Bắt thêm bị can trong vụ sát hại Quân "Xa Lộ"

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 24.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết vừa chuyển kết luận điều tra sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Võ Thùy Linh (31 tuổi), Hồ Thanh Phương (36 tuổi) và 10 đồng phạm về tội Giết người trong vụ sát hại Mai Văn Quân (Quân "Xa Lộ", Quân "Khùng").

Theo hồ sơ vụ án, ngoài các bị can bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước đây, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam thêm bị can Lê Thị Tuyết (46 tuổi, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu nông sản quốc tế) về hành vi Che giấu tội phạm. Trước đó, Phạm Nhật Nam (25 tuổi) và Lê Tuấn Vũ (26 tuổi, quê Tây Binh) cũng bị đề nghị truy tố về cùng tội danh này.

Trước đó, vào tháng 12.2021, nhóm của Võ Thùy Linh bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ để điều trả bổ sung một số tình tiết liên quan vụ án.

Theo kết luận điều tra, năm 2017, Lê Thị Tuyết và Trần Ngọc Thuỷ (37 tuổi, chủ một căn nhà ở đường Sương Nguyệt Ánh, quận 1) ký hợp đồng mua bán tay căn nhà này giá 100 tỉ đồng. Bà Tuyết giao cho nhân viên là Lê Công Tuấn Anh đứng tên thay. Bên mua đã đưa trước 35 tỉ đồng sẽ thanh toán hết khi bên bán bàn giao các giấy tờ.

Năm 2019, bà Thủy không làm theo cam kết, còn Nguyễn Anh Trung (chồng Thuỷ) đăng hình ảnh, nói xấu bà Tuyết trên Facebook, Zalo nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Võ Thùy Linh, vừa từ Australia về nước, quen với bà Tuyết và được ủy quyền cùng Lý Văn Tư giải quyết tranh chấp. Sáng 4.11.2019, Linh đi ôtô Mercedes màu trắng đến nhà Thủy để đòi lại tiền cọc thì gặp ông Trung, yêu cầu gỡ các thông tin trên mạng xã hội xuống. Ông này không nói chuyện, đuổi Linh về. Một lúc sau, Mai Văn Quân đến nhà bà Thủy chơi, nghe kể lại sự việc.

Sau đó, giữa Quân và nhóm của Linh xảy ra mâu thuẫn và hẹn gặp nhau giải quyết. Khuya 4.11.2019, nhóm của Linh đến 28 Khổng Tử (TP Thủ Đức), xông vào đuổi đánh, chém Quân "xa lộ". Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và tử vong 3 ngay sau đó.

Sau khi gây án, Phương, Linh, Tư và đồng bọn cũng tìm cách bỏ trốn đi nhiều nơi nhưng sau đó đều lần bị Công an TPHCM bắt giữ và ra đầu thú.

Trước đó, ngày 14.12.2021, tại phiên sơ thẩm, bị cáo Linh phủ nhận vai trò chủ mưu cầm đầu quá trình gây hấn, thách thức và huy động giang hồ "xử" ông Quân... Ngoài ra, vụ án cũng phát sinh một số tình tiết mới liên quan hành vi của bà Tuyết và một số người khác nên tòa trả hồ sơ điều tra bổ bung.

Qua quá trình điều tra bổ sung thể hiện, bà Tuyết đã giới thiệu Võ Thùy Linh với Tuấn Anh để hợp tác mua bán nhà. Tuấn Anh giới thiệu Linh mua căn nhà trên đường Sương Nguyệt Ánh nhưng Tuấn Anh và Linh bàn bạc với nhau thế nào thì bà không biết.

Bà Tuyết cũng phủ nhận việc biết chuyện Linh và Tư đến gặp vợ chồng Thủy để giải quyết tranh chấp. Sau khi ông Quân "Xa lộ" bị chém chết, bà cũng không liên lạc với Linh, không kêu Phạm Nhật Nam (con trai) hay những người khác chuyển tiền giúp Tư bỏ trốn.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, lời khai của Linh, Tư, và các bằng chứng khác đã có căn cứ xác định: sau khi xảy ra vụ án bà Tuyết là biết rõ Tư kêu người chém Quân "Xa lộ" tử vong và đang bỏ trốn. Bà này đã nhiều lần đưa tiền cho các nhân viên cấp dưới, bằng nhiều cách chuyển khoản hoặc đưa trực tiếp để giúp Tư bỏ trốn "gây khó khăn cho cơ quan điều tra".

"Hành vi của Lê Thị Tuyết phạm vào tội Che giấu tội phạm là có căn cứ", kết luận điều tra nêu.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến mới trong vụ trùm giang hồ Quân "Xa Lộ" bị sát hại

Anh Tú |

TPHCM  - Liên quan vụ án sát hại Quân "Xa Lộ" bị hàng chục người truy sát khi đứng ra giải quyết mâu thuẫn tranh chấp căn nhà 100 tỉ đồng ở quận 1, ngày 14.7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra kết luận điều tra bổ sung, xác định Lê Thị Tuyết có dấu hiệu phạm tội 'che giấu tội phạm'.

Trả hồ sơ vụ băng nhóm sát hại trùm giang hồ Quân "xa lộ"

Anh Tú |

TPHCM - Sau một ngày xét xử đến cuối giờ chiều 14.12, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ sát hại Mai Văn Quân (sinh năm 1966, biệt danh Quân "xa lộ") để điều tra bổ sung sau khi phát hiện thêm một số tình tiết mới tại phiên tòa.

Nhóm chém chết trùm giang hồ Quân "Xa Lộ" hầu tòa

Anh Tú |

Sáng nay 14.12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử băng nhóm sát hại giang hồ Quân "Xa Lộ". Phiên xét xử sẽ diễn ra trong 3 ngày 14, 15, 16.12. Có 13 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ cho các bị cáo cùng người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Diễn biến mới trong vụ trùm giang hồ Quân "Xa Lộ" bị sát hại

Anh Tú |

TPHCM  - Liên quan vụ án sát hại Quân "Xa Lộ" bị hàng chục người truy sát khi đứng ra giải quyết mâu thuẫn tranh chấp căn nhà 100 tỉ đồng ở quận 1, ngày 14.7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra kết luận điều tra bổ sung, xác định Lê Thị Tuyết có dấu hiệu phạm tội 'che giấu tội phạm'.

Trả hồ sơ vụ băng nhóm sát hại trùm giang hồ Quân "xa lộ"

Anh Tú |

TPHCM - Sau một ngày xét xử đến cuối giờ chiều 14.12, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ sát hại Mai Văn Quân (sinh năm 1966, biệt danh Quân "xa lộ") để điều tra bổ sung sau khi phát hiện thêm một số tình tiết mới tại phiên tòa.

Nhóm chém chết trùm giang hồ Quân "Xa Lộ" hầu tòa

Anh Tú |

Sáng nay 14.12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử băng nhóm sát hại giang hồ Quân "Xa Lộ". Phiên xét xử sẽ diễn ra trong 3 ngày 14, 15, 16.12. Có 13 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ cho các bị cáo cùng người có quyền, nghĩa vụ liên quan.