Bắt xe gỗ lậu biển số Vũng Tàu giữa thành phố Kon Tum

ĐÌNH VĂN |

Ngày 26.3, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP.Kon Tum (Kon Tum) - ông Vũ Hồng Sinh - cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 11m3 gỗ lậu ở TP.Kon Tum.

Sáng cùng ngày, chiếc xe mang biển số Bà Rịa - Vũng Tàu 72L-2870 chở gỗ trái phép ở Bến du lịch làng Plei Ver (xã Ia Chim, TP.Kon Tum). Thấy kiểm lâm, tài xế bỏ xe cùng 16 lóng gỗ tròn rồi chạy trốn.

Kiểm tra khu vực hồ, cách vị trí bắt xe chở gỗ khoảng 3km, kiểm lâm thu giữ thêm 7 lóng gỗ. Tổng 23 lóng gỗ là khoảng 11m3 gỗ lậu (nhóm V - VII) chưa xác định được chủ gỗ.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP.Kon Tum - ông Vũ Hồng Sinh - cho hay: Trên địa bàn TP.Kon Tum không có gỗ tự nhiên. Nguồn gốc gỗ khai thác từ đâu phải chờ điều tra, xác minh.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Bắt tài xế không giấy phép lái xe chở số lượng lớn gỗ lậu

PHÚC ĐẠT |

Chiều 9.3, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên QL1A, Phòng CSGT công an tỉnh đã phát hiện một xe ôtô vận chuyển số lượng lớn gỗ không rõ nguồn gốc.

Xin không được, Phó chỉ huy quân sự xã cướp gỗ lậu trong đêm

H.L |

Sáng 9.1, thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận, Công an huyện Đắk Song vừa ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trần Văn Công (SN 1990) là Phó ban chỉ huy quân sự xã Đắk Hòa, cùng 4 đối tượng để điều tra hành vi cướp tài sản.

Cướp gỗ lậu từ công an, Phó chỉ huy quân sự xã bị bắt

H.L |

Sáng 9.1, một lãnh đạo UBND xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, cơ quan điều tra công an huyện Đắk Song vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trần Văn Công (SN 1990) Phó ban chỉ huy quân sự xã) về hành vi chống người thi hành công vụ.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Bắt tài xế không giấy phép lái xe chở số lượng lớn gỗ lậu

PHÚC ĐẠT |

Chiều 9.3, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên QL1A, Phòng CSGT công an tỉnh đã phát hiện một xe ôtô vận chuyển số lượng lớn gỗ không rõ nguồn gốc.

Xin không được, Phó chỉ huy quân sự xã cướp gỗ lậu trong đêm

H.L |

Sáng 9.1, thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận, Công an huyện Đắk Song vừa ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trần Văn Công (SN 1990) là Phó ban chỉ huy quân sự xã Đắk Hòa, cùng 4 đối tượng để điều tra hành vi cướp tài sản.

Cướp gỗ lậu từ công an, Phó chỉ huy quân sự xã bị bắt

H.L |

Sáng 9.1, một lãnh đạo UBND xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, cơ quan điều tra công an huyện Đắk Song vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trần Văn Công (SN 1990) Phó ban chỉ huy quân sự xã) về hành vi chống người thi hành công vụ.