Bắt thuyền trưởng và các thuyền viên hút trộm hàng trăm lít xăng đem bán

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 18.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo đó, các đối tượng bị tạm giữ gồm: Thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Thành Hưng (51 tuổi, quê tỉnh An Giang) cùng 4 thuyền viên tàu Thành Lễ 2 (thuộc một Công ty ở tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thành Long (41 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) là chủ ghe gỗ mua xăng.

Trước đó vào lúc 2h45 ngày 16.11, trên tuyến sông Đồng Nai (đoạn qua khu vực Vàm Cái Sứt, thuộc xã Long Hưng, TP Biên Hòa), lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa bất ngờ ập đến bắt quả tang các đối tượng trên đang hút xăng từ tàu vận tải sang chiếc ghe khác để bán.

Tại đây, lực lượng công an xác định, các đối tượng trên tàu vận tải Thành Lễ 2, số đăng ký BD-0027 do Nguyễn Ngọc Thành Hưng làm thuyền trưởng đang neo đậu trên sông để các thuyền viên hút xăng A95 sang ghe gỗ không có biển số do Nguyễn Thành Long điều khiển để bán cho đối tượng này.

Kiểm tra trên chiếc ghe của Long, lực lượng công an xác định có 5 phuy loại 200 lít/phuy. Thời điểm bị phát hiện, lực lượng công an xác định các đối tượng đã hút được 1,5 phuy khoảng 300 lít xăng A95 lên ghe của Long.

Qua xác minh bước đầu, các đối tượng khai nhận, trong quá trình vận chuyển xăng từ kho ở khu vực TPHCM về tỉnh Bình Dương, lợi dụng lúc đêm khuya thuyền trưởng cho dừng tàu lại khu vực Vàm Cái Sứt để hút xăng bán cho các chủ ghe ở khu vực này.

Để thực hiện hành vi trên, thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Thành Hưng và các thuyền viên tìm cách mở lỗ kẹp chì rồi mở nắp chụp và luồn ống vào hút xăng sang ghe nhưng không làm đứt niêm chì. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã hút xăng bán trộm nhưng không bị phía công ty chủ quản phát hiện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Các ông trùm buôn lậu 200 triệu lít xăng bị đề nghị từ 16-17 năm tù

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 18.11, tại phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị mức án đối với các ông trùm cao nhất từ 16-17 năm tù về tội buôn lậu. Riêng cựu cán bộ hải quan bị đề nghị mức án 15-16 năm tù về tội nhận hối lộ.

Người tình trùm xăng lậu được tặng 12 tỉ đồng chuyển vào tài khoản cá nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 17.11, sau 5 ngày tạm hoãn, phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng tại các tỉnh phía Nam tiếp tục diễn ra. Tại phiên toà, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã trình bày quan điểm luận tội đối với toàn bộ các bị cáo.

Chủ cây xăng lậu khai tại toà: Buồn khi phải lấy thành tích cha ông để xin giảm nhẹ tội

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 10.11, TAND tỉnh Đồng Nai xét hỏi bị cáo Nguyễn Thăng Long (56 tuổi) – Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu 55555, trụ sở tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai về hành vi buôn xăng lậu. Chính từ “đầu mối” xăng lậu này, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và triệt phá đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các ông trùm buôn lậu 200 triệu lít xăng bị đề nghị từ 16-17 năm tù

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 18.11, tại phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị mức án đối với các ông trùm cao nhất từ 16-17 năm tù về tội buôn lậu. Riêng cựu cán bộ hải quan bị đề nghị mức án 15-16 năm tù về tội nhận hối lộ.

Người tình trùm xăng lậu được tặng 12 tỉ đồng chuyển vào tài khoản cá nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 17.11, sau 5 ngày tạm hoãn, phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng tại các tỉnh phía Nam tiếp tục diễn ra. Tại phiên toà, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã trình bày quan điểm luận tội đối với toàn bộ các bị cáo.

Chủ cây xăng lậu khai tại toà: Buồn khi phải lấy thành tích cha ông để xin giảm nhẹ tội

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 10.11, TAND tỉnh Đồng Nai xét hỏi bị cáo Nguyễn Thăng Long (56 tuổi) – Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu 55555, trụ sở tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai về hành vi buôn xăng lậu. Chính từ “đầu mối” xăng lậu này, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và triệt phá đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam.