Bắt tổng giám đốc một công ty vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

LÊ PHI LONG |

Ngày 17.9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với một tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị một công ty về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đó là Cao Tiến Dũng (sinh năm 1982, trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch) là Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gold Game Quảng Bình.

Theo điều tra ban đầu, tháng 10.2019, Dũng thành lập Công ty Cổ phần Gold Game Quảng Bình với số vốn điều lệ công bố là 20 tỉ đồng.

Tuy nhiên, thực tế thì đây là vốn điều lệ “ảo”. Sau đó, công ty kêu gọi đầu tư bằng hình thức nhượng cổ phần.

Sau khi thành lập, công ty trên tổ chức các hội thảo về đầu tư tài chính, công nghệ Blockchain, các đồng tiền điện tử, công nghệ 4.0… và kêu gọi vốn đầu tư vào dự án có tên “Game 103” - đây là một trò chơi trên mạng có hình thức cá cược tỉ số bóng đá có thưởng.

Bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần, Công ty Gold Game Quảng Bình đã kêu gọi được một số cá nhân góp vốn với giá trị góp vốn gần 2 tỉ đồng.

Tất cả số tiền kêu gọi cổ phần đều được các cổ đông chuyển vào tài khoản cá nhân của Dũng. Sau đó, Dũng đã dùng toàn bộ số tiền này để đầu tư vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Newlife - chuyên kêu gọi đầu tư các dự án đang triển khai như mở hãng hàng không mới, thẻ định cư Châu Âu, các dự án bất động sản cao cấp (có địa chỉ tại Hà Nội) mà không thông báo cho các cổ đông biết và giải thể Công ty Gold Game Quảng Bình vào ngày 5.8.2020, nhằm mục đích đánh lừa cổ đông, chiến đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Qua điều tra của lực lượng công an, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Newlife là công ty mới đăng ký thành lập vào năm 2019, hiện không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Các chỉ mục thể hiện hoạt động tài chính trong báo cáo thuế đều bằng 0, không có dự án nào đưa vào báo cáo tài chính và không có dự án nào được triển khai.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Cao Tiến Dũng đã làm cho các cổ đông tin tưởng đầu tư vào Công ty Cổ phần Gold Game Quảng Bình với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng, rồi chiếm đoạt số tiền đó để đầu tư vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Newlife là phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, đây là lần đầu tiên chuyên án về hoạt động đầu tư tài chính liên quan đến Công ty Gold Game về đầu tư vào các trò chơi điện tử, đồng tiền điện tử… trên không gian mạng được Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá thành công.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bán bản vẽ thiết kế: Mất hàng chục triệu đồng vì thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Bảo Hân |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết cảnh báo lừa đảo bán mẫu bản vẽ thiết kế nhà trên mạng, thêm nhiều nạn nhân đã gửi thông tin mong báo tiếp tục lên tiếng. Qua phản ánh cho thấy, thủ đoạn của những kẻ thực hiện rất tinh vi nhằm lấy bằng được được tiền của các nạn nhân.

Lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt tiền của 151 người

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt đối tượng lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng của 151 người.

Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo bán mẫu bản vẽ thiết kế nhà trên mạng

Bảo Hân – Mai Dung |

Phản ánh đến Báo Lao Động, chị Vũ Thị D. (trú tại Ninh Bình) muốn cảnh báo một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua mạng.

Bắt đối tượng dùng Facebook bán hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tài sản.

Nếu có chứng cứ tố giác về lừa đảo từ thiện, công an sẽ vào cuộc

VƯƠNG TRẦN |

Theo Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an, nếu ai có chứng cứ, tài liệu tố giác về lừa đảo từ thiện, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý theo đúng quy định.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bán bản vẽ thiết kế: Mất hàng chục triệu đồng vì thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Bảo Hân |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết cảnh báo lừa đảo bán mẫu bản vẽ thiết kế nhà trên mạng, thêm nhiều nạn nhân đã gửi thông tin mong báo tiếp tục lên tiếng. Qua phản ánh cho thấy, thủ đoạn của những kẻ thực hiện rất tinh vi nhằm lấy bằng được được tiền của các nạn nhân.

Lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt tiền của 151 người

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt đối tượng lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng của 151 người.

Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo bán mẫu bản vẽ thiết kế nhà trên mạng

Bảo Hân – Mai Dung |

Phản ánh đến Báo Lao Động, chị Vũ Thị D. (trú tại Ninh Bình) muốn cảnh báo một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua mạng.

Bắt đối tượng dùng Facebook bán hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tài sản.

Nếu có chứng cứ tố giác về lừa đảo từ thiện, công an sẽ vào cuộc

VƯƠNG TRẦN |

Theo Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an, nếu ai có chứng cứ, tài liệu tố giác về lừa đảo từ thiện, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý theo đúng quy định.