Bắt thêm 2 đối tượng trong vụ trục lợi chính sách ở Trà Vinh

TRẦN LƯU |

Hai đối tượng đã cấu kết với "cò đất", lợi dụng gia đình chính sách để chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên 4 tỉ đồng.

Ngày 3.1, cơ quan CSĐT công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng Phú Thanh Tâm (37 tuổi, ngụ khóm 4, phường 6, thành phố Trà Vinh) và Trầm Ngọc Long (55 tuổi, cư trú tại khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh) liên quan đến vụ trục lợi chính sách gây rúng động thời gian qua.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Phú Thanh Tâm cấu kết với “cò đất” lợi dụng chế độ chính sách để chuyển mục đích sử dụng 1 thửa đất với diện tích trên 100m2 thuộc vị trí 1 đường Điện Biên Phủ, phường 6, thành phố Trà Vinh, gây thất thoát cho Nhà nước trên 1 tỉ đồng.

Đối với bị can Trầm Ngọc Long, cũng với hành vi này đã cấu kết với “cò đất” chuyển mục đích sử dụng 5 thửa đất ở xung quanh khu vực phường 6, thành phố Trà Vinh gây thất thoát cho Nhà nước trên 3 tỉ đồng.

Tính đến nay, đã có 13 bị can bị bắt tạm giam liên quan đến vụ án này. Trong đó, có ông Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh, và ông Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP.

Đối tượng Long bị công an bắt giữ
Đối tượng Long bị công an bắt giữ.

Trước đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về những nghiêm trọng xảy ra tại Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh. Lãnh đạo cơ quan này đã thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước về đất đai, để cho “cò” nhà đất và một số cán bộ công chức trên địa bàn thành phố lợi dụng sơ hở trong thực hiện chính sách và sự khó khăn của các gia đình chính sách để lợi dụng chính sách, nhằm thu lợi bất chính, làm thất thu lớn nguồn ngân sách nhà nước.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phú Thanh Tâm
Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phú Thanh Tâm.

Uỷ ban Kiểm tra chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh. Qua xác minh hơn 700 hộ chuyển mục đích sử dụng đất, xác định các đối tượng đã câu kết với cò đất tìm những người là gia đình chính sách, mẹ liệt sĩ đứng tên chuyển mục đích sử dụng đất không phải nộp thuế. Cơ quan công an xác định, số tiền thiệt hại gần 120 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ việc, UBND tỉnh Trà Vinh đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Diệp Văn Thạnh – Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Trường Sơn, - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh; cảnh cáo ông Phạm Văn Tám - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Vụ bắt lãnh đạo TP Trà Vinh: Gia đình chính sách bị lừa “mua tên” thế nào?

TRẦN LƯU |

Sau vụ trục lợi chính sách khiến nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh cùng hàng loạt đối tượng bị bắt, PV Lao Động đã trực tiếp về xã Long Đức - nơi có hàng chục gia đình chính sách bị các đối tượng “cò” đất lừa “mua tên” để trục lợi. Những gia đình chính sách kể rằng, do nghèo khổ nên họ đành “bán tên”, thậm chí cũng không biết đó là hành vi vi phạm pháp luật...

Vì sao Phó Chủ tịch và nguyên Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh bị bắt?

TRẦN LƯU |

Ông Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh và ông Trần Trường Sơn, đương chức Phó Chủ tịch UBND TP, vừa bị công an bắt giữ. Hai ông này được xác định có những sai phạm rất nghiêm trọng liên quan đến đường dây trục lợi chính sách dành cho người có công.

Bắt thêm 3 “cò đất” trong vụ trục lợi chính sách ở Trà Vinh

TRẦN LƯU |

3 "cò đất" vừa bị bắt giữ do có liên quan đến vụ trục lợi chính sách cho người có công ở Trà Vinh...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ bắt lãnh đạo TP Trà Vinh: Gia đình chính sách bị lừa “mua tên” thế nào?

TRẦN LƯU |

Sau vụ trục lợi chính sách khiến nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh cùng hàng loạt đối tượng bị bắt, PV Lao Động đã trực tiếp về xã Long Đức - nơi có hàng chục gia đình chính sách bị các đối tượng “cò” đất lừa “mua tên” để trục lợi. Những gia đình chính sách kể rằng, do nghèo khổ nên họ đành “bán tên”, thậm chí cũng không biết đó là hành vi vi phạm pháp luật...

Vì sao Phó Chủ tịch và nguyên Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh bị bắt?

TRẦN LƯU |

Ông Diệp Văn Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh và ông Trần Trường Sơn, đương chức Phó Chủ tịch UBND TP, vừa bị công an bắt giữ. Hai ông này được xác định có những sai phạm rất nghiêm trọng liên quan đến đường dây trục lợi chính sách dành cho người có công.

Bắt thêm 3 “cò đất” trong vụ trục lợi chính sách ở Trà Vinh

TRẦN LƯU |

3 "cò đất" vừa bị bắt giữ do có liên quan đến vụ trục lợi chính sách cho người có công ở Trà Vinh...