Bắt xe tải chở số lượng lớn thuốc tăng sinh lý không rõ nguồn gốc

Tùng Giang |

Khi đang làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai, tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện 1 xe tải chở theo số lượng lớn thùng hàng gồm thuốc bổ gan, thận tăng cường sinh lý không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 13.12, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, khi đơn vị thực hiện đợt 1 (1.12 – 14.12) cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội, làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai đã phát hiện 1 xe tải mang biển kiểm soát: 29C-997.78 do tài xế Đỗ Văn Tiến (trú tại Thanh Ba, Phú Thọ) chở theo số lượng lớn thùng hàng gồm thuốc bổ gan, thận tăng cường sinh lý, bỉm mang nhãn mác nổi tiếng và các thiết bị máy tính từ Yên Bái về Hà Nội.

Chiếc xe tải biển kiểm soát: 29C-997.78 cùng số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: CACC
Chiếc xe tải biển kiểm soát: 29C-997.78 cùng số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Đỗ Văn Tiến đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ nguồn gốc hàng hóa trên. Theo đó, Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã bàn giao phương tiện và số hàng hóa trên cho các đơn vị chức năng huyện Sóc Sơn (Hà Nội) xử lý theo quy định.

Thông tin với báo chí, Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, trong đợt 1, cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội, ngoài việc xử lý xe tải chở hàng hóa không chứng minh được xuất xứ hàng hóa trên, trước đó đơn vị đã phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) kiểm tra và bắt giữ phương tiện và người vận chuyển 23 bánh heroin, giữ 2 ôtô vi phạm nồng độ cồn vào ngày 12.12.

“Bên cạnh đó, tước giấy phép lái xe 4 tháng cho ôtô biển kiểm soát: 29A – 815.96, tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước giấy phép lái xe 2 tháng với lái xe ôtô biển kiểm soát: 30E - 475.46 say xỉn, cò quay hơn 2 tiếng không chấp hành xử lý”, ông Thắng thông tin.

Một cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) tiến hành kiểm tra thùng hàng sai phạm. Ảnh: CACC
Một cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) tiến hành kiểm tra thùng hàng sai phạm. Ảnh: CACC

Cũng theo Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, trong đợt 1 cao điểm, đơn vị đã lập 156 biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 11 phương tiện, tước giấy phép lái xe của 33 trường hợp.

Từ ngày 15.12.2019 – 14.2.2020, Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục tiến hành cao điểm đợt 2 để kịp thời phát hiện, bắt giữ tội phạm như cướp, cướp giật, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, hàng hóa trên các phương tiện lưu thông. Qua đó, giúp người dân lưu thông được đảm bảo, đón tết vui vẻ, an toàn.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Sử dụng biển số xe khác với giấy đăng ký, bị xử phạt thế nào?

Nam Dương |

Bạn đọc có email truongvuongxxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi bị cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ xe máy với lỗi sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp do tôi sử dụng biển số khác trên giấy đăng ký. Tôi bị phạt thế nào với lỗi trên?

Lý do chưa khởi tố vụ án người đàn ông hành hung cháu bé 12 tuổi ở Ciputra

Cường Ngô |

Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, có khởi tố vụ người đàn ông hành hung cháu bé 12 tuổi ở Ciputra hay không còn phụ thuộc vào tài liệu của nhiều cơ quan chức năng khác.

Thanh niên "bốc đầu" xe máy bị phạt hơn 7 triệu đồng

Mai Hường |

Nguyễn Trung T. (19 tuổi, ở Sơn Dương, Tuyên Quang) trong lúc chở bạn bằng xe máy, không đội mũ bảo hiểm, đã "bốc đầu", đi bằng bánh sau.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Sử dụng biển số xe khác với giấy đăng ký, bị xử phạt thế nào?

Nam Dương |

Bạn đọc có email truongvuongxxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi bị cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ xe máy với lỗi sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp do tôi sử dụng biển số khác trên giấy đăng ký. Tôi bị phạt thế nào với lỗi trên?

Lý do chưa khởi tố vụ án người đàn ông hành hung cháu bé 12 tuổi ở Ciputra

Cường Ngô |

Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, có khởi tố vụ người đàn ông hành hung cháu bé 12 tuổi ở Ciputra hay không còn phụ thuộc vào tài liệu của nhiều cơ quan chức năng khác.

Thanh niên "bốc đầu" xe máy bị phạt hơn 7 triệu đồng

Mai Hường |

Nguyễn Trung T. (19 tuổi, ở Sơn Dương, Tuyên Quang) trong lúc chở bạn bằng xe máy, không đội mũ bảo hiểm, đã "bốc đầu", đi bằng bánh sau.