Bắt thêm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn gần 2 triệu khối cát

Vũ Tiến |

An Giang – Công an tỉnh An Giang vừa bắt thêm đối tượng ở Đồng Tháp mua bán trái phép hóa đơn gần 2 triệu khối cát.

Sáng ngày 5.10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt và di lý đối tượng Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1968, trú tại xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) từ TPHCM về địa phương.

Phước là đối tượng đang trốn Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Đối tượng Nguyễn Hữu Phước bị Công an tỉnh An Giang bắt về tội mua bán trái phép hóa đơn gần 2 triệu khối cát. Ảnh: VT
Đối tượng Nguyễn Hữu Phước bị Công an tỉnh An Giang bắt về tội mua bán trái phép hóa đơn gần 2 triệu khối cát. Ảnh: VT

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10.2018 đến tháng 5.2020, Nguyễn Hữu Phước, thành lập Công ty TNHH MTV Tiền Sở Thượng, trụ sở tọa lạc xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và điều hành hoạt động 5 công ty do người khác đứng tên giám đốc.

Trong quá trình điều hành hoạt động 6 công ty trên, Phước xuất bán 997 tờ hóa đơn cho Công ty Thanh Vân Tân Châu do Lê Thanh Vân (sinh năm 1981, trú tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đứng tên và Công ty Giang Sơn Tân Châu do Vân điều hành hoạt động, không có hàng hóa kèm theo, ghi khống trên 1.903.000m3 cát trên hóa đơn với tổng số tiền trên 102 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra đối tượng Phước thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ảnh: VT
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phước thừa nhận hành vi phạm. Ảnh: VT

Qua đó, Phước thu lợi từ việc bán hoá đơn cho Vân trên 3 tỉ đồng. Số hoá đơn mua của Phước, Vân đem bán lại thu lợi trên 1,9 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Phước đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ có được trong quá trình điều tra, ngày 23.8.2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hữu Phước về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Đến ngày 28.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra Quyết định truy nã đối với Phước.

Cơ quan chức năng bắt và di lý đối tượng Phước từ TP. HCM về An Giang. Ảnh: VT
Cơ quan chức năng bắt và di lý đối tượng Phước từ TPHCM về An Giang. Ảnh: VT

Sau thời gian lẩn trốn, tối ngày 3.10, Phước bị các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an TPHCM bắt giữ tại Bệnh viện 115, thuộc phường 2, Quận 10.

Được biết, trước đó, Lê Thanh Vân đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố, tạm giam cùng về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi tiền tỉ

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Ngày 13.7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến việc “mua bán trái phép hóa đơn”.

An Giang: Công ty mua bán cát trốn thuế gần 20 tỉ đồng

Nghiêm Túc |

An Giang - Công ty mua bán cát có trụ sở tại TP. Long Xuyên đã trốn thuế với số tiền lên đến gần 20 tỉ đồng.

Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn

TRẦN TUẤN |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bổ sung đối với Phùng Xuân Phong và khởi tố Võ Thị Thu Hà về tội “Trốn thuế” và tội “Mua bán trái phép hoá đơn” đồng thời khởi tố thêm 6 bị can khác về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giám đốc mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi tiền tỉ

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Ngày 13.7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến việc “mua bán trái phép hóa đơn”.

An Giang: Công ty mua bán cát trốn thuế gần 20 tỉ đồng

Nghiêm Túc |

An Giang - Công ty mua bán cát có trụ sở tại TP. Long Xuyên đã trốn thuế với số tiền lên đến gần 20 tỉ đồng.

Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn

TRẦN TUẤN |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bổ sung đối với Phùng Xuân Phong và khởi tố Võ Thị Thu Hà về tội “Trốn thuế” và tội “Mua bán trái phép hoá đơn” đồng thời khởi tố thêm 6 bị can khác về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.