Bắt thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng với tội danh nhận hối lộ

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, ngày 14.4, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng với tội danh nhận hối lộ.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, căn cứ kết quả mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ”, xảy ra tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố; ngày 14/4/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự đối với 3 bị can:

1. Tô Anh Dũng, sinh năm 1964, tại: Nam Định; nghề nghiệp: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

2. Phạm Trung Kiên, sinh năm 1981, tại: Thái Bình; nghề nghiệp: Chuyên viên Vụ trang thiết bị và Công trình y tế Bộ Y tế.

3. Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1979, tại: Nam Định; nghề nghiệp: Nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 3 bị can: Tô Anh Dũng, Phạm Trung Kiên và Vũ Anh Tuấn.

Trước đó ngày 10.3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đánh giá những vấn đề nổi bật của đất nước, tình hình quốc tế trong 2 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, điều tra để xử lý nghiêm vi phạm trong các vụ án tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương có liên quan; vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Liên quan đến vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, ngày 25.3, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam bà Hoàng Diệu Mơ - Tổng Giám đốc Công ty An Bình.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định Bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đưa hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội "Đưa hối lộ" với bà Hoàng Diệu Mơ, 42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình (Công ty An Bình).

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện tống đạt Quyết định trên.

Vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước bà Mơ, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa Công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

Ngày 27.1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao; ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354 BLHS và Lệnh khám xét đối với:

Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Đỗ Hoàng Tùng, 42 tuổi, nghề nghiệp: Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Lê Tuấn Anh, 40 tuổi, Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Lưu Tuấn Dũng, 35 tuổi, Phó phòng Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt nữ Tổng Giám đốc trong vụ nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam bà Hoàng Diệu Mơ - Tổng Giám đốc Công ty An Bình.

Vụ nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự: Bộ Giao thông Vận tải cung cấp tài liệu gì?

TRÍ MINH |

Tối ngày 19.2, Bộ Giao thông Vận tải đã phát đi thông cáo về việc cung cấp thông tin liên quan về các chuyến bay đưa công dân về nước sau khi có đề nghị của cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an).

Bắt Cục trưởng, Cục phó Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao điều tra tội nhận hối lộ

Việt Dũng - Trần Vương |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa Công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

Nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn một số khu vực, có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Ngày 6.4, khu vực Trung Trung Bộ vẫn tiếp diễn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nhân viên y tế Hòa Bình bức xúc vì không được nhận tiền hỗ trợ chống dịch COVID-19

Khánh Linh |

Hòa Bình - Nhiều cán bộ, nhân viên y tế bức xúc khi không nhận được tiền hỗ trợ chống dịch COVID-19 trong thời gian làm việc tại Bệnh viện dã chiến.

Tạm giữ hình sự tài xế, khởi tố vụ ôtô đâm liên hoàn trên đường Võ Chí Công

KHÁNH AN |

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với lái xe Hoàng Ngọc V (63 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) - người gây ra tai nạn liên hoàn vào chiều 5.4 về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông”.

Chung cư tiền tỉ không có suất gửi xe ôtô

THU GIANG |

Hầm gửi xe liên tục quá tải đang là tình trạng phổ biến tại nhiều chung cư khi mật độ phương tiện tăng cao. việc tìm nơi đỗ ôtô như một “cuộc chiến” khốc liệt với  cư dân tại các căn hộ chung cư ở Hà Nội. Thực tế này đang đặt yêu cầu phải quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư về giải pháp về bãi đậu, đỗ xe phù hợp với tình hình hiện nay.

Phát hiện sai phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An có nhiều sai phạm về tài chính như kê khai, quyết toán thuế thiếu hơn 300 triệu đồng, thanh toán vượt mức cho nhà thầu hơn 160 triệu đồng...

Bắt nữ Tổng Giám đốc trong vụ nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam bà Hoàng Diệu Mơ - Tổng Giám đốc Công ty An Bình.

Vụ nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự: Bộ Giao thông Vận tải cung cấp tài liệu gì?

TRÍ MINH |

Tối ngày 19.2, Bộ Giao thông Vận tải đã phát đi thông cáo về việc cung cấp thông tin liên quan về các chuyến bay đưa công dân về nước sau khi có đề nghị của cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an).

Bắt Cục trưởng, Cục phó Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao điều tra tội nhận hối lộ

Việt Dũng - Trần Vương |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa Công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.