Bắt xe tải chở hàng nhập lậu, hàng giả ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ xe tải chở số lượng hàng hóa nhập lậu, hàng giả từ TP.Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng để tiêu thụ.

Ngày 13.1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ 1 xe tải chở số lượng lớn hàng hóa nhập lậu và hàng có dấu hiệu xâm phạm sở hữu nhãn hiệu Levi’s được bảo hộ tại Việt Nam.

Cụ thể, vào khoảng 6h cùng ngày, trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn TP.Tam Kỳ, lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam dừng xe tải 92C – 05358 do tài xế Nguyễn Duy Tân (34 tuổi, trú thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) điều khiển.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển số lượng lớn hàng hóa gồm hơn 2 tấn quần áo, bít tất, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm các loại, 9 bộ loa karaoke mang nhãn hiệu nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ và 105 quần Jean có dấu hiệu xâm phạm sở hữu nhãn hiệu Levi’s được bảo hộ tại Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, tất cả hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Tài xế khai nhận xe tải chở hàng trên của Công ty TNHH MTV dịch vụ vận tải Phước Thiện Hưng; số hàng hóa trên được vận chuyển từ TP.Hồ Chí Minh đến TP.Đà Nẵng cho khách hàng của công ty.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để điều tra làm rõ.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Mở đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái dịp Tết Nguyên đán

Vũ Long |

Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái... trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Bắt giữ lô hàng giả, hàng nhập lậu ước trị giá 1 tỉ đồng

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện và bắt giữ lô hàng nghi nhập lậu trị giá 1 tỉ đồng.

"Đối với ngành giấy, hàng giả, hàng nhái chiếm 60-70% trên thị trường"

Cường Ngô |

Nhận định về thực trạng hàng giả, hàng nhái trong ngành giấy hiện nay, một doanh nghiệp cho biết, hàng giả chiếm 60-70% trên thị trường. Thậm chí có nhà phân phối bán các sản phẩm giấy, ban đầu bán sản phẩm thật, sau đó trộn thêm hàng giả để kiếm lời.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mở đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái dịp Tết Nguyên đán

Vũ Long |

Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái... trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Bắt giữ lô hàng giả, hàng nhập lậu ước trị giá 1 tỉ đồng

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện và bắt giữ lô hàng nghi nhập lậu trị giá 1 tỉ đồng.

"Đối với ngành giấy, hàng giả, hàng nhái chiếm 60-70% trên thị trường"

Cường Ngô |

Nhận định về thực trạng hàng giả, hàng nhái trong ngành giấy hiện nay, một doanh nghiệp cho biết, hàng giả chiếm 60-70% trên thị trường. Thậm chí có nhà phân phối bán các sản phẩm giấy, ban đầu bán sản phẩm thật, sau đó trộn thêm hàng giả để kiếm lời.