Bắt vụ vận chuyển 50.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

TRẦN TUẤN |

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Đức Thọ vừa bắt giữ 2 xe ôtô bán tải vận chuyển 50.000 chiếc khẩu trang y tế đi tiêu thụ.

Theo đó, vào khoảng 21h30 ngày 26.3, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tỉnh lộ 552 thuộc địa phận xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô bán tải mang biển kiểm soát 38C – 044.43 do tài xế tên T. (sinh năm 1989, trú tại thị trấn Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển và xe ôtô bán tải mang biển kiểm soát 38C – 111.25 do tài xế T.Q.M. (sinh năm 1987, trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Hương Sơn) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, công an phát hiện trên 2 xe ôtô này vận chuyển tổng cộng 50.000 chiếc khẩu trang y tế nhãn hiệu ASEAN và AMI. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe và những người có liên quan không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng trên. Hiện Phòng cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành tạm giữ số hàng và tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Phát hiện hơn 200.000 khẩu trang có chứng từ không khớp

Lục Tùng |

Chiều tối 25.3, ông Huỳnh Ngọc Hồ - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang - cho biết, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ xe tải chở hơn 200.000 khẩu trang y tế các loại đang đỗ tại khu vực giáp biên.

Bắt vụ vận chuyển 30.000 khẩu trang y tế trái phép

TRẦN TUẤN |

Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh vừa phối hợp với Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 30.000 chiếc khẩu trang y tế và 98 bộ đồ bảo hộ y tế trên một xe khách chạy tuyến Hà Nội - Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Bắc Ninh: Phát hiện 2 cơ sở gia công khẩu trang y tế kém chất lượng

Phạm Đông |

Ngày 13.3, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị chức năng vừa liên tiếp kiểm tra, phát hiện 2 cơ sở gia công khẩu trang y tế kém chất lượng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

An Giang: Phát hiện hơn 200.000 khẩu trang có chứng từ không khớp

Lục Tùng |

Chiều tối 25.3, ông Huỳnh Ngọc Hồ - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang - cho biết, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ xe tải chở hơn 200.000 khẩu trang y tế các loại đang đỗ tại khu vực giáp biên.

Bắt vụ vận chuyển 30.000 khẩu trang y tế trái phép

TRẦN TUẤN |

Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh vừa phối hợp với Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 30.000 chiếc khẩu trang y tế và 98 bộ đồ bảo hộ y tế trên một xe khách chạy tuyến Hà Nội - Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Bắc Ninh: Phát hiện 2 cơ sở gia công khẩu trang y tế kém chất lượng

Phạm Đông |

Ngày 13.3, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị chức năng vừa liên tiếp kiểm tra, phát hiện 2 cơ sở gia công khẩu trang y tế kém chất lượng.