Bắt thầy cúng giả danh Phó Tổng Giám đốc lừa đảo tiền của nhiều người

QUÁCH DU |

Dương Văn Minh làm nghề thầy cúng, tuy nhiên "gã" lại giả danh là Phó Tổng Giám đốc một công ty lớn, rồi lừa đảo tiền của nhiều người.

Ngày 30.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quảng Xương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Dương Văn Minh (31 tuổi, trú tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Dương Văn Minh giả danh là Phó Tổng Giám đốc một công ty lớn, để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CATH
Dương Văn Minh bị bắt giữ vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CATH

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng làm nghề thầy cúng và mở cửa hàng bán cơm chay, nên Minh đã tìm cách làm quen với nhiều người và tự xưng là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Kinh Đô (có trụ sở đóng tại TP. Hồ Chí Minh) và sử dụng con dấu giả, lập hợp đồng để lôi kéo nhiều người ở các xã: Quảng Lưu, Quảng Lộc, huyện Quảng Xương và TP. Hồ Chí Minh tham gia góp vốn, rồi chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra, Minh còn lên mạng xã hội đặt mua một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả (thửa đất 1539 -1, tờ bản đồ số 23, thuộc xã Quảng Lưu), để lập hợp đồng chuyển nhượng cho anh N.T.Q. (31 tuổi, trú tại xã Quảng Thịnh) hòng chiếm đoạt 80 triệu đồng tiền đặt cọc.

Tuy nhiên, việc lừa đảo của Minh đã bị Công an huyện Quảng Xương phát hiện và bắt giữ khi đối tượng đang thực hiện giao dịch bán lô đất số 1539-1 giả cho anh Q. và nhận 80 triệu đồng tiền đặt cọc của nạn nhân.

Khám xét nhà và địa điểm thuê bán cơm chay của Dương Văn Minh, cơ quan điều tra thu giữ 4 hợp đồng góp vốn vào Công ty Cổ phần bánh kẹo Kinh Đô (có địa chỉ 143 Đa Kao, phường 11, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) với tổng số tiền là 470 triệu đồng và 1 giấy chứng chỉ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp.

Tại cơ quan điều tra, Dương Văn Minh khai nhận, do nợ nần quá nhiều nên đã nghĩ ra chiêu trò làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để mua bán, đồng thời tự xưng là Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Kinh Đô để làm các hợp đồng góp vốn, nhằm lừa đảo chiếm đoạt 550 triệu đồng của một số người tại huyện Quảng Xương.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng, bị đề nghị y án 24 năm tù

Anh Tú |

Lợi dụng danh nghĩa luật sư, trong quá trình hành nghề, Phạm Thị Ái Liên (44 tuổi, ngụ TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối vay tiền của nhiều người, rồi lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.

Thanh niên lừa đảo bán nhiệt kế mùa COVID bị tuyên phạt 13 năm tù

Việt Dũng |

Đỗ Thành Nam (30 tuổi, ở Nam Định) cần tiền chơi bạc trực tuyến, nên giả vờ có lô hàng nhiệt kế bán giá rẻ rồi rủ người góp vốn, để lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng.

Giả danh công an, "nổ" có thể xin chuyển công tác trong ngành để lừa đảo

Phạm Đông |

Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, đối tượng Nguyễn Văn Song tự giới thiệu bản thân có mối quan hệ, có thể xin chuyển công tác trong ngành công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vẽ ra các dự án "ảo" để lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng

Việt Dũng |

Phan Thế Thành (47 tuổi, quê Thái Bình) biết vợ chồng ông H. ở TPHCM có tiền nên nhiều lần vẽ ra các dự án, rủ góp vốn, rồi chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng, bị đề nghị y án 24 năm tù

Anh Tú |

Lợi dụng danh nghĩa luật sư, trong quá trình hành nghề, Phạm Thị Ái Liên (44 tuổi, ngụ TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối vay tiền của nhiều người, rồi lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.

Thanh niên lừa đảo bán nhiệt kế mùa COVID bị tuyên phạt 13 năm tù

Việt Dũng |

Đỗ Thành Nam (30 tuổi, ở Nam Định) cần tiền chơi bạc trực tuyến, nên giả vờ có lô hàng nhiệt kế bán giá rẻ rồi rủ người góp vốn, để lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng.

Giả danh công an, "nổ" có thể xin chuyển công tác trong ngành để lừa đảo

Phạm Đông |

Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, đối tượng Nguyễn Văn Song tự giới thiệu bản thân có mối quan hệ, có thể xin chuyển công tác trong ngành công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vẽ ra các dự án "ảo" để lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng

Việt Dũng |

Phan Thế Thành (47 tuổi, quê Thái Bình) biết vợ chồng ông H. ở TPHCM có tiền nên nhiều lần vẽ ra các dự án, rủ góp vốn, rồi chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng.