố 6 bị can, trong đó có 1 cán bộ bệnh viện.

Đường dây này do Nguyễn Xuân Quý cầm đầu. Quý đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Thường Tín, Hà Nội)

Kết quả điều tra xác định do thời gian ở bệnh viện lâu, Quý đã tạo quan hệ thân thiết với một số cán bộ tại đây và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu. Quý đã cải tạo phòng điều trị thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả trinh sát còn phát hiện Quý cùng đàn em mời bạn bè, trong đó có cả cán bộ bệnh viện sử dụng ma túy ngay tại đây. Thậm chí Quý còn đưa cả những cô gái làm "dịch vụ" đến đây để cùng sử dụng ma túy.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Vụ "bay lắc" trong bệnh viện tâm thần: Người thân đối tượng nói gì?

Tùng Giang |

Theo người thân của đối tượng Nguyễn Xuân Quý (kẻ cầm đầu đường dây mua bán, bay lắc ma túy tại BV Tâm thần Trung ương 1), trước đây Quý cũng bình thường như những người khác; tuy nhiên, sau khi thoát chết trong vụ tai nạn nghiêm trọng, tinh thần Quý bị ảnh hưởng.

Đề xuất tạm đình chỉ một số cá nhân ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Tùng Giang - Lệ Hà |

Sau vụ việc có bệnh nhân mở phòng "bay lắc" tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, đại diện Bộ Y tế cho biết, sẽ đề xuất tạm đình chỉ một số người ở bệnh viện này để làm rõ vụ việc.

Hiện trường "bay lắc" của bệnh nhân tâm thần cầm đầu đường dây bán ma túy

Tùng Giang |

Tại Khoa phục hồi chức năng (Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) nơi đối tượng Nguyễn Xuân Quý cầm đầu đường dây mua bán, bay lắc ma túy, toàn bộ loa đài phục vụ việc "bay lắc" đã bị công an thu giữ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vụ "bay lắc" trong bệnh viện tâm thần: Người thân đối tượng nói gì?

Tùng Giang |

Theo người thân của đối tượng Nguyễn Xuân Quý (kẻ cầm đầu đường dây mua bán, bay lắc ma túy tại BV Tâm thần Trung ương 1), trước đây Quý cũng bình thường như những người khác; tuy nhiên, sau khi thoát chết trong vụ tai nạn nghiêm trọng, tinh thần Quý bị ảnh hưởng.

Đề xuất tạm đình chỉ một số cá nhân ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Tùng Giang - Lệ Hà |

Sau vụ việc có bệnh nhân mở phòng "bay lắc" tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, đại diện Bộ Y tế cho biết, sẽ đề xuất tạm đình chỉ một số người ở bệnh viện này để làm rõ vụ việc.

Hiện trường "bay lắc" của bệnh nhân tâm thần cầm đầu đường dây bán ma túy

Tùng Giang |

Tại Khoa phục hồi chức năng (Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) nơi đối tượng Nguyễn Xuân Quý cầm đầu đường dây mua bán, bay lắc ma túy, toàn bộ loa đài phục vụ việc "bay lắc" đã bị công an thu giữ.