Bắt xe chứa ma túy, súng ở Quảng Bình: Các đối tượng khai nhận sau hơn 12 giờ ngoan cố

LÊ PHI LONG |

Sáng 2.11 Đại tá Đặng Văn Hoành – Trưởng Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình – cho biết, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội sau hơn 12 giờ bị bắt giữ.

Đó là đối tượng Nguyễn Khánh Dũng (33 tuổi, trú tại Quỳ Hợp, Nghệ An) và Nguyễn Tất Dũng (35 tuổi, trú Quỳ Châu, Nghệ An). Trước đó, sau khi bị bắt giữ, 2 đối tượng trên ngoan cố không khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo khai nhận ban đầu, sau khi biết thông tin có người mua ma túy tại Quảng Bình, 2 đối tượng trên đã phối hợp với nhau mua ma túy ở cửa khẩu Thông Thụ - giáp với huyện Quế Phong (Nghệ An).

Tối 31.10, hai đối tượng trên cùng với 2 bạn gái là Nguyễn Thị Ngọc Ánh (27 tuổi) và Lê Thị Hoa (26 tuổi, đều trú Quỳ Hợp, Nghệ An) đi xe ôtô BKS 37C - 271.71 vào Quảng Bình để bán ma túy.

Sau khi đến Quảng Bình, 2 đối tượng trên hẹn thêm 4 người bạn nữa đến một khách sạn ở TP.Đồng Hới để cùng sử dụng ma túy. Đến sáng 1.11, hai đối tượng trên đã bán 600 viên ma túy hồng phiến cho một thanh niên ở sân bay Đồng Hới; sau đó quay trở về Nghệ An, khi đang trên đường đi thì bị bắt.

Tang vật vụ án. Ảnh: Lê Phi Long
Tang vật vụ án. Ảnh: Lê Phi Long

Được biết, đây là chuyên án có sự phối hợp giữa Công an huyện Bố Trạch và Phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Bình.

Như Báo Lao Động đã thông tin, các đối tượng trên bị bắt giữ vào khoảng 10h30 phút ngày 1.11 tại km 651+212 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Đại Trạch (huyện Bố Trạch).

Khi kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện trên xe có 105g chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá) và 449 viên thuốc dạng nén màu hồng (nghi là hồng phiến), 1 khẩu súng ngắn quân dụng, 7 viên đạn và gần 133 triệu đồng tiền mặt.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Bố Trạch phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trong ngày 2.11, lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch đã đến tặng hoa và trao thưởng 5 triệu đồng cho Công an huyện Bố Trạch; Lãnh đạo Cục CSGT - Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã tặng hoa và khen thưởng đột xuất cho phòng CSGT – Công an tỉnh và Công an huyện Bố Trạch.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.